PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Quá đau lòng khi nghe TS văng tục trên bục giảng

12/03/2012 15:20
Bích Thảo (thực hiện)
(GDVN) - TS Lê Thẩm Dương giảng bài bằng ngôn từ chợ búa, thô tục thiếu văn hóa đã khiến PGS.TS Trần Xuân Nhĩ nhiều lần thốt lên rằng: “Quá đau lòng khi nghe thầy giáo văng tục trên bục giảng"
TS Lê Thẩm Dương đang làm dậy sóng dư luận với những lời giảng thô tục. thiếu văn hóa. Nhiều độc giả tỏ ra vô cùng bức xúc về một người thầy “không đạt chuẩn”. Dùng những câu chuyến phiếm thô tục về chuyện trai gái, quan hệ vợ chồng để giảng về kinh tế là một điều chưa từng thấy trong nền giáo dục. Các nhà giáo dục nói gì về vị đồng nghiệp của mình.? Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Trần Xuân Nhĩ Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội khuyến học VN, Phó chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập để hiểu rõ quan điểm của những nhà giáo dục.
TS Lê Thẩm Dương: Giảng bài bằng những câu chửi thề
TS Lê Thẩm Dương: Giảng bài bằng những câu chửi thề


Ông thầy đó không đủ tư cách dạy ai cả

PVThưa PGS.TS Trần Xuân Nhĩ. Thầy có nghe nói về chuyện thầy giáo giảng bài bằng những lời nói thô tục, những câu chuyện quan hệ nam nữ hay chưa ạ?

Thật là phi lý nếu có ai đó dung những lời tục tĩu để giảng bài. Ở Việt Nam không thể có chuyện phi giáo dục đến vậy.
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ ngạc nhiên khi có thầy giáo dùng lời lẽ thô tục giảng bài cho sinh viên
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ ngạc nhiên khi có thầy giáo dùng lời lẽ thô tục giảng bài cho sinh viên

PVVâng trong mấy ngày vừa qua, cư dân mạng vô cùng bức xúc chuyện TS Lê Thẩm Dương Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh (ĐH FPT) trong giờ giảng về Kinh tế vĩ mô đã liên tục văng những câu chửi thề bậy bạ. Vị tiến sĩ nào còn nói đến cả những câu chuyện tầm phào về trai gái, quan hệ vợ chồng. Ông nghĩ sao về người thầy này?

Không phải là đại học mà bất cứ trường nào thày giáo cũng không được nói thô tục. Trong bất cứ môi trường nào cũng phải nghiêm túc không được nói bậy. Mặc dù trong cuộc sống hiện nay nhất là người miền Bắc khá quen dùng những câu cửa miệng bậy bạ. 

Đã là thầy giáo thì phải gương mẫu. Thầy giáo lại có thể dùng những ngôn ngữ thiếu văn hóa để dạy học sinh thì thật đau lòng. Tôi nghĩ người đó không đủ tư cách để làm người thầy giáo.
Tôi nhiều năm làm trong việc đào tạọ đội ngũ thầy giáo. Nếu một khi phải chứng kiến người đồng nghiệp của mình có thái độ như vậy thì tôi thật sự đau lòng lắm. Vì tôi không muốn nền giáo dục Việt Nam lại có những người thầy như vậy.

Một người thầy không phải chỉ có tác động đến một học trò mà đến rất nhiều người, từ thế hệ này, sang thế hệ khác. Thầy dạy 10 lớp thì có khoảng 500 đến 800 học sinh, mà trải qua nhiều thế hệ sức ảnh hưởng thì thật không gì đong đếm được. Đạo đức của thầy giáo tồi sẽ khiến nhiều bạn trẻ bị ảnh hưởng đạo đúc, cũng như sự hình thành nhân cách.

PV: Trong khi ông TS kia cứ thao thao bất tuyệt những chuyện bậy bạ thì học trò bên dưới cũng liên tục cười phá lên, hùa theo với người thầy đó. PGS nghĩ sao ạ?

Tôi nghĩ ngay trong lớp thày nói mà học sinh cười là cũng không đúng, không coi trọng thầy cô. Nhưng một khi thầy đã giảng bài linh tinh khiến học sinh cười thì đó là tiếng cười của sự chế nhạo. Đó là thầy giáo dạy không đúng, không tốt, không nghiêm túc. Chính người thầy giáo mới dẫn đến học sinh như vậy. 

Nếu một người thầy nghiêm túc với bài giảng, học trò sẽ không bao giờ dám hành động cười nói trong giờ học, Mà nếu có thì người thầy đó phải chấn chỉnh chứ không thể cứ để học trò đùa giỡn.

Tôi rất lên án và phê phán những người thầy giáo này. Ông thầy đó không đủ tư cách để đứng trên bục giảng dạy ai cả.

Không thể để những người thầy đó làm hỏng xã hội Việt Nam

PV:Có biện pháp xử lý như thế nào đối với những người thầy không đạt chuẩn thế này thưa PGS?

Những người thầy như vậy thì nhà trường quản lý phải có trách nhiệm kiểm điểm nghiêm khắc. Nếu xảy ra một lần thì yêu cầu người đó kiểm điểm. Nếu ông thầy đó còn thường xuyên tiếp tục có ngôn ngữ thô tục thì không thể chấp nhận cho người thầy đó tồn tại trong ngành giáo dục được. 

Một người thầy không chỉ dạy một ít mà đại học lại dạy nhiều lớp nhiều năm thì lại ảnh hưởng đến rất nhiều người, khi đó lại cứ cấp số nhân lên thì xã hội bị ảnh hưởng rất xấu. đạo đức xã hội bị xuống cấp, ứng xử trong xã hội sẽ không thể tốt đẹp hơn được.
TS Lê Thẩm Dương
TS Lê Thẩm Dương

PV: Thầy có lý giải về nguyên nhân ông thầy đó lại dùng lời nói thô tục?

Nếu việc chửi bậy, giảng bài linh tinh mà trở đi trở lại nhiều lần thì chứng tỏ đó đã là bản chất của ông thầy này. Ông ta đã bị thâm nhiễm những cái xấu. Cũng có thể đó là do những chấn động trong cuộc sống, gia đình chẳng hạn. Nhưng nếu không phải bản chất thì may ra còn có thể cứu chữa được. 

PV: Với tư cách một người quản lý, thầy sẽ xử lý hiện tượng này ra sao ạ?

Với tư cách là một người quản lý giáo dục, tôi sẽ nghiêm khắc xử lý hiện tượng này. Không thể để hiện tượng đó làm hỏng mất nền giáo dục Việt Nam được.

Người đứng trên bục giảng phải là tấm gương sáng từ cử chỉ, lời nói, hành động. Chúng ta đang xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực nếu người thầy nói những lời thô tục thì đã chống lại chủ trương của chính phủ.. Người thầy như vậy thì không xứng đáng đứng trong hàng ngũ thầy giáo chút nào cả. 

Nhưng tất nhiên thái độ của chúng ta là đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người trở lại. Nếu họ không thay đổi thì chúng ta phải nghiêm túc xử lý.

PVVâng cám ơn thầy đã dành thời gian cho báo Giáo Dục Việt Nam. Chúc thầy luôn mạnh khỏe.
Bích Thảo (thực hiện)