Nhiều trường học ở Đắk Lắk có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế 100%

14/10/2023 06:38
Kim Ngọc
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều trường học tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ để học sinh được tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ.

Chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đã phát huy vai trò tích cực trong chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng khi tham gia loại hình bảo hiểm này. Nhiều học sinh nhờ có bảo hiểm y tế đã vượt qua ốm đau, bệnh tật mà không phải chịu gánh nặng chi phí điều trị.

Những năm qua, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên luôn được các trường học chú trọng thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh được tặng “Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam”. Ảnh: NVCC

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh được tặng “Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam”. Ảnh: NVCC

Tháng 9 vừa qua, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được tặng “Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam” vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2021 – 2022 và năm học 2022 – 2023.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Đặng Thị Hải Yến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh cho biết, Ban Giám hiệu nhà trường và Hội đồng sư phạm nhà trường rất quan tâm đến chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. Trong những năm học gần đây, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế.

Trường có thuận lợi là ở vùng trung tâm nên điều kiện kinh tế, đời sống của người dân cũng ở mức cao hơn, nhận thức của người dân cũng dần được nâng cao nên công tác tuyên truyền càng phát huy hiệu quả, cha mẹ học sinh cũng tích cực tìm hiểu và tham gia đóng bảo hiểm cho con em mình đầy đủ hơn.

Trường có khoảng 30 em có hoàn cảnh khó khăn, như các em bị ốm đau, các em thuộc gia đình hộ nghèo, hay có em mồ côi cha hoặc mẹ, …, với những học sinh này, nhà trường cũng vận động, xin các mạnh thường quân hỗ trợ các em đóng bảo hiểm y tế.

Cô giáo Đặng Thị Hải Yến đại diện nhà trường nhận bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cô giáo Đặng Thị Hải Yến đại diện nhà trường nhận bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của trường cũng có phong trào “tiếp sức đường dài”, phát động hỗ trợ từ đầu năm qua các hoạt động gây quỹ bằng nhiều hình thức, để giúp đỡ cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn được đóng bảo hiểm y tế đầy đủ. Đây là hoạt động nhân văn, ý nghĩa mà nhà trường luôn cố gắng thực hiện. Với những học sinh hoàn cảnh khó khăn như vậy, thẻ bảo hiểm y tế rất quan trọng, sẽ giúp các em được thăm khám, điều trị khi không may ốm đau bệnh tật, trong khi điều kiện kinh tế gia đình không có để trang trải.

“Với sự nỗ lực của nhà trường, của các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ học sinh, 2 năm qua, nhà trường đều đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Đây là kết quả rất đáng mừng và nhà trường đã được nhận bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nhà trường cũng chia làm 2 đợt thu tiền đóng bảo hiểm y tế để giúp học sinh giảm bớt sức ép các khoản thu đầu năm. Bộ phận làm công tác y tế cùng phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm làm rất tốt công tác này.

Ở trường, các học sinh khi ốm đau cũng được thăm khám và nhận hỗ trợ rất tốt từ bảo hiểm y tế”, cô Hải Yến chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên, Cô giáo Nguyễn Kim Anh Thư, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, công tác về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên ở trường được thực hiện rất tốt, nhà trường tuyên truyền và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cha mẹ học sinh.

Nhận thức của cha mẹ học sinh ngày càng được nâng cao, đặc biệt về việc chăm sóc sức khoẻ và tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: NVCC

Nhận thức của cha mẹ học sinh ngày càng được nâng cao, đặc biệt về việc chăm sóc sức khoẻ và tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: NVCC

Những năm qua, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế của trường luôn ở mức cao, gần đạt 100%. Điều này cho thấy nỗ lực của nhà trường trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Và chắc chắn rằng, chính sách hỗ trợ của bảo hiểm y tế cho các em khi thăm khám, điều trị cũng rất tốt nên ngày càng được người dân đồng thuận và tham gia nhiều hơn.

Học sinh tham gia bảo hiểm y tế có thể thăm khám tại một số cơ sở y tế ở địa bàn dân cư như Bệnh viện đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột, hay trạm y tế,... của địa phương.

Để đạt được kết quả cao, hằng năm, bộ phận y tế của trường cũng chú trọng công tác tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về những chế độ chính sách các em được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế. Cha mẹ học sinh cũng ngày càng nâng cao nhận thức, họ hiểu rằng, có bảo hiểm sẽ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh nếu không may ốm đau, bệnh tật và sẽ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế tốt.

Nhà trường tuyên truyền cho phụ huynh trong các buổi họp phụ huynh đầu năm, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh từng lớp học, thông tin đầy đủ rõ ràng mọi thông tin liên quan đến bảo hiểm y tế. Hay trong các buổi sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt tập thể cũng tổ chức tuyên truyền thêm về những quyền lợi khi học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Để từ đó, các em học sinh và cha mẹ học sinh đều có thông tin đầy đủ về quyền lợi của con em khi tham gia bảo hiểm y tế, và họ sẽ chủ động tham gia.

“Sự phối hợp của ngành Giáo dục và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là rất tốt.

So với trước đây, nhận thức của phụ huynh và các em học sinh đã có nhiều thay đổi tích cực, họ đã nhận thấy những quyền lợi và sự cần thiết của bảo hiểm y tế đối với việc chăm sóc sức khỏe con em mình. Các phụ huynh trong mỗi mùa tuyển sinh đều chủ động tìm hiểu thông tin, hỏi nhà trường về việc tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình, và hầu hết phụ huynh đều tham gia đầy đủ”, cô Thư chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học Trần Cao Vân (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cũng đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Cô Nguyễn Thị Minh Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Cao Vân cho biết, nhà trường tuyên truyền đến từng phụ huynh về chính sách bảo hiểm y tế trong các buổi họp phụ huynh lớp, thông tin trong các nhóm zalo phụ huynh và các diễn đàn sự kiện trong khuôn khổ của trường.

Chỉ một số học sinh đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế thì không tham gia bảo hiểm y tế ở trường, còn lại hầu hết các em chưa có thẻ đều tham gia đầy đủ.

Nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt về những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, chính vì vậy, tỷ lệ học sinh tham gia cũng ngày càng cao.

Trường có một số học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên các thầy cô càng chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đạt được hiệu quả cao nhất.

Kim Ngọc