Một trong hai thủ khoa toàn quốc muốn trở thành giáo viên dạy Ngữ văn

21/07/2024 07:36
Thúy Hiền
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Với thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, Hà Nhi tiết lộ kim chỉ nam trong học tập của em là “bình tĩnh và không bỏ cuộc”.

Nguyễn Hà Nhi, cựu học sinh lớp 12D1 của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội) đã xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024.

Cụ thể, trong kỳ thi vừa qua, Hà Nhi đạt 8.8 điểm môn Toán, 9.25 điểm môn Ngữ Văn, 9.8 điểm môn tiếng Anh và điểm 10 “tròn trĩnh” trung bình cộng 3 môn thuộc tổ hợp Khoa học xã hội, có tổng điểm lên tới 57.85.

Với kết quả này, Hà Nhi xuất sắc là một trong 2 thí sinh thủ khoa đạt điểm cao nhất cả nước, đồng thời, em đã mang lại niềm tự hào to lớn cho gia đình, nhà trường và các thầy cô của mình.

Ảnh 1.jpg
Nguyễn Hà Nhi, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 đến từ Hà Nội với tổng điểm 57,85. (Ảnh: NVCC)

Trước khi trở thành Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hà Nhi đã xuất sắc đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp trường năm 2022, giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp Cụm năm 2023 và giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp Thành phố năm 2024.

Ước muốn trở thành giáo viên Ngữ Văn để lan tỏa tình yêu văn học

“Lo lắng”, “hồi hộp”, “vui sướng”, “ vỡ òa” là những từ ngữ miêu tả rõ nhất diễn biến cảm xúc của Nguyễn Hà Nhi khi nhận được kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đó là “trái ngọt” cho hành trình 12 năm “đèn sách” của em.

“Lúc biết điểm em đã rất vui nhưng lúc biết mình trở thành Thủ khoa thì thực sự vỡ oà. Em rất bất ngờ vì chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành thủ khoa toàn quốc và đến ngày hôm nay thì niềm hạnh phúc ấy đã mỉm cười với em”, Hà Nhi bày tỏ.

Khi nhìn vào bảng điểm, ấn tượng đầu tiên với Hà Nhi chắc hẳn là 3 điểm 10 tuyệt đối tổ hợp môn Khoa học xã hội; đồng thời, môn Lịch sử là môn em tự tin nhất và gửi gắm nhiều hy vọng.

Hà Nhi tâm sự: “Từ bé em đã được nuôi dưỡng tình yêu lịch sử, thích khám phá những câu chuyện lịch sử. Em được bố mẹ kể cho nghe những câu chuyện ngày trước và cũng thường xuyên tìm nghe nhạc cách mạng. Em càng nghe càng thấy thích và biết ơn những người anh hùng thế hệ trước, họ đã “đổ máu” vì nền độc lập dân tộc.

Sau này, em đã tìm hiểu và đọc được những bài viết hay về lịch sử của một dự án trên nền tảng mạng xã hội facebook, từ lúc đó em lại càng yêu lịch sử hơn. Lúc gần thi, em rất hay mở những bản nhạc cách mạng ra để vừa nghe vừa làm đề môn Lịch sử, điều đó đã cho em cảm hứng học to lớn. Đặc biệt, gia đình cũng chính là nguồn động lực để em cố gắng hơn mỗi ngày.”

Được biết, bố Nhi làm công nhân xây dựng và mẹ là thợ may tự do. Việc học của em đều dựa vào sự cố gắng của bản thân và sự hỗ trợ của nhà trường, các thầy cô giáo.

Khi biết tin con mình đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, chị Vũ Thị Hương, mẹ Hà Nhi chia sẻ rằng không cảm xúc nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc đó. Khi Hà Nhi đi thi, mẹ em cũng có rất nhiều hy vọng và mong con được điểm cao nhưng trở thành vị trí Thủ khoa là điều không ngờ đến.

Về phương pháp giáo dục, mẹ Hà Nhi giữ vững quan điểm rằng sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của con. “Tôi không ép buộc con quá nhiều nhưng vẫn có sự nghiêm khắc trong cả việc học lẫn dạy con thái độ đối nhân xử thế. Tôi luôn khuyên bảo con hãy cố gắng học hành vì bản thân mình đầu tiên.

Tôi có đưa ra những lời khuyên về việc học và chọn ngành, chọn trường nhưng tất cả đều phải dựa trên ước mong của con trước. Bởi vì việc học đó sau này sẽ là học cho tương lai của con, con sẽ tự trải nghiệm những điều tốt đẹp và gian nan trong quá trình lớn lên của mình”, chị Hương tâm sự.

Nguyễn Hà Nhi là một học sinh giỏi, từng gặt hái được rất nhiều thành tích với môn Ngữ Văn. Mục tiêu thi vào đại học của em là được học ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Đồng thời, Hà Nhi ước mơ sau này sẽ trở thành một giáo viên dạy Ngữ Văn, truyền tình yêu cùng niềm đam mê văn học tới các bạn trẻ và cũng là tiếp bước các cô giáo đã truyền động lực học văn cho em.

Cô Hà Diệp Lê, giáo viên chủ nhiệm của Hà Nhi nhận xét cô học trò của mình bằng 3 tính từ “thông minh”, “cầu tiến”, “đáng yêu”. Cô Lê là giáo viên chủ nhiệm và là giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn của Hà Nhi; đồng thời, cô cũng là người đã chứng kiến quá trình học tập và chinh phục vị trí Thủ khoa của em.

Ảnh 2.jpg
Cô Hà Diệp Lê, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1 tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Gia Thiều. (Ảnh: NVCC)

Khi nhận được tin học trò của mình đạt thành tích cao như vậy, cô Hà Diệp Lê bày tỏ sự vui mừng và tự hào, hạnh phúc. “Nhi là một cô bé có tố chất và học giỏi vượt trội môn Ngữ Văn. Em đã đạt được các giải cao của những kỳ thi Học sinh giỏi trong suốt 3 năm học cấp 3 và gần đây nhất là vị trí Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thế mạnh của Hà Nhi là cảm thụ và sáng tác văn chương. Bên cạnh việc học, em có tham gia câu lạc bộ Truyện ngắn của nhà trường, luôn thể hiện mình là một người vô cùng năng động, nhiệt tình, đầy nhiệt huyết. Tôi rất hạnh phúc vì Nhi lựa chọn con đường làm nghề giáo giống như tôi đã đi và có niềm tin về con đường đó”, cô giáo chủ nhiệm chia sẻ.

“Bình tĩnh và không bỏ cuộc” - Kim chỉ nam dẫn lối tới thành công

Cả ba môn trong tổ hợp Khoa học xã hội đều là những môn yêu cầu phải học thuộc rất nhiều và kiến thức vô cùng rộng lớn. Chia sẻ về bí quyết để đạt ba điểm 10 tuyệt đối của tổ hợp này, Hà Nhi cho biết: “Em thường cố gắng tìm hiểu thật kỹ kiến thức căn bản và học từ nền tảng. Việc nắm bắt được gốc rễ của vấn đề sẽ giúp em đi từ gốc đến ngọn, không học vẹt. Để đạt điểm cao trong các môn Khoa học xã hội cũng cần đến tư duy và chính việc đi từ gốc rễ vấn đề giúp em học được cách tư duy những câu hỏi khó.

Lời khuyên của em tới các bạn học sinh khóa sau là chúng ta không nên nghĩ đây là các môn "chỉ cần học thuộc", bởi học thuộc sẽ giúp chúng ta nhớ kiến thức nhưng nếu không hiểu tận gốc thì ta sẽ không thể biến kiến thức ấy thành của mình.”

Bên cạnh thành tích xuất sắc trong tổ hợp môn Khoa học xã hội, Hà Nhi cũng đạt được những điểm số ấn tượng ở 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh. Để có thể học đều các môn như vậy, Hà Nhi đã phải lên kế hoạch và phân bổ thời gian học tập của mình hợp lý, tránh sự lãng phí không cần thiết.

“Em thường tự lập kế hoạch học tập, có thời gian biểu cho từng môn trong mỗi khung giờ và tập trung cao độ trong khoảng thời gian đó. Điều này đã giúp em cân bằng được kiến thức của các môn và tạo ra hiệu quả cao nhất trong mỗi giờ học, dù ngắn hay dài. Em có học thêm Tiếng Anh và Lịch sử, còn các môn khác đều tự học và nhờ thầy cô hỗ trợ khi có những điều chưa hiểu rõ”, Hà Nhi chia sẻ.

Ảnh 3.jpg
Cựu học sinh lớp 12D1 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều nung nấu một tình yêu mãnh liệt với môn Ngữ Văn và luôn tâm niệm “không được bỏ cuộc”. (Ảnh: NVCC)

Từng đạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi suốt 3 năm học trung học phổ thông, điều ấy vô hình trung là một áp lực to lớn “đè nặng” lên đôi vai của cô nữ sinh bé nhỏ.

“Đôi khi em cũng cảm thấy khá áp lực, bởi đó không chỉ là kỳ vọng của riêng em mà còn là kỳ vọng của người thân, thầy cô, bạn bè… Nhưng sự áp lực ấy không khiến em suy sụp hay mệt mỏi mà em luôn tự nhủ với bản thân rằng hãy dùng nó làm bàn đạp để mình tiến xa hơn nữa trong các cơ hội tiếp theo.

Tuy nhiên, ưu điểm của em là rất "lì" và khó bỏ cuộc. Em không phải là học sinh thông minh đọc một biết mười, đôi khi cũng tiếp thu chậm và không “nảy số” kịp trong một số phương diện nhưng sự chăm chỉ không ngừng đã bù vào đó, có lẽ đây cũng là điều em tự hào nhất ở bản thân.”

Đặc biệt, Hà Nhi muốn dành hai từ được coi là kim chỉ nam trong học tập của mình đó là “bình tĩnh” và “không bỏ cuộc”. Hành trình đến với thành công sẽ rất dài và có rất nhiều gian nan, chỉ có sự kiên trì không ngừng mới đem lại “trái ngọt” cho bản thân. Bên cạnh đó, sự bình tĩnh cũng là điều quan trọng để chúng ta đối mặt với những tình huống bất ngờ.

Với tinh thần học tập hăng say và nỗ lực không ngừng, những thành tích đạt được ngày hôm nay chắc chắn sẽ là bước đệm cho Nguyễn Hà Nhi trên con đường chinh phục tri thức trong tương lai. Hy vọng rằng, với tình yêu đối với môn Ngữ văn và Lịch sử cùng tinh thần học tập nghiêm túc, sự kiên trì sẽ giúp Hà Nhi tiếp tục tỏa sáng và đạt được những mục tiêu mà em đã đề ra.

Thúy Hiền