Nhiều HS không may gặp rủi ro, ốm đau BHYT đã giúp gia đình các em rất nhiều

12/10/2023 09:02
Kim Ngân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đã phát huy vai trò tích cực trong chăm sóc sức khoẻ của các em khi  tham gia loại hình bảo hiểm này.

Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không chỉ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi không may ốm đau, bệnh tật, giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các em và gia đình trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng.

Những năm qua, chính sách Bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nói riêng đã phát huy vai trò tích cực trong chăm sóc sức khoẻ của các đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này.

Tại các trường học, các thầy cô và các em học sinh cũng đã tham gia tích cực bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế cũng góp phần hỗ trợ nhiều học sinh không may ốm đau, bệnh tật.

Nhà giáo Trần Quốc Hải - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cát Linh (Hà Nội). Ảnh: NVCC

Nhà giáo Trần Quốc Hải - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cát Linh (Hà Nội). Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nhà giáo Trần Quốc Hải - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cát Linh (Hà Nội) cho biết, tại Trường Trung học cơ sở Cát Linh, nhà trường đã thực hiện công tác tuyên truyền để học sinh tham gia bảo hiểm y tế bằng cách phối hợp với giáo viên chủ nhiệm truyền thông lợi ích và nghĩa vụ của bảo hiểm y tế đến với phụ huynh học sinh. Cùng với đó giúp đỡ, giải quyết mọi thắc mắc, khó khăn trong quá trình học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Kết quả là nhà trường đã đạt được 100% tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế và nhận được sự hỗ trợ của Bảo hiểm y tế rất nhanh và kịp thời.

“Nhà trường đánh giá cao về sự phối hợp của ngành giáo dục và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể với trường Trung học cơ sở Cát Linh, là rất thiết thực và rất trách nhiệm.

Để đạt được mục tiêu tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cao, từ đó tạo điều kiện để chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, vì một nền giáo dục toàn diện, nhà trường đã triển khai những giải pháp như: tuyên truyền qua các kênh truyền thông của nhà trường để có được hiệu quả tham gia 100%; hỗ trợ gia hạn thẻ nhanh và hỗ trợ học sinh đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện lựa chọn thuận tiện nhất theo nhu cầu của người tham gia”, thầy Hải cho biết.

Theo thầy Trần Quốc Hải, Trường Trung học cơ sở Cát Linh có trường hợp một học sinh đã được Bảo hiểm y tế hỗ trợ rất lớn, đó là một học sinh lớp 9A1 (năm học 2023-2024) vừa bị tai nạn dập lá lách, gãy xương sườn 8-9, chảy máu ổ bụng, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ngày 21/9, đang tiếp tục điều trị ngoại trú với chế độ bảo hiểm y tế rất tốt.

Chia sẻ với phóng viên, Nhà giáo Đoàn Thị Tuyết Yến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, ngay từ đầu năm học, hiệu trưởng đã đưa công tác bảo hiểm y tế học sinh là nhiệm vụ được đề ra trong kế hoạch hoạt động của nhà trường để triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Phân công cho cán bộ làm công tác y tế học đường gửi thông báo thu bảo hiểm y tế đến từng học sinh để phụ huynh biết được phí tham gia và các quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế.

Nhà giáo Đoàn Thị Tuyết Yến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).Nhà giáo Đoàn Thị Tuyết Yến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh lần 1 vào tuần lễ tựu trường và trong cuộc họp này, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải làm tốt công tác tuyên truyền về tính nhân văn và những lợi ích mang lại của bảo hiểm y tế, vận động phụ huynh học sinh tích cực mua bảo hiểm y tế cho con em.

Trong tiết sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, Hiệu trưởng đều dành thời gian để sơ kết số lượng học sinh từng lớp và cả trường tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời tuyên dương những lớp tham gia tốt, động viên lớp chưa đạt phấn đấu hơn.

Đối với giáo viên, trong nội dung sinh hoạt chủ nhiệm hàng tháng đều có nội dung nhắc nhở học sinh tham gia tốt bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, nhà trường đã phát huy vai trò của các tổ chức hội (hội cha mẹ học sinh, chữ thập đỏ), các đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên, công đoàn, trạm y tế địa phương nơi trường đóng chân để phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, góp phần làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết của cha mẹ học sinh, của người dân về tính ưu việt của chính sách Bảo hiểm y tế. Phối hợp với bộ phận truyền thông của phường thực hiện chuyên mục tuyên truyền về Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên loa phát thanh của phường.

“Nhận được sự đồng thuận của phần lớn phụ huynh học sinh; phụ huynh đều có nhận thức rõ về giá trị mà Bảo hiểm y tế mang lại và tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, tổng số học sinh đã có thẻ Bảo hiểm y tế là: 926/1.147em, đạt tỷ lệ 81%.

Các em được chi trả chế độ khám, điều trị theo danh mục Bộ y tế quy định”, cô Yến chia sẻ.

Học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu. Ảnh: PM

Học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu. Ảnh: PM

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu thông tin thêm: Ngành giáo dục đã có văn bản chỉ đạo về triển khai công tác y tế trong nhà trường; đưa nội dung bảo hiểm y tế học sinh vào nhiệm vụ của toàn ngành trong các năm học; thường xuyên và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị hoàn thành mục tiêu Bảo hiểm y tế trong học sinh.

Về phía Bảo hiểm xã hội Việt nam cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn thu nộp Bảo hiểm y tế học sinh kịp thời, cụ thể theo từng đối tượng; có trích kinh phí để nhà trường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh .

Theo cô Đoàn Thị Tuyết Yến, để làm tốt công tác Bảo hiểm y tế học sinh, cần chủ động làm tốt công tác tuyên truyền; đồng thời thực hiện công tác khảo sát phân loại đối tượng học sinh được cấp thẻ, đối tượng phải mua theo quy định của nhà nước để từ đó dễ dàng trong việc tuyên truyền, vận động.

Làm tốt công tác phối kết hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường, đặc biệt là cơ quan Bảo hiểm xã hội; Thực hiện tốt và kịp thời công tác tuyên dương khích lệ; Thực hiện tốt chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan phải tiếp nhận và xử lý hồ sơ kịp thời khi học sinh có bệnh phải nằm viện.

Những học sinh không tham gia nhà trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh thực hiện công tác tuyên truyền thêm, kêu gọi mạnh thường quân đề tặng các em có hoàn cảnh khó khăn không thể mua được bảo hiểm y tế (đến thời điểm hiện tại của năm học 2023 – 2024 nhà trường đã thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh vận động kêu gọi tài trợ được 15 bảo hiểm Y tế và 14 Bảo hiểm Tử tuất cho học sinh 16 học sinh có hoàn cảnh khó khăn).

Tại Trường Tiểu học Tô Hiệu, cũng có một học sinh không may gặp rủi ro đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ. Em học sinh này không may mắc bệnh ung thư mắt. Hiện đang được chăm sóc điều trị bằng chế độ Bảo hiểm y tế.

Kim Ngân