Phụ huynh băn khoăn nhiều khoản thu, Hiệu trưởng MN Thực hành Hoa Sen nói gì?

22/04/2023 06:33
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo Trường cho biết, nếu phụ huynh không gửi xe trong trường thì không cần đóng 40 nghìn đồng/tháng. 

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một số phụ huynh liên quan đến thông báo thu tiền tháng 4/2023 của Trường Mầm non Thực hành Hoa sen (Hà Nội).

Phụ huynh này có con đang học tại Trường Mầm non Thực hành Hoa sen nhận được thông báo thu tiền tháng 4/2023. Trong đó, phụ huynh thắc mắc một số khoản thu của trường chưa hợp lý, rõ ràng.

Ảnh phụ huynh cung cấp.

Ảnh phụ huynh cung cấp.

Cụ thể như sau, gia đình phụ huynh này đưa trẻ đến trường bằng phương tiện công cộng là xe bus, hoặc đi bộ nhưng trong thông báo thu tiền yêu cầu có khoản đóng 40 nghìn đồng/tháng phí gửi xe. Mức thu của các hoạt động nâng cao, bổ trợ của trường quy định cao hơn cả học phí.

Trước phản ánh của phụ huynh, sáng ngày 21/4, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Trường Mầm non Thực hành Hoa sen.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành Hoa sen Trần Thị Oanh cho biết, ngoài những khoản thu bắt buộc, trường có quy định cụ thể các khoản thu tự nguyện và đã được thông báo thỏa thuận với phụ huynh.

Các khoản thu bắt buộc bao gồm: học phí theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; học phí cho các hoạt động nâng cao, bổ trợ và phí gửi xe đối với phụ huynh gửi xe trong sân trường (những phụ huynh không gửi xe thì không yêu cầu nộp).

Theo vị Hiệu trưởng, ngoài dạy học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường còn dạy các hoạt động nâng cao bổ trợ. Cụ thể, từ chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường xây dựng chương trình hoạt động nâng cao của trường, được Bộ, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương phê duyệt. Trong chương trình nâng cao, bổ trợ, trường tập trung vào các hoạt động phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, liên kết với trung tâm tiếng Anh để tổ chức hoạt động làm quen tiếng Anh cho trẻ.

Trường Mầm non Thực hành Hoa sen (Hà Nội)

Trường Mầm non Thực hành Hoa sen (Hà Nội)

Trước thắc mắc của phụ huynh về mức thu giữa học phí và các hoạt động nâng cao bổ trợ chênh lệch nhiều, vị Hiệu trưởng thông tin, chương trình nâng cao, bổ trợ có nhiều hoạt động và các hoạt động này khi xây dựng đã được phụ huynh thỏa thuận với nhà trường.

Tất cả phụ huynh muốn cho con vào trường học đều có bản thỏa thuận rất rõ ràng. Trường thống nhất xây dựng “thu đủ bù chi”. Trong đó, có một số hoạt động nâng cao trường phải liên kết với các đơn vị bên ngoài nên chi phí rất đắt, như liên kết trung tâm để dạy tiếng Anh cho trẻ.

Nhà trường quy định mức thu học phí của các hoạt động nâng cao, bổ trợ căn cứ vào mức chi. Ví dụ, khi liên kết với trung tâm tiếng Anh, đơn vị liên kết thu bao nhiêu thì trường căn cứ để quy định vào bản thỏa thuận mức tiền phụ huynh phải đóng (mức cố định). Hay khi đưa hoạt động dạy học bằng phương pháp montessori vào chương trình nâng cao thì trường cũng cần phải trang bị cơ sở vật chất, bồi dưỡng, chế độ cho giáo viên.

“Trường Mầm non Thực hành Hoa sen trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần tài chính. Do đó, Trường Mầm non Thực hành Hoa sen cũng thực hiện tự chủ một phần. Trường phải căn cứ thu để đủ nguồn chi. Cơ sở vật chất nhiều năm nay không được trang bị do không có nguồn. Vậy nên, từ nguồn học phí của các hoạt động nâng cao, bổ trợ, nhà trường phải trích ra khoảng 25% để đưa vào quỹ phát triển sự nghiệp, xây dựng, sửa chữa cơ sở, vật chất. ”, vị Hiệu trưởng cho biết.

Ngoài ra, nguồn thu học phí cho các hoạt động nâng cao còn phục vụ việc chi trả tiền lương cho giáo viên hợp đồng của trường vì nhà nước chỉ cấp cho trường một phần kinh phí rất nhỏ.

Về quy định phí gửi xe, Hiệu trưởng cho biết, nếu phụ huynh đi xe máy đến trường đưa đón con và gửi xe trong sân trường thì nộp 40 nghìn đồng/tháng. Còn phụ huynh không gửi xe trong trường thì không cần đóng.

Nhà trường đã thông báo rõ ràng khoản thu này trong các buổi họp phụ huynh. Phụ huynh gửi xe trong trường được yêu cầu báo với phòng tài vụ để làm thông báo thu tiền theo tháng.

Liên quan đến học phí của câu lạc bộ hành trang và câu lạc bộ võ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là nội dung hoạt động tự nguyện. Trường đã thông báo rõ ràng với phụ huynh nào có nhu cầu cho con học thì đăng ký, đóng tiền và nhà trường mời giáo viên về dạy.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Huế cũng cho biết thêm, khi phụ huynh có nhu cầu cho con học võ, nhà trường tổ chức được thì trường tiến hành đăng ký, đưa vào giảng dạy. Đối với lớp mẫu giáo bé, tháng 3/2023, nhà trường mới bắt đầu mở câu lạc bộ võ. Phụ huynh đăng ký với giáo viên, giáo viên đưa danh sách xuống phòng tài vụ để phòng tài vụ làm thông báo thu tiền.

Cũng theo vị Phó Hiệu trưởng, linh hoạt như thu phí gửi xe, tháng này con của phụ huynh học múa, võ nhưng tháng sau không học múa, võ nữa thì trường sẽ không thu học phí múa, võ của tháng sau mà chỉ thu của tháng này. Trường gửi thông báo các khoản thu tiền theo tháng tới từng phụ huynh là khác nhau. Ví dụ, con học cả múa và võ thì có thông báo thu tiền khác với con chỉ học múa, không học võ, tổng học phí phụ huynh phải đóng khác nhau...

Mức học phí cho mỗi câu lạc bộ là cố định. Hiện tại, lớp mẫu giáo bé có từ 40-50 học sinh tham gia câu lạc bộ võ. Thời gian học câu lạc bộ võ mỗi tuần 1 buổi, từ 16 giờ 15 phút đến 17 giờ 15 phút. Học sinh học ngay tại trường dưới sự hướng dẫn của giáo viên thuê ngoài. Trường cử nhân viên đón trẻ, trả trẻ tận tay phụ huynh chứ không có giáo viên các lớp khi học sinh học võ.

Theo quy định, nhà trường bắt đầu trả trẻ về từ 16 giờ 15 phút. Với những học sinh không học võ, phụ huynh đón trẻ về bình thường. Còn học sinh học võ sẽ ở lại học. Việc cho con học võ là hoàn toàn phụ huynh tự nguyện, nhà trường không ép buộc.

Ngọc Mai