Rất nhiều thí sinh Quảng Trị được điểm rất thấp môn Tiếng Anh và Lịch Sử

12/07/2018 07:28
Bài và Ảnh: Thủy Phan
(GDVN) - Tỷ lệ điểm thi dưới trung bình của các thí sinh Quảng Trị khá cao, đặc biệt có đến 1.789 thí sinh chỉ đạt dưới 3 điểm môn Lịch Sử.

Ngày 11/7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, điểm thi Trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2018 thấp hơn so với các năm trước, trong đó đặc biệt có 2 môn Tiếng Anh và Lịch sử.

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.
Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.

Cụ thể, ở bộ môn Tiếng Anh, số thí sinh điểm dưới trung bình chiếm tới 87,47%, trong đó có 21 thí sinh điểm từ 1 trở xuống, và chỉ có 11 thí sinh đạt từ điểm 9 trở lên.

Còn môn Lịch sử, có 5.234 thí sinh dự thi thì có đến 4.328 thí sinh dưới điểm trung bình, chiếm tỷ lệ 82,69%, đặc biệt có đến 1.789 thí sinh chỉ đạt dưới 3 điểm.

Tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bìnhcác môn Toán – Lý – Hóa cũng ở mức cao. Trong đó, có 54% thí sinh đạt điểm dưới 5 môn Toán; 43,48% thí sinh đạt điểm dưới 5 môn Lý và 43,65% thí sinh đạt điểm dưới 5 môn Hóa.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh chỉ có 2 điểm 10 duy nhất ở bộ môn Giáo dục công dân.

Bài và Ảnh: Thủy Phan