GDVN-Góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định.
GDVN- Phấn đấu giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á vào năm 2030, đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045.
GDVN- Việc thao giảng chuyên đề nhiều khi không chỉ áp lực cho người dạy, những giáo viên đến dự giờ và cả những em học sinh phải trở thành diễn viên bất đắc dĩ.
GDVN- Theo Thủ tướng, Việt Nam cần quan tâm hơn nữa đến xây dựng giá trị thương hiệu ở cả khu vực công và tư, tăng cường hợp tác công - tư, nhất là lĩnh vực y tế, GD.
GDVN- Theo Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ GD&ĐT cần đổi mới cách dạy và học, để nâng cao chất lượng, chứ không nên để môn Lịch sử là môn học tự chọn.
GDVN- Sách giáo khoa bán với số lượng nhiều, bán cố định liên tục từng năm học nên việc chia bớt khó khăn trong lúc này đối với người tiêu dùng cũng là điều cần thiết.
GDVN- Quy hoạch là công cụ hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước để tổ chức không gian, quản lý hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật....
GDVN- Giáo dục hiện đại không quan trọng việc cuốn sách giáo khoa phải dày, phải chi tiết, phải nhiều kiến thức, không dạy học sinh ghi nhớ toàn bộ kiến thức đó.
GDVN- Nhiệm vụ của giáo dục tựu trung lại là đào tạo nhân tài và nhân lực theo yêu cầu của xã hội, nói cách khác, giáo dục làm nhiệm vụ trồng cây tạo nên rừng.
GDVN- Xã hội hóa có thể giúp cá nhân trở thành thành viên có trách nhiệm với xã hội nhưng cũng có thể biến một người thành tội phạm nếu sự tiếp nhận bị sai lệch.
GDVN- Từ một học sinh bị ám ảnh bởi thành tích, Mai Linh đã nhận ra giá trị của sự trải nghiệm; từ đó thành lập tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho người trẻ Việt Nam.
GDVN- Trên chiếc xe đạp cọc cạch, hơn 20 năm nay, ông giáo già Nguyễn Kỳ Khôi vẫn cần mẫn vận động các hộ gia đình trong xã tham gia phong trào khuyến học.
GDVN- Các đại học công lập hơn hẳn trường ngoài công lập ở chỗ “sẵn nong, sẵn né”, vậy trong cuộc chạy đua “tự chủ”, những con tằm - tức là người học - nhả tơ cho ai?
GDVN- Tiến sĩ Đỗ Tiến Long chia sẻ quan điểm với Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành: “Đây là một đề xuất chính trực làm lành mạnh hóa chính sách quản lý và tâm hồn học sinh".
(GDVN) - Tự chủ đại học được đặt ra từ 2005, nhưng hơn 10 năm sau mới được thể chế hóa bằng Luật số 34/2018/QH14, Nghị định 99/2019/NĐ-CP trong nhiệm kỳ Bộ trưởng Nhạ.
(GDVN) - Sự bất ngờ đến từ nội dung, phương pháp, đồ dùng học tập hoặc cả lời nói của giáo viên.... sẽ luôn là cách hay nhất khiến học sinh bị hút vào tiết học.