Sai lầm của cha mẹ hiện đại

22/03/2012 16:20
Theo Me yeu be
Có rất nhiều bà mẹ phàn nàn rằng con không chịu ăn cơm, nhưng kì thực lại do mẹ chế biến các món ăn chưa phù hợp. 
Ví dụ như khi trẻ mới tập ăn cơm đã cho trẻ ăn theo các loại thức ăn của người lớn khiến trẻ khó nuốt và dẫn tới sợ cơm.

Con gái chị Lan đã hơn 2 tuổi rồi mà cứ mỗi khi ăn cơm hay ăn những thứ cứng cứng một chút phải nhai nhiều là thế nào cũng dễ bị mắc nghẹn và nôn. Có khi chỉ ăn vài thìa cơm thôi cũng nôn ra gần hết.

Con bé ở nhà với bà nội, bà xót cháu, sợ cháu không ăn được gì sẽ đói nên cả ngày cho cháu ăn cháo nhuyễn. Nhưng giờ bà bận phải về quê, chị Lan cũng muốn đưa con đi gửi trẻ, nhưng hơn 2 tuổi mà chưa ăn cơm thì các trường mẫu giáo công không nhận, chị đành tập cho con ăn cơm dần cho quen.
Nhưng con bé cứ ăn vài miếng lại ọe ra. Những ngày đầu chị Lan còn kiên nhẫn, những ngày sau, do vừa stress công việc, về nhà lại gặp phải con ăn chậm, hay ọe chị Lan đâm ra nóng nẩy, con bé chỉ cần nôn ọe đến miếng thứ hai thôi là chị đã muốn giơ tay đánh con rồi.
Hay như chị Thủy cho biết, vì công việc bận rộn nên mọi việc chăm sóc con của chị đều do người giúp việc đảm nhiệm. Để thuận tiện, mỗi ngày, chị thường nấu sẵn một nồi cháo trắng, rồi chuẩn bị các loại thức ăn như tôm, cá, thịt… để trong tủ lạnh, trước mỗi bữa, bà giúp việc chỉ cần trộn thức ăn vào cháo rồi đun nóng lên cho bé.

Một lần, thằng bé bị ốm, chị đưa con đi khám thì bị bác sĩ mắng là sao để con thiếu cân như vậy. Khi bác sĩ hỏi ngày bé ăn được bao nhiêu cơm thì chị Thủy mới thú thực là bé vẫn ăn cháo. Từ sau hôm đó, chị Thủy chuyển cho con sang ăn cơm luôn mà không cần biết bé đã biết nhai nuốt hay chưa. Chị Thủy bảo: “Hôm đi khám, bác sĩ bảo, có em bé do vẫn ăn cháo liên tục nên đến 4, 5 tuổi vẫn chưa biết nhai và ăn cơm nên mình sợ".

Thế nhưng, chị Thủy lại chuyển sang cho con ăn cơm ngay lập tức mà không ăn cháo khiến con trai chị chưa quen nhai, nuốt nên ọe ra liên tục. Chị lại càng sốt ruột hơn vì sợ con giống em bé như bác sĩ nói.

Ngày nay, những đứa trẻ như con nhà chị Lan, chị Thủy không phải là ít. Trẻ không ăn được cơm hay các loại thực phẩm rắn không phải do trẻ không biết ăn mà phần nhiều do lỗi của người lớn. Việc cho trẻ ăn các loại thực phẩm xay nguyễn quá lâu làm cho cơ nhai của trẻ không phát triển được, trẻ không có thói quen nhai nên khi ăn thực phẩm cứng sẽ nhai không kĩ, dẫn đến khó nuốt và dễ bị nôn ọe.

Có rất nhiều bà mẹ phàn nàn rằng con không chịu ăn cơm, nhưng kì thực lại do mẹ chế biến các món ăn chưa phù hợp. Ví dụ như khi trẻ mới tập ăn cơm đã cho trẻ ăn theo các loại thức ăn của người lớn khiến trẻ khó nuốt và dẫn tới sợ cơm. Kinh nghiệm dành cho các mẹ là, có thể tập cho con ăn cơm sớm, ăn ít một, với cơm mềm để trẻ dễ nhai và quen với việc nhai và nuốt. Ban đầu, mẹ có thể dạy con cách nhai để con phân biệt được giữa nhai và nuốt.

Một số ít trẻ thường xuyên bị nôn ọe là do chứng trào ngược thực quản. Chứng trào ngược dạ dày thực quản khá phổ biến ở trẻ em. Đó là tình trạng dịch tiết dạ dày trào ngược lên thực quản. Nó có thể là hiện tượng sinh lý, cũng có khi là triệu chứng của một bệnh nào đó. Chính vì vậy nên nhiều bậc cha mẹ xem thường và để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Theo Me yeu be