Sửa quy định về phòng, chống rửa tiền

Sửa quy định về phòng, chống rửa tiền
(GDVN) - Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Rửa ghế hay con đường tẩu tán sai phạm?

Rửa ghế hay con đường tẩu tán sai phạm?
(GDVN) - Đối với trộm cắp vặt thì chúng quẳng con dao, đem bán hoặc cầm cố tài sản, còn với những kẻ cắp đội lốt “quan phụ mẫu” thì họ “rửa ghế” để tẩu tán sai phạm.

Quy trình làm sạch "tiền bẩn"

Quy trình làm sạch "tiền bẩn"
(GDVN) - "Những người trong sạch" đã làm sạch tiền một cách rất hiệu quả và tinh vi. Họ không trốn thuế mà sẵn sàng đóng thuế rất cao cho nhà nước.

Chủ tịch VFF từ chức: Rượu "tự trọng" uống lắm cũng say!

Chủ tịch VFF từ chức: Rượu "tự trọng" uống lắm cũng say!
(GDVN) - Mãi đến những tháng ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ mới lấy lý do sức khỏe để rút khỏi vị trí đứng đầu cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam. Sự kiện này lại khiến người ta nhớ đến cách đây hơn 2 năm, người hâm mộ đã gửi những chai rượu tặng các quan chức VFF mang tên “rượu tự trọng”.

Video: Cảnh sát Nga đột kích thu giữ 350 kg tiền mặt tại sân bay

Video: Cảnh sát Nga đột kích thu giữ 350 kg tiền mặt tại sân bay
(GDVN) -  Lực lượng cảnh sát đặc biệt của Nga (SWAT) đã bất ngờ đột kích bắt giữ 20 tên tội phạm thuộc một tổ chức chuyên rửa tiền quốc tế, tịch thu 350 kg tiền mặt trị giá khoảng nửa tỷ rúp cùng một số vũ khí tại sân bay Vnukovo của Moscow.

Tác giả bài viết "tứ đại ngu" và những luận đàm về các dự án Luật

Tác giả bài viết "tứ đại ngu" và những luận đàm về các dự án Luật
(GDVN) - Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước đã từng có những phát ngôn làm nóng các kì họp của Quốc hội khóa XIII. Và mới đây, bài viết “Dương Trung Quốc và bốn điều sai năm cũ (Tứ đại ngu)” trên trang blog cá nhân của ông nhằm vào đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, không chỉ tạo nên làn sóng trong giới chính trị gia mà còn trong cả cộng đồng người Việt.

Phát biểu của các phó Ban Nội chính Trung ương về chống tham nhũng

Phát biểu của các phó Ban Nội chính Trung ương về chống tham nhũng
(GDVN) - Trước khi được Bộ Chính trị điều động về nhận nhiệm vụ ở Ban Nội chính Trung ương, các vị tân phó Ban Nội chính Trung ương đã từng công tác ở các vị trí, quản lý ở nhiều lĩnh vực khác nhau và họ đều có những phát biểu và những hành động cụ thể thể hiện quyết tâm trong công tác phòng chống tham nhũng....

Những luật có hiệu lực từ 1/1/2013

Những luật có hiệu lực từ 1/1/2013
Từ đầu năm 2013, cấm quảng cáo sữa dùng cho trẻ dưới 2 tuổi, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình vú, vú ngậm nhân tạo,...

Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành

Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành
Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 1-1-2013, nhiều quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó bao gồm 10 Luật: Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Biển Việt Nam.