Quản lý chặt lao động nước ngoài tại dự án trồng rừng biên giới

17/08/2011 00:26
Ngày 16-8, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tổ chức hội nghị giao ban giữa Bộ Tư lệnh Biên phòng với 17 lãnh đạo tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Ngày 16-8, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tổ chức hội nghị giao ban giữa Bộ Tư lệnh Biên phòng với 17 lãnh đạo tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên tại TP Đà Nẵng.
Nội dung liên quan đến tình hình phối hợp và công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đất liền và biển, đảo. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết chủ quyền vùng biển nước ta thuộc khu vực miền Trung cơ bản ổn định. Nhưng tình hình liên quan đến biển Đông vẫn còn nhiều phức tạp.
Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xua đuổi tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam và xử lý nghiêm các vụ vi phạm trên biển… Ngoài ra, đối với các dự án thủy điện, khai thác khoáng sản, doanh nghiệp nước ngoài trồng rừng ở khu vực biên giới, cơ quan chủ quản phải lấy ý kiến của các ngành liên quan, bộ đội biên phòng trước khi trình cấp có thẩm quyền. Đồng thời, có biện pháp quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài đang làm việc tại các địa bàn triển khai dự án trồng rừng khu vực biên giới.
{iarelatednews articleid='8262,8194,6792'}
Theo LÊ PHI/Pháp luật TPHCM