Ronaldo không thể ngẩng cao đầu trong lần thứ 100 khoác áo tuyển Bồ

17/10/2012 13:40
Mai Phương
(GDVN) - Dù đã nỗ lực thi đấu nhưng Ronaldo đã không thể để lại dấu ấn của mình trong lần thứ 100 được khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.
Bức hình này được Ronaldo đăng lên trang Facebook cá nhân của mình trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bắc Ai-len kèm theo lời chú thích: "Tôi cảm thấy rất tự hào trong lần thứ 100 được khoác áo tuyển Bồ Đào Nha. Đó là một vinh dự lớn khi được cống hiến cho đất nước của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ tôi. Hy vọng đêm nay chúng tôi sẽ giành được chiến thắng."
Bức hình này được Ronaldo đăng lên trang Facebook cá nhân của mình trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bắc Ai-len kèm theo lời chú thích: "Tôi cảm thấy rất tự hào trong lần thứ 100 được khoác áo tuyển Bồ Đào Nha. Đó là một vinh dự lớn khi được cống hiến cho đất nước của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ tôi. Hy vọng đêm nay chúng tôi sẽ giành được chiến thắng."
Trước khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bắc Ai-len diễn ra, Ronaldo vinh dự nhận được kỷ niệm chương trong ngày kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo Selecao Châu Âu.
Trước khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bắc Ai-len diễn ra, Ronaldo vinh dự nhận được kỷ niệm chương trong ngày kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo Selecao Châu Âu.
Ở tuổi 27, Ronaldo trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha và thứ ba ở châu Âu đạt 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia (sau Lukas Podolski của Đức và Kristen Viikmae của Estonia).
Ở tuổi 27, Ronaldo trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha và thứ ba ở châu Âu đạt 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia (sau Lukas Podolski của Đức và Kristen Viikmae của Estonia).
Ronaldo đã ghi được 37 bàn thắng trong 99 trận đấu trước đó cùng Bồ Đào Nha...
Ronaldo đã ghi được 37 bàn thắng trong 99 trận đấu trước đó cùng Bồ Đào Nha...
Trên khán đài, người hâm mộ Brazil Châu Âu cũng tri ân những đóng góp của CR7 với đất nước mình.
Trên khán đài, người hâm mộ Brazil Châu Âu cũng tri ân những đóng góp của CR7 với đất nước mình.
Bước vào trận đấu, CR7 cũng đã thi đấu rất quyết tâm...
Bước vào trận đấu, CR7 cũng đã thi đấu rất quyết tâm...
Nhưng những áp lực khiến Ronaldo không thể tỏa sáng...
Nhưng những áp lực khiến Ronaldo không thể tỏa sáng...
Hơn nữa, dường như ông trời đã không chiều lòng Ronaldo trong ngày kỷ niệm của mình...
Hơn nữa, dường như ông trời đã không chiều lòng Ronaldo trong ngày kỷ niệm của mình...
Siêu sao 27 tuổi này cũng đã có cơ hội để ghi dấu ấn của mình...
Siêu sao 27 tuổi này cũng đã có cơ hội để ghi dấu ấn của mình...
Nhưng đáng tiếc, cầu thủ đang thi đấu cho Real Madrid đã bỏ lỡ đến 3 cơ hội khá ngon ăn...
Nhưng đáng tiếc, cầu thủ đang thi đấu cho Real Madrid đã bỏ lỡ đến 3 cơ hội khá ngon ăn...
Phút 36, CR7 có cơ hội san bằng tỉ số cho Bồ Đào Nha nhưng anh lại đệm bóng trượt rất vô duyên.
Phút 36, CR7 có cơ hội san bằng tỉ số cho Bồ Đào Nha nhưng anh lại đệm bóng trượt rất vô duyên.
Phút 59, Ronaldo tung một cú sút khá hiểm nhưng lại bị Roy Carroll xuất sắc cản phá.
Phút 59, Ronaldo tung một cú sút khá hiểm nhưng lại bị Roy Carroll xuất sắc cản phá.
Thất vọng hơn cả là ở phút thứ 71, khi Ronaldo có tình huống đối mặt với Roy Carroll nhưng anh lại quá chần chừ và để hậu vệ Bắc Ai-len phá bóng.
Thất vọng hơn cả là ở phút thứ 71, khi Ronaldo có tình huống đối mặt với Roy Carroll nhưng anh lại quá chần chừ và để hậu vệ Bắc Ai-len phá bóng.
Sự thất vọng của Ronaldo.
Sự thất vọng của Ronaldo.
Không thể giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng, Ronaldo đã bị Messi bỏ lại trong cuộc đua giành danh hiệu 'Quả bóng vàng FIFA 2012'. Bởi ở trận đấu sáng nay, Messi lại lập công giúp Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Chile.
Không thể giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng, Ronaldo đã bị Messi bỏ lại trong cuộc đua giành danh hiệu 'Quả bóng vàng FIFA 2012'. Bởi ở trận đấu sáng nay, Messi lại lập công giúp Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Chile.
Mai Phương