Đạo chích trộm 3,6 tỷ nhà giám đốc

06/07/2012 20:00
T.B
(GDVN)- Tên trộm phá mái tôn trên nóc nhà rồi đột nhập vào lấy tiền và tiền sản, tổng giá trị lên tới 3,6 tỷ đồng.
Ngày 6/7, cơ quan điều tra Công an quận 6, TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường tại căn nhà (số 64, đường Bãi Sậy, phường 1, quận 6) xảy ra vụ trộm tài sản trị giá 3,6 tỷ đồng.
Ông Lê Tấn Lực (43 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH Lực Phượng cho biết, chiều 5/7 vợ ông bị bệnh nên ông phải khóa trái cửa để chở vợ đi khám bệnh. Ông Lực phải ở lại bệnh viện đến sáng 6/7 mới trở về nhà.

Chiếc tủ sắt nơi để tiền.
Chiếc tủ sắt nơi để tiền.

Khi vừa mở cửa nhà, ông Lực hoảng hốt khi chiếc tủ trong bàn làm việc của ông bị lục tung, kiểm tra thì phát hiện bị mất số tiền mặt trị giá 1 tỷ đồng, 5 sổ tiết kiệm trị giá 2,6 tỷ đồng.  Ngay sau đó ông Lực trình báo lên Công an quận 6.
Tại hiện trường, lực lượng nghiệp vụ phát hiện mái tôn phía trên lầu 1 bị trổ một lỗ thủng có chiều dài hơn 1m, chiều rộng khoảng 40cm và nhiều dấu vết tủ quần áo, đồ đạc trong nhà bị cạy lục tung.  Tủ đựng số tiền lớn của ông Lực chỉ là một chiếc tủ sắt cũ kỹ rất dễ phá khóa.
Theo tường trình của ông Lực, hàng ngày căn nhà cũng là trụ sở của công ty có 5 công nhân làm việc nhưng không có ai ở lại.
T.B