PTIT ra mắt Trung tâm đào tạo trí tuệ nhân tạo và Trung tâm đào tạo vi mạch bán dẫn chuyên sâu

19/12/2025 13:28
Trung Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Việc ra mắt các trung tâm thể hiện quyết tâm của Học viện trong việc đóng góp vào sự nghiệp phát triển KHCN và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngày 19/12 tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên sâu và Trung tâm Đào tạo vi mạch bán dẫn chuyên sâu.

Tham dự buổi lễ có, ông Trần Anh Tú - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Đức Lai - nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam.

Về phía Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện; Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo các phòng, ban, các khoa đào tạo và đại diện các Tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, đối tác của nhà trường.

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025), mang ý nghĩa chính trị – khoa học – giáo dục sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Học viện trong việc đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

3.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trung Dũng

Việc ra mắt hai trung tâm đào tạo chuyên sâu là bước đi chiến lược của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết 57 xác định rõ yêu cầu xây dựng năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược, trong đó trí tuệ nhân tạo và công nghệ vi mạch bán dẫn giữ vai trò nền tảng, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hình thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhấn mạnh: "Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu về công nghệ, việc làm chủ Ai và vi mạch bán dẫn không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế, mà còn gắn với bảo đảm an ninh kinh tế, chủ quyền số và năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Việc Học viện thành lập hai trung tâm đào tạo chuyên sâu đó là về Ai và vi mạch bán dẫn chính là sự kế thừa tinh thần tự lực, tự cường của Ngày Toàn quốc kháng chiến trong thời đại mới – kháng chiến trên mặt trận khoa học và công nghệ.

Theo định hướng của Học viện, Trung tâm Đào tạo AI chuyên sâu và Trung tâm Đào tạo vi mạch bán dẫn chuyên sâu được xây dựng nhằm tập trung đào tạo chuyên sâu, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho sinh viên, kỹ sư và đội ngũ nhân lực đang làm việc trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Các trung tâm hướng tới triển khai chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tăng cường học tập thông qua dự án, phòng thí nghiệm và bài toán công nghiệp; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế".

4.jpg
Ông Trần Đức Lai - nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam chúc mừng Học viện ra mắt các trung tâm. Ảnh: Trung Dũng

Lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng thể hiện rõ cam kết đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho hai trung tâm về đội ngũ giảng viên, chuyên gia, hạ tầng kỹ thuật và chương trình đào tạo theo chuẩn doanh nghiệp và chuẩn quốc tế. Học viện cũng sẽ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu và trường đại học đối tác, từng bước hình thành hệ sinh thái đào tạo – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI và vi mạch bán dẫn.

Thông qua việc ra mắt hai trung tâm đào tạo chuyên sâu, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khẳng định vai trò là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ, chủ động tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này góp phần hiện thực hóa các mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền kinh tế tri thức và tương lai số tự chủ cho Việt Nam.

1.jpg
Lãnh đạo Học viện và các trung tâm thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt. Ảnh: Trung Dũng

Tại buổi lễ, ông Trần Đức Lai - nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam cho rằng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực để việc đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ mới theo kịp với xu hướng phát triển của công nghệ.

"Tôi hy vọng rằng, qua việc thành lập các trung tâm ngày hôm nay, trong thời gian tới với sự hỗ trợ của nhiều bên thì các đơn vị sẽ hoàn thành được đúng với sứ mệnh được giao. Góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong thời kỳ mới", ông Trần Đức Lai nhấn mạnh.

Trung Dũng