Phụ huynh ý kiến về việc kiểm tra máy trợ thính, GĐ Sở GD Hà Giang nói gì?

27/06/2023 06:30
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Nguyễn Thế Bình – Giám đốc Sở GD Hà Giang khẳng định, đây là hoạt động kiểm tra bình thường, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Vừa qua, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được phản ánh của độc giả băn khoăn về việc ngày 23/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang ra văn bản số 1035/SGDĐT-QLCL về việc phối hợp kiểm tra, xác nhận thiết bị trợ thính cho thí sinh dự thi tốt nghiệp tại trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Hà Giang.

Theo văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đề nghị Công an tỉnh Hà Giang, Sở Y tế tỉnh Hà Giang cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với Trường Trung học phổ thông Chuyên và gia đình thí sinh tiến hành kiểm tra thiết bị trợ thính của thí sinh sử dụng trong quá trình tham gia dự thi tốt nghiệp.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang nhận được Báo cáo số 143/BC-THPTC ngày 20/6/2023 của Trường Trung học phổ thông Chuyên về việc thí sinh sử dụng máy trợ thính tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Ảnh: Chụp màn hình

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên có 01 thí sinh dự thi có sử dụng máy trợ thính với thông tin: Thiết bị xử lí âm thanh Kanso (Loaner), số seri: 1010131102024, hãng sản xuất: Cochlear Limited – Úc. Phụ kiện đi kèm: nam châm kết nối với thiết bị bên trong, mã sản phẩm: 2502925, số seri: 5M.

Theo thông tin từ độc giả, thiết bị này gia đình đã cung cấp hóa đơn mua bán, các thông số kỹ thuật đầy đủ. Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Giang cũng đã có báo cáo đầy đủ về trường hợp phải đeo máy trợ thính.

Lý do mà thí sinh này phải đeo máy trợ thính bởi hạn chế khả năng nghe từ nhỏ.

Gia đình cho biết, đã có báo cáo đến nhà trường, nhà trường cũng đã báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.

Sau khi có báo cáo của gia đình, của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã ra thêm văn bản đề nghị Công an tỉnh, Sở Y tế cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với Trường trung học phổ thông chuyên Hà Giang kiểm tra thiết bị.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cũng đã giao Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Hà Giang mời đại diện gia đình thí sinh và thí sinh đến phối hợp kiểm tra thiết bị trợ thính; đề nghị gia đình thí sinh cung cấp các văn bản có liên quan đến thiết bị cần kiểm tra.

Trường chuyên Hà Giang phải bố trí địa điểm tổ chức kiểm tra, lập biên bản xác nhận thiết bị trợ thính của thí sinh sử dụng trong quá trình tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm quy chế thi hiện hành.

Giấy tờ khẳng định sản phẩm của đơn vị liên quan về máy trợ thính thí sinh sử dụng. Ảnh: Độc giả cung cấp

Giấy tờ khẳng định sản phẩm của đơn vị liên quan về máy trợ thính thí sinh sử dụng. Ảnh: Độc giả cung cấp

Bên cạnh đó Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang yêu cầu biên bản phải có cam kết thiết bị sử dụng là tai nghe trợ thính chuyên dụng dùng cho người có khiếm khuyết về khả năng nghe.

Thiết bị trợ thính không phải là thiết bị hỗ trợ gian lận trong thi cử. Thiết bị đủ điều kiện để thí sinh sử dụng khi tham gia dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, không vi phạm quy chế thi hiện hành.

Phía độc giả đặt câu hỏi rằng: "Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang yêu cầu như vậy có hơi quá với thí sinh khiếm thính từ nhỏ?

Việc kiểm tra là tốt nhưng nhà trường và gia đình cũng đã chủ động cung cấp đầy đủ giấy tờ, thiết bị có liên quan.

Việc kiểm tra và mời cả thí sinh đang ôn thi lên gặp công an, y tế có ảnh hưởng đến tâm lý đối với thí sinh duy nhất của toàn tỉnh phải dùng máy trợ thính không?".

Hợp đồng cung cấp dịch vụ của đơn vị cung cấp sản phẩm cho thí sinh. Ảnh: Độc giả cung cấp

Hợp đồng cung cấp dịch vụ của đơn vị cung cấp sản phẩm cho thí sinh. Ảnh: Độc giả cung cấp

Ngày 26/6, phóng viên đã có trao đổi với ông Nguyễn Thế Bình – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về việc ra văn bản kiểm tra thiết bị trợ thính của thí sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cho biết: “Đây là hoạt động kiểm tra bình thường, đảm bảo quyền lợi của thí sinh và thực hiện quy chế thi nghiêm túc. Việc này không làm ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh và người nhà thí sinh”.

Trao đổi cụ thể hơn về hoạt động kiểm tra trên, ông Vũ Trọng Hiền – Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cho biết: “Hoạt động kiểm tra sẽ xác định các biên bản kiểm tra, bản xác nhận các giấy tờ thí sinh được chỉ định đeo máy trợ thính là hợp lệ.

Việc này Sở cũng đã trao đổi với Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và được hướng dẫn như vậy”.

Trần Phương