Nếu không có bảo hiểm y tế, gia đình tôi chẳng biết xoay sở thế nào

06/10/2023 09:23
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bảo hiểm y tế đã phải chi trả cho người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo một số tiền khá lớn. Bảo hiểm đã giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện để điều trị bệnh lâu dài.

Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, mang đậm tính nhân đạo sâu sắc. Bảo hiểm y tế đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, luôn được ví như “phao cứu sinh” cho nhiều gia đình đặc biệt những người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo trong xã hội.

Tai họa bệnh tật liên tiếp giáng xuống gia đình nhỏ

Đang là trụ cột chính trong gia đình, chị M.N. (Bình Thuận) nhận thông báo bị ung thư giai đoạn cuối. Lo con cái còn nhỏ, gia đình vẫn quyết tâm chữa trị theo suy nghĩ “còn nước còn tát”.

Đại diện doanh nghiệp trao bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh minh họa bài viết: Phan Tuyết

Đại diện doanh nghiệp trao bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh minh họa bài viết: Phan Tuyết

Mỗi tháng, chị phải vào viện làm đủ các xét nghiệm, hết xạ trị lại đến hóa trị. Mỗi lần nằm viện cũng cả tháng trời. Hóa đơn viện phí nhiều không tính xuể. Tổng số tiền phải chi cho mỗi đợt điều trị có khi lên đến cả trăm triệu đồng.

Ngoài một số thuốc đặc trị phải mua bên ngoài, bảo hiểm y tế đã thanh toán lên tới 80% chi phí cho chị. Gia đình chị M.N. cho biết, nếu không có bảo hiểm y tế, khoản tiền phải bỏ ra cho mỗi lần thăm khám và nằm viện điều trị sẽ là số tiền khủng so với thu nhập ít ỏi của gia đình.

Lấy bệnh viện làm nhà được vài năm, chị M.N. cũng ra đi vì bệnh tái phát. Nếu tính khoản tiền chữa bệnh của chị từ lúc phát bệnh đến khi ra đi cũng hết mấy trăm triệu đồng.

Bên phía bảo hiểm y tế cũng đã chi trả một số tiền rất lớn khoảng vài trăm triệu đồng. Ngoài ra, nhờ sự hỗ trợ về viện phí đã giúp kéo dài thời gian điều trị, kéo dài sự sống cho chị, cũng như giúp gia đình chị được an ủi phần nào.

Gia đình chưa kịp trả nợ những khoản vay cho chị chữa bệnh thì cậu con trai cũng đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo chia sẻ của người nhà, mới đầu cháu bị sốt và ngã. Gia đình cũng ngỡ như cảm sốt thông thường nên đưa vào bệnh viện tuyến huyện điều trị.

Tại đây, bác sĩ đã chuyển viện tuyến tỉnh và chỉ ít lâu sau đó, cháu được đưa vào bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ chí Minh.

Tình trạng bệnh hiện nay của P.K. diễn biến theo chiều hướng tăng nặng. Ba cậu bé cho biết: “Hiện gia đình được thông báo cháu bị rất nhiều bệnh như phổi, gan, nhiễm trùng máu…Hiện giờ phải lọc máu và chạy thận”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tiếp sức cho bệnh nhân

Vốn dĩ kinh tế gia đình em P.K. cũng chỉ vào diện trung bình. Tuy nhiên, sau cơn bạo bệnh của mẹ, bao tài sản, vốn liếng đều đội nón ra đi. Giờ đây, em lại bệnh nặng, phải nghỉ học để đi viện điều trị dài ngày. Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt em. Ở tuổi này, lẽ ra mỗi ngày em sẽ đến trường chơi với bạn bè, học tập những điều hay. Nhưng bệnh tật đã khiến K. phải gác lại việc học để chuyên tâm điều trị. Ba em trước mặt con luôn lạc quan, động viên con mình cố gắng nhưng đằng sau đó là sự lo lắng, nỗi buồn len lỏi trong sâu thẳm tâm can.

Ba của em P.K. rưng rưng cho biết: “Dù khó khăn vất vả đến đâu cũng phải lo chạy chữa cho con vì đời nó còn dài. Cũng may, mọi chi phí nằm viện, xét nghiệm, thăm khám và tiền thuốc bên bảo hiểm y tế đã chi 80%.

Gia đình chỉ chạy thêm khoản tiền mua một số loại thuốc ngoài danh mục nên cũng đỡ. Nếu không có bảo hiểm y tế, lần này gia đình tôi không biết xoay sở thế nào”.

Được biết, mỗi đợt điều trị của em K. số tiền lên đến vài chục triệu đồng. Nếu trừ đi khoản hỗ trợ từ bảo hiểm, số tiền phải trả cho một đợt điều trị vào khoảng hơn chục triệu đồng.

Tai nạn, bệnh tật đặc biệt là bệnh nan y…không ai có thể lường trước được. Với gia đình có điều kiện kinh tế, khi đã bị bệnh tật hoặc tai nạn ập xuống cũng sẽ lao đao về kinh tế.

Những gia đình bình thường có thu nhập thấp hoặc những gia đình nghèo, khốn khó khi đã mắc phải những tai ương bệnh tật hoặc tai nạn bất ngờ, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, làm đảo lộn sinh hoạt trong gia đình mà còn làm kinh tế lao đao, kiệt quệ vì chi phí khám chữa bệnh quá lớn. Bản thân người viết đã chứng kiến không ít cảnh, có người mắc bệnh vì lo tốn kém chi phí khám, chữa bệnh mà không đi viện. Đến khi bệnh đã chuyển nặng, việc điều trị cũng không giúp ích được nhiều.

Từ thực tế cho thấy, nhờ có bảo hiểm y tế, người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính được điều trị và gánh nặng kinh tế cũng giảm bớt phần nào. Bảo hiểm y tế đã giúp không ít các gia đình bị bệnh có thêm điều kiện để điều trị bệnh lâu dài. Nhờ đó, nhiều người đã vượt qua được nghịch cảnh để trở lại cuộc sống bình thường. Bệnh tật là điều không ai được báo trước nhưng bảo hiểm y tế - tấm thẻ san sẻ gánh nặng chi phí điều trị cho mỗi gia đình, cá nhân thì luôn có thể chuẩn bị được trước.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết