Nguyên nhân nữ sinh Trường Đại học Công nghiệp tự tử

05/03/2018 15:27
Phương Linh
(GDVN) - Nữ sinh H. nhảy từ lầu 8, cơ sở đường Nguyễn Văn Bảo của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tự tử.

Ngày 5/3, ông Nguyễn Xuân Hồng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng xác nhận với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, trong trường vừa xảy ra một vụ nữ sinh tự tử.

Phó giáo sư chép sách từng là bị can trong một vụ án

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều ngày 4/3, tại cơ sở chính đường Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nữ sinh T.H. (ngụ tại quận 4, sinh viên năm 2 của trường) đã gieo mình tự tử từ lầu 8 xuống đất.

Khu vực xảy ra vụ việc này là gần khu vực cầu thang dẫn lên giảng đường. Theo ông Hồng, lý do mà em H. tự tử có thể do trầm cảm vì chuyện gia đình.

Hiện trường nữ sinh T.H. tự tử ở Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh từ clip)
Hiện trường nữ sinh T.H. tự tử ở Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh từ clip)

Đại diện nhà trường khẳng định, sức học của nữ sinh H. rất tốt, nhưng vì bố của em H. vừa bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, nên có lẽ em H. buồn chuyện này. Em H. là con duy nhất trong gia đình.

Hiện thông tin vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Phương Linh