Mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở, Điện Biên có phương án ứng phó trước kì thi TN

27/06/2023 06:35
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong khi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp diễn ra, trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên tục xuất hiện mưa kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều phụ huynh, thầy cô giáo tại Điện Biên bày tỏ lo lắng khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cận kề nhưng trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, ảnh hướng đến giao thông đi lại.

Trước thực trạng đó, ngày 26/6, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có trao đổi với ông Nguyễn Văn Đoạt – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên để tìm hiểu công tác đảm bảo an toàn kỳ thi.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, để đảm bảo công tác vận chuyển đề thi và đi lại của các thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các địa phương triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn.

Tháng 6/2022, đoạn đường Km436+200, Quốc lộ 6 (thuộc bản Phiêng Đất B, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, Điện Biên), bị sạt lở nghiêm trọng do mua lũ. Ảnh: Người dân cung cấp

Tháng 6/2022, đoạn đường Km436+200, Quốc lộ 6 (thuộc bản Phiêng Đất B, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, Điện Biên), bị sạt lở nghiêm trọng do mua lũ. Ảnh: Người dân cung cấp

Cụ thể, trong các ngày từ 19 – 23/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã thành lập các đoàn kiểm tra việc đảm bảo yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất. Qua kiểm tra cho thấy hiện còn một số điểm thi tại các huyện, như: Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Nậm Pồ… có điều kiện đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã lên phương án phối hợp với các địa phương và Sở Giao thông vận tải chủ động lên kế hoạch để có các biện pháp ứng phó.

“Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã thống nhất với Sở Giao thông vận tải và các huyện, thị về phương án dự phòng trong công tác vận chuyển đề thi khi xảy ra mưa lũ, sạt lở đường”, ông Nguyễn Văn Đoạt cho biết.

Theo đó, khi xảy ra tình huống sạt lở, tắc đường nếu cần phải “tăng bo” sẽ có phương án “tăng bo”, cần tăng cường nhân lực sẽ tăng cường nhân lực.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cũng đã đi kiểm tra việc đảm bảo nơi ăn nghỉ cho cán bộ làm thi và các thí sinh ở xa.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương triển khai công tác hỗ trợ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về điều kiện sinh hoạt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Cụ thể, đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hỗ trợ một phần kinh phí và kêu gọi các nguồn hỗ trợ, tài trợ từ các cơ quan, tổ chức để không thí sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Tất cả các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, xã hiện đang vào cuộc để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc” – ông Nguyễn Văn Đoạt cho biết thêm.

Học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Mường Nhé (Điện Biên) trong giờ ôn thi chuẩn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022 - 2023. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Mường Nhé (Điện Biên) trong giờ ôn thi chuẩn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022 - 2023. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành rà soát, lập danh sách 410 thí sinh là con em hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi hoặc bố mẹ mất khả năng lao động... cần được tiếp sức để phối hợp với các tổ chức, đoàn thể quan tâm hỗ trợ, động viên về vật chất và tinh thần.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tỉnh Điện Biên có gần 6.700 thí sinh đăng ký dự thi; trong số đó có hơn 630 thí sinh tự do, hơn 1.200 thí sinh thi để xét tuyển cao đẳng, đại học. Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ tại 24 điểm thi chính thức trên toàn tỉnh với 302 phòng thi.

Ngoài ra, tỉnh Điện Biên cũng chuẩn bị 21 điểm thi dự phòng đặt tại các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

Trần Phương