Phường Cửa Nam phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4

23/03/2024 07:23
Khánh An
0:00 / 0:00
0:00

GDVN-Các tác phẩm cần tập trung vào chủ đề về những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chiều ngày 22/03, Đảng ủy phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn phường.

Hội nghị có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Kiều Trang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm; bà Vũ Thị Quỳnh Hoa - Bí thư Đảng ủy phường; bà Trần Thị Xuân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường; ông Hoàng Minh Chung - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường; ông Nguyễn Vinh Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cùng các đồng chí trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội, Ban chỉ huy quân sự phường, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn.

z5274813287720_072c5282b32780f67941bdd246a0416d (1).jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Vinh Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy phường Cửa Nam đã trình bày kế hoạch triển khai cuộc thi cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn phường Cửa Nam.

Theo đó, về mục đích, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc triển khai cuộc thi nhằm góp phần thực hiện yêu cầu chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan; Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Từ đó, qua cuộc thi lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

z5275417558178_b9a9d95013f7e6d5bd2774c73653b3ac.jpg
Ông Nguyễn Vinh Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Cửa Nam trình bày kế hoạch triển khai cuộc thi cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn.

Về đối tượng dự thi, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 dành cho các đối tượng là người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ thư ký Hội đồng Giám khảo).

Về chủ đề, nội dung, cuộc thi yêu cầu các tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới; khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Đặc biệt, chủ đề tác phẩm cần tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Về thời gian, tiến độ nhận bài dự thi, Đợt I diễn ra từ ngày 25/03/2024 đến ngày 17/04/2024; Đợt II diễn ra từ 17/04/2024 đến ngày 26/04/2024. Thời gian công bố và trao giải cuộc thi cấp Thành phố dự kiến được tổ chức vào tháng 8/2024.

Về phân công nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy là cơ quan thường trực tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai kế hoạch, thường xuyên đôn đốc, theo dõi và đánh giá kết quả triển khai cuộc thi chính luận lần thứ Tư, kịp thời báo cáo Thường trực Đảng ủy; các đơn vị chuẩn bị, tổ chức cuộc thi phải được tiến hành bài bản, chu đáo; công tác thẩm định, đánh giá các tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.

Khánh An