Mỹ: Sinh viên gặp rắc rối với việc chuyển đổi giới tính

21/03/2012 14:14
Trịnh Bồng (Theo Dailymail)
(GDVN) - Kaeden Kass - một sinh viên của trường Đại học Miami (bang Ohio, Mỹ) đã gặp rắc rối lớn khi quyết định chuyển đổi giới tính.

Kaeden Kass sinh ra vốn là con gái nhưng lại có phong cách và lối ăn mặc như con trai. Kass và những người có “giới tính khác thường” cho rằng việc “khác thường” này là do họ lựa chọn cho bản thân mình và họ hoàn toàn hạnh phúc và hài lòng với sự lựa chọn này.

Cậu nói với đài truyền hình WLWT: “ Vấn đề là ở chỗ tôi không được nhìn nhận như là con gái, mọi nhận dạng của tôi đã bị mọi người xóa bỏ hoàn toàn dù điều này không phù hợp với giấy khai sinh”.

Kaeden Kass, sinh viên vốn có giới tính nữ nhưng có hình thức và lối sống như con trai
Kaeden Kass, sinh viên vốn có giới tính nữ nhưng có hình thức và lối sống như con trai

Trường đại học này đã chuẩn bị khu nhà ở dành cho những sinh viên giống như Keaden Kass và hiện đang tiếp nhận 3 sinh viên như vậy. Trên khắp nước Mỹ, tính cho đến thời điểm hiện tại có hàng chục trường đại học có khu nhà đặc biệt này. Những sinh viên này thường bị bạn bè xa lánh và chế giễu. Các quan chức đang đề ra những chính sách thích hợp để đấu tranh xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử ở các trường đại học”

Đại học Miami từ chối có bất kì bình luận nào liên quan đến trường hợp đặc biệt như Kass. Tuy nhiên, hình thức phòng ở dành cho các sinh viên có giới tính “khác thường” được nhiều người ủng hộ và hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng.

Trịnh Bồng (Theo Dailymail)