Phòng Giáo dục quận 6 bác thông tin cấp 2 Hậu Giang dạy ôn khi giãn cách xã hội

01/06/2021 06:06
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6, ông Lưu Hồng Uyên bác bỏ thông tin trường Trung học cơ sở Hậu Giang vẫn tổ chức dạy học trực tiếp.

Ngày 31/5/2021, Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận thông tin phản ánh của người dân cung cấp cho biết, dù thành phố chỉ đạo ngưng tất cả các hoạt động dạy học trực tiếp, nhưng trường Trung học cơ sở Hậu Giang, quận 6 (Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn điều động học sinh vào trường ôn tập trực tiếp.

Theo nội dung bạn đọc cung cấp, thời gian dạy ôn bắt đầu từ ngày 1/6, và Hiệu trưởng còn nói là do có chỉ đạo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6.

Trường trung học cơ sở Hậu Giang, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Trường trung học cơ sở Hậu Giang, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lưu Hồng Uyên – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 đã lên tiếng, chính thức bác bỏ thông tin này.

Ông Lưu Hồng Uyên nói khi đang có mặt tại trường để kiểm tra, vì nguồn thông tin này cũng được cung cấp cho lãnh đạo quận và kênh thông tin tương tác của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 nhấn mạnh: Trường hoàn toàn không có bóng dáng của học sinh nào, ngoại trừ một số rất ít nhân viên, bảo vệ, lãnh đạo làm việc.

Theo ông Lưu Hồng Uyên, Bí thư phường 6 – quận 6 (nơi trú đóng của nhà trường) khi nghe thông tin, cũng có tới kiểm tra và hoàn toàn không có chuyện này.

Việc dạy và học tại trường đã kết thúc từ hôm 28/5, để học sinh lớp 9 chuẩn bị đi thi tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến vào ngày 2 và 3/6/2021.

Thế nhưng, do thành phố quyết định hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (chưa biết rõ thời gian thi sắp tới), nên Phòng Giáo dục quận 6 có đề nghị các trường ôn tập trực tuyến, để học sinh lớp 9 thi cho tốt, không quên kiến thức.

Việc dạy ôn tập trực tuyến hoàn toàn không có ai cấm hết. Trường cũng có báo lại là sẽ xếp thời khóa biểu học trực tuyến.

Hiện thành phố đã có quyết định hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, và hiện chưa có thời điểm sẽ tổ chức lại kỳ thi.

Ngoài ra, hiện Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và có nâng cao một số biện pháp phòng dịch.

Đối với toàn bộ quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc (quận 12) sẽ tổ chức giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Việt Dũng