Quảng Ngãi: Khởi tố, bắt tạm giam phụ huynh đánh tới tấp bạn cùng lớp của con

19/12/2023 15:19
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với nam phụ huynh đánh cháu L.G.K (lớp 9 trường THCS La Hà, Quãng Ngãi).

Chiều 19/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Võ Thành Nho (Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) xác nhận thông tin vào tối qua (18/12) cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Phan Thượng Mỹ (44 tuổi, tổ 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác”.

Bị can Phan Thượng Mỹ là người có hành vi đánh em L.G.K (14 tuổi, lớp 9 Trường Trung học cơ sở thị trấn La Hà) trên đường đi học về vào 11h30 ngày 8/12 vừa qua.

Cơ quan chức năng giám định tỉ lệ thương tật của em L.G.K là 12%.

Theo thầy Võ Thành Nho, trước thời điểm xảy ra vụ việc, con của ông Phan Thượng Mỹ là em P.D.K bị mất máy tính bỏ túi ở trên lớp, sau đó em này nghi ngờ K. là bạn học cùng lớp lấy trộm và có kể lại sự việc với phụ huynh.

Tuy nhiên, học sinh lấy máy tính bỏ túi trên không phải là em K., mà là một em khác và đã trả lại cho con của ông Mỹ.

Sau đó, trên đường đi học về vào trưa 8/12, ông Mỹ và em K. có lời qua tiếng lại, ông Mỹ đã đánh em K.

"Em K. đã đi học lại từ tuần trước và sức khỏe của em cũng đã ổn định", thầy Nho cho hay.

Hình ảnh camera của hộ dân đã ghi lại hình ảnh ông Mỹ đánh em L.G.K. (Ảnh: cắt màn hình)

Hình ảnh camera của hộ dân đã ghi lại hình ảnh ông Mỹ đánh em L.G.K. (Ảnh: cắt màn hình)

Hiệu trưởng nhà trường cho hay, hai em cũng là nạn nhân, người lớn sai thì có pháp luật xử lý. Vì vậy, nhà trường cũng đang tiến hành bàn bạc biện pháp giúp đỡ các em sau cú sốc tâm lý.

"Nhà trường động viên, không để các em suy nghĩ lệch lạc, hành động nông nổi. Đặc biệt, nhà trường cũng sát sao với những bạn trong lớp, trong trường không có hành vi, lời nói động chạm đến hai em để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Đến giờ phút này, cả hai em khi đến trường cũng chưa có biểu hiện gì. Hai em đều có học lực khá trở lên", thầy Nho chia sẻ.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, thầy Nho cho hay, bố mẹ của hai em đều là viên chức.

Chia sẻ thêm nguyên nhân về việc ông Phan Thượng Mỹ đánh em L.G.K sau khoảng 30 giây nói chuyện, thầy Nho chia sẻ, về phía em K. cũng có những lời lẽ khó nghe, khiến ông Mỹ không kiềm chế được bản thân.

"Về việc của em K., nhà trường trước mắt vẫn sẽ động viên em này để em được ổn định tâm lý...", thầy Nho cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh ông Phan Thượng Mỹ ngồi trên xe máy, bên trái là cậu con trai đi xe đạp, bên phải là em L.G.K đi xe đạp. Ông Mỹ có nói chuyện với em K. trong khoảng 30 giây, sau đó ông Mỹ xuống xe đánh nam sinh này.

Về phía em K. có hành động đỡ và đáp trả thì càng bị ông Mỹ đánh nhiều hơn.

Khi ông Mỹ bỏ đi, người dân gần đó thấy em K. chảy máu mũi đã hỏi chuyện rồi hỗ trợ liên hệ gia đình, đưa cháu K. đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa điều trị.

Sau đó cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, bác sĩ kết luận cháu K. bị sưng đau nhiều vùng đầu, mặt, nôn ói, sây sát ở hai vai do bị đánh. Chẩn đoán cháu bị tổn thương nội sọ nên chuyển đến khoa ngoại thần kinh điều trị.

Cơ quan chức năng giám định tỉ lệ thương tật của cháu L.G.K là 12%.

Mạnh Đoàn