Mỹ đã điều 3 máy bay ném bom chiến lược B-2 đến châu Á - Thái Bình Dương

12/08/2015 15:53
Hồng Thủy
(GDVN) - Mỹ cam kết thường xuyên duy trì hoạt động của lực lượng máy bay ném bom chiến lược toàn cầu của Mỹ trên khu vực châu Á - Thái Bình Dương răn đe các đối thủ...
Hình minh họa. Ảnh: The National Interest.
Hình minh họa. Ảnh: The National Interest.

Zachary Keck, biên tập viên tạp chí The National Interest ngày 12/8 cho biết, Bộ Tư lệnh Không quân tấn công toàn cầu của Hoa Kỳ đã điều động 3 máy bay ném bom chiến lược tiên tiến nhất của mình đến căn cứ trên đảo Guam tuần này.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Tư lệnh Không quân tấn công toàn cầu nói rằng 3 chiếc B-2 cùng 225 phi công đã rời căn cứ không quân Whiteman ở Missouri đến căn cứ Andersen trên đảo Guam hôm 7/8 để tiến hành các hoạt động huấn luyện, làm quen khu vực Thái Bình Dương.

Thông cáo cho biết việc triển khai hoạt động huấn luyện B-2 thể hiện Mỹ cam kết thường xuyên duy trì hoạt động của lực lượng máy bay ném bom chiến lược toàn cầu của Mỹ trên khu vực châu Á - Thái Bình Dương răn đe các đối thủ tiềm ẩn.

Mỹ đã triển khai tích tụ sức mạnh quân sự ở Guam từ những năm đầu thế kỷ 21 với lý do đối phó với nguy cơ căng thẳng leo thang thành xung đột trên bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan. Căn cứ quân sự tại Guam càng trở nên quan trọng khi chính quyền Tổng thống Barack Obama triển khai chiến lược tái cân bằng sang châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2010.

Đô đốc Cecil D. Haney, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược trước đó khẳng định trong cuộc tập trận ném bom thật tại Úc của hai chiếc B-52 trong tháng trước rằng: "Những chuyến bay (của máy bay ném bom chiến lược) là một trong nhiều cách Mỹ thể hiện cam kết của mình đảm bảo hòa bình, ổn định cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Hồng Thủy