Bodhisastra University tuyển sinh rầm rộ ở Việt Nam, nhiều vấn đề cần được làm rõ

17/12/2025 09:48
Nguyễn Phương - Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Công ty CP Giáo dục Windsor - Essex cho biết, 20% chương trình của Bodhisastra University tại Việt Nam là chia sẻ kinh nghiệm, không phải đào tạo.

Thời gian vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có nhiều bài viết việc tuyển sinh người học Việt Nam cho các chương trình được quảng bá là thạc sĩ, tiến sĩ quốc tế như:

upGrad "rầm rộ" chiêu sinh khóa học trực tuyến TS, thạc sĩ, bạn đọc băn khoăn;

Nhân viên upGrad nói, học TS chương trình Mỹ nhưng không cần đầu vào tiếng Anh;

Rầm rộ tuyển sinh khóa thạc sĩ, tiến sĩ quốc tế, Douglas Business School là một công ty TNHH;

Các bài viết phản ánh về các chương trình được quảng bá bằng cấp giá trị toàn cầu nhưng việc được công nhận ở Việt Nam hay chưa hết sức mập mờ.

Cùng với đó, vừa qua, lùm xùm về văn bằng của nhiều sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (LCDF - Hà Nội) chưa đủ điều kiện để được công nhận theo quy định hiện hành tại Việt Nam cho thấy nếu không có rà soát, cảnh báo sẽ có nhiều người rơi vào cảnh chi cả trăm triệu, tốn nhiều thời gian nhưng văn bằng không được công nhận ở Việt Nam.

Nhân viên tư vấn nói "Một số giảng viên trường đại học ở Việt Nam đã kết thúc chương trình của đơn vị"

Gần đây nhất, nhiều độc giả đã phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho hay, một đơn vị có tên Bodhisastra University (tại Florida, Hoa Kỳ) tuyển sinh người học ở Việt Nam cho chương trình cử nhân đến tiến sĩ thông qua đại diện là Công ty Cổ phần Giáo dục Windsor - Essex (WEDC) có địa chỉ hoạt động tại số 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này có những bài viết quảng bá về tuyển sinh, đào tạo 20% offline. Thông tin về đội ngũ giáo viên, mức học phí, chương trình đào tạo không được công khai.

quang-ba.jpg
Thông tin quảng bá của Bodhisastra University.

Theo quảng cáo trên website, Bodhisastra University đã có 5.000 sinh viên tốt nghiệp toàn cầu, 12 chương trình đào tạo, cùng với đó là 70 chuyên gia quốc tế giảng dạy nhưng phóng viên không tìm thấy thông tin về giảng viên.

Về chương trình đào tạo theo quảng bá, Bodhisastra University đào tạo các ngành như Triết học phương Đông, Quản trị kinh doanh, Tâm lý học, Quản lý giáo dục, Tài chính quốc tế, Quản lý nhà hàng khách sạn.

Điểm chung của những chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ là đều được đào tạo trong 9-12 tháng bằng hình thức trực tuyến. Trong đó, online 100%: Học tập trực tuyến toàn diện, linh hoạt cho mọi đối tượng, và Hybrid (80% online – 20% offline): Kết hợp học online và trực tiếp tại Văn phòng Bodhisastra University Việt Nam. Trên website, đơn vị này giới thiệu lợi ích nổi bật là văn bằng các ngành đào tạo được công nhận rộng rãi trên toàn cầu.

bodhisastra-university-vietnam.jpg
Thông tin quảng bá bằng cấp có giá trị quốc tế.

Mặc dù văn bằng được quảng bá như trên nhưng đầu vào học chương trình đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ đều có điểm chung là: "Không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh đầu vào. Đội ngũ phiên dịch viên chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ xuyên suốt khóa học..", trích văn bản quảng bá.

Người viết đã liên hệ hỏi về chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và được nhân viên Công ty Cổ phần Giáo dục Windsor - Essex (đơn vị đại diện Bodhisastra University tại Việt Nam) tư vấn về nội dung khóa học này.

Theo nữ nhân viên, khóa học trên kéo dài trong 12 tháng, trong đó 9 tháng học viên sẽ học 9 modul như Quản trị, Marketing, Tài chính, Vận hành, Quản lý con người.... và thời gian còn lại sẽ làm bài luận văn.

"Học viên sẽ học online với giảng viên là người nước ngoài và sẽ có người phiên dịch. Bên cạnh đó là học cùng người Việt Nam...", nữ nhân viên cho hay.

Mỗi môn sẽ không thi mà chấm điểm dựa trên tiểu luận đã làm xuyên suốt trong quá trình một tháng và sau đó sẽ thuyết trình.

Sau khi kết thúc 9 modul, học viên sẽ có 2-3 tháng được hướng dẫn làm luận văn và nhận bằng.

"Học viên có thể nhận bằng tại nước ngoài hoặc Việt Nam. Mỗi tuần học viên sẽ học 1 buổi và kéo dài từ 2-3 tiếng qua online hoặc tương tác trực tiếp với giảng viên của mình", nữ nhân viên cho hay.

Thông tin về học phí, nữ nhân viên cho hay: "Chương trình thạc sĩ có mức học phí là 8.000 USD (tương đương 210.932.000 đồng) và được đóng làm 3 lần trong quá trình học.

Khi học viên lựa chọn chương trình học của nhà trường, sẽ được phỏng vấn 30 phút với ban giám hiệu nhà trường, nhằm trả lời các thắc mắc, chương trình học... Nếu không có thắc mắc gì thì sẽ trao đổi qua nữ nhân viên. Với chương trình học trên, sẽ có khóa khai giảng vào tháng 12".

Khi được hỏi về việc công nhận văn bằng trên toàn cầu như quảng bá, nữ nhân viên cho hay: "Bằng cấp của bên tôi giống như bất cứ một trường nào tại Mỹ.

Hiện tại, học viên nhận bằng của chúng tôi có thể đi du học ở Mỹ, Úc, Canada và một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Myanamar..., các công ty quốc tế.

Còn tại Việt Nam, chúng tôi đang làm thủ tục với Bộ để được công nhận văn bằng. Thậm chí một số giảng viên trường đại học ở Việt Nam đã kết thúc chương trình của đơn vị....", nữ nhân viên cho biết.

Theo nữ nhân viên, đối với chương trình đào tạo tiến sĩ, mức học phí là 15.000 USD hiện đang ưu đãi giảm 1.000 USD còn 14.000 USD.

Khi được hỏi về chương trình học 20% offline, người tư vấn cho biết, đối với học viên ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ học offline, còn với học viên ở xa sẽ học qua online.

Tư vấn về đội ngũ giảng viên, nữ nhân viên cho hay, giảng viên được kiểm định về chất lượng. Giảng viên có bằng tiến sĩ và một số ít có bằng thạc sĩ, nghiên cứu sau về lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Về việc hoàn học phí, nữ nhân viên chia sẻ, khi học viên học modul đầu tiên sẽ đóng 2.500 USD, đến 4 tháng sau sẽ đóng tiếp 2.500 USD và nếu có trường hợp bất khả kháng nào học viên muốn bảo lưu, sẽ không đóng nữa.

"Hiện tại không có trường hợp nào là được hoàn học phí, chỉ có bảo lưu học phí cho học viên", nữ nhân viên cho hay.

Chia sẻ về số lượng học viên tốt nghiệp, nữ nhân viên cho biết, đơn vị có 38 học viên tốt nghiệp trước năm 2025, trong năm nay cũng có 4-5 học viên tốt nghiệp, trong đó có 1 tiến sĩ ngành Quản lý, Viện phó của một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin phóng viên tra cứu, người đại diện pháp lý của Công ty cổ phần giáo dục WINDSOR - ESSEX là JOSHUA NGUYEN. Ngày hoạt động của công ty từ 25/8/2025

Học viên không phải nộp chứng chỉ IELTS để tránh phiền toái?

Về những nội dung nêu trên, ngày 26/11, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi Giấy giới thiệu và câu hỏi đến Công ty Cổ phần Giáo dục Windsor - Essex (WEDC). Vừa qua, Giám đốc vận hành Nguyễn Thanh Bình đã ký văn bản phúc đáp và gửi nội dung qua email của Tạp chí.

Phóng viên có nêu câu hỏi, trường nước ngoài nhưng chuẩn tiếng Anh lại không yêu cầu vậy việc đảm bảo chất lượng đào tạo được giám sát ra sao? Văn bằng của học viên theo học các chương trình này do trường đại học nào cấp?

Theo văn bản từ phía Công ty trả lời cho hay: "Chương trình đào tạo của trường Đại học Bodhisatra University là chương trình đào tạo từ xa (distance learning) cho phép học viên từ khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận chương trình thông qua hình thức đào tạo từ xa mà không cần đến trường trực tiếp. Trường không yêu cầu nộp chứng chỉ tiếng Anh đầu vào nhưng người học phải có năng lực ngoại ngữ tương đương IELTS 6.0 trở lên để có thể hoàn thành tốt các môn.

Bởi chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh nên để nghe, hiểu và học được, người học đương nhiên có chuẩn tiếng Anh cao (tương đương IELTS 6.0 trở lên), chỉ là không yêu cầu nộp chứng chỉ.

Việc yêu cầu họ thi lấy chứng chỉ để nộp đầu vào là không cần thiết, gây phiền toái, tốn thêm chi phí thi cử. Đó là lý do Bodhisatra University không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh đầu vào.

Văn bằng sẽ do chính Bodhisastra University cấp và người học từ Việt Nam có thể xin hợp thức hóa lãnh sự", trích văn bản.

Chưa có học viên tốt nghiệp, 20% offline là chia sẻ kinh nghiệm

Về nội dung quảng bá học viện sẽ học online và 20% offline (trực tiếp), phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến chương trình, giảng viên, địa chỉ đào tạo được quảng bá ngay tại địa chỉ của công ty, các căn cứ pháp lý cho nội dung này ra sao?

Theo văn bản phản hồi của Công ty Cổ phần Giáo dục Windsor - Essex (WEDC): "Chương trình đào tạo từ xa của Bodhisastra University dạy online 100% toàn bộ chương trình. Nhưng người học sẽ có thời lượng tương đương 20% là các buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị, ứng dụng từ các doanh nghiệp đa quốc gia từ các chuyên gia là tiến sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực mà người học chọn.

Thời lượng tương đương 20% này nhằm hỗ trợ người học mở rộng, tham khảo các kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia chứ không nằm trong khung chương trình chuẩn của trường. Chẳng hạn chương trình có 100 tiết học, thì sẽ có 20 tiết đến dự nghe chia sẽ kinh nghiệm, tức là nếu cộng lại số tiết học và số tiết chia sẽ kinh nghiệm là 120 tiết.

Hiện tại văn phòng tại Việt Nam chỉ thực hiện công tác tuyển sinh và quảng bá, chứ không tổ chức đào tạo trực tiếp (offline) tại văn phòng. Công ty WEDC chúng tôi đang là đại diện tuyển sinh chứ không phải chi nhánh của Bodhisastra University.

Công ty WEDC và Bodhisastra University đã ký hợp tác vào ngày 14 tháng 09 năm 2025 ủy quyền cho phép WEDC được tổ chức tuyển sinh và các hoạt động hỗ trợ học tập cho người học".

Về thông tin nhân viên tư vấn của công ty nói, đơn vị này đã có một vài học viên tốt nghiệp, Công ty Cổ phần Giáo dục Windsor - Essex trả lời: "Công ty WEDC chỉ mới làm đại diện tuyển sinh cho Bodhisastra University vào ngày 14/9/2025.

Trước khi hợp tác với WEDC, Bodhisastra University đã có một số học viên vãng lai tự đăng ký với trường để học. Tuy nhiên, kể từ khi hợp tác với WEDC, học viên thông qua WEDC tuyên sinh chưa có học viên nào tốt nghiệp.

Việc các học viên của Bodhisastra University đã tốt nghiệp trong năm 2025 (nhận bằng trực tiếp trong lễ tốt nghiệp tại các Quốc Gia Indonesia, Thailand, Singapore...) không phải là học viên đăng ký thông qua WEDC. Việc tư vấn trả lời là không sai vì học viên hiện đang học với Bodhisastra University, không học với Công ty WEDC vì công ty chỉ là đại lý tuyển sinh".

Chờ bổ sung hồ sơ để được công nhận văn bằng?

Theo đơn vị quảng bá văn bằng do Bodhisastra University cấp phát được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, còn nhân viên cho biết đơn vị đang làm thủ tục với Bộ Giáo dục và Đào tạo để được công nhận văn bằng. Vậy văn bằng của người học chương trình do WEDC tuyển sinh có được công nhận tại Việt Nam?

Về nội dung này, Công ty Cổ phần Giáo dục Windsor - Essex trả lời: "Văn bằng do Bodhisastra University cấp có thể được xác nhận hợp thức hóa lãnh sự Việt Nam tại Mỹ.

Tại Việt Nam, Công ty WEDC chúng tôi đã liên hệ Trung tâm công nhận văn bằng – Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về thủ tục công nhận văn bằng và đã được hướng dẫn bổ sung các hồ sơ cần thiết từ phía Bodhisatra University. Hiện Công ty WEDC đang yêu cầu phía trường cung cấp các hồ sơ kiểm định chương trình có liên quan để hoàn tất thủ tục này".

Về pháp nhân của Bodhisastra University, Công ty Cổ phần Giáo dục Windsor - Essex cho hay: "Đại học Bodhisastra University có trụ sở tại Florida Office : 1825 NW Corporate Blvd, Suite 110 Boca Raton, FL 33431. Được Ủy ban Giáo dục Độc lập Florida chấp thuận. Số đăng ký: N17000007038, ngày 7/7/2017".

Quy đổi kinh nghiệm thành tín chỉ, người đi làm học chương trình cử nhân trong 1 năm?

Ngay sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin phản hồi từ phía Công ty Cổ phần Giáo dục Windsor-Essex (WEDC), chiều ngày 11/12, trong vai là phụ huynh cần tìm chỗ học cử nhân lấy bằng của Bodhisatra University, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến văn phòng của WEDC tại số 40 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh) để tìm hiểu hoạt động thực tế của đơn vị này.

Văn phòng của WEDC là một căn phòng nhỏ trên tầng 2. Tại đây, một nữ nhân viên tuyển sinh tên N. liên tục giới thiệu về quy trình tuyển sinh và đào tạo của BOU.

Theo nữ nhân viên N., với chương trình đào tạo cử nhân dành cho những người đã đi làm, có kinh nghiệm làm việc, sinh viên sẽ được học 100% bằng hình thức trực tuyến với đội ngũ giảng viên quốc tế của BOU. Thời gian học là vào các ngày trong tuần, được sắp xếp trước và báo cho sinh viên qua thời khóa biểu.

Những người tham gia chương trình này chỉ phải học một năm, để lấy bằng của BOU, với điều kiện là phải quy đổi kinh nghiệm làm việc ra một số tín chỉ, bằng cách làm các bài tiểu luận.

Nhân viên N. cho biết, chương trình học này chủ yếu theo tính định hướng là nghiên cứu, dù lấy bằng cử nhân nhưng học chỉ trong vòng một năm, khác với các chương trình đào tạo truyền thống như hiện nay. Thời gian học ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ cao hơn cử nhân một xíu.

BOU không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh đầu vào cho các sinh viên, học viên, nhưng ít nhất người học phải có trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 5.5, có làm một bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

Về học phí, nhân viên N. chia sẻ, học phí của bậc học cử nhân là 4.500 USD, bậc thạc sĩ là 8.000 USD và tiến sĩ là 15.000 USD.

Theo tài liệu quảng bá tuyển sinh của BOU, sinh viên hay học viên có thể đóng học phí làm hai đợt, mỗi đợt đóng 50% học phí. Đợt 1 đóng tại thời điểm đăng ký, còn đợt hai đóng trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra 30 ngày.

“Người học sẽ đóng tiền học phí vào tài khoản của WEDC là đại diện tuyển sinh của BOU tại Việt Nam. Học phí đóng bằng tiền Việt, quy đổi theo tỷ giá của Ngân hàng Ngoại thương VN ở thời điểm thanh toán”, thông tin trên tài liệu quảng bá tuyển sinh của BOU nêu.

Nhân viên N. còn cho biết thêm, BOU chính thức có đại diện tuyển sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8/2025. Lúc đó, WEDC mới chuyển từ Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần. Trước đây, BOU cũng có sinh viên, học viên đến từ Việt Nam, nhưng là do người học tự liên hệ với nhà trường qua mạng.

Tài liệu quảng bá tuyển sinh của BOU nêu: “Hiện BOU đã có 6 cử nhân, 12 thạc sĩ và 4 tiến sĩ là đến từ Việt Nam”.

Nguyễn Phương - Việt Dũng