Sau một tuần đến trường, Đà Nẵng dừng học trực tiếp với học sinh lớp 1

11/12/2021 08:34
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh thì có đến 77,13% người đề nghị không tiếp tục dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 1 do lo ngại tình hình dịch bệnh.

Chiều tối ngày 10/12, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kết luận, chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13/12.

Kết luận nói trên được đưa ra sau khi thành phố cho học sinh lớp 1 đến trường được một tuần trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây nhiều lo ngại, băn khoăn cho phụ huynh.

Hơn 77% phụ huynh không đồng ý dạy học trực tiếp

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử giáo dục Việt Nam, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay, việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các cấp (trong đó có học sinh lớp 1) đã gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc sau một tuần thực hiện.

Hơn 77% ý kiến phụ huynh không đồng tình với việc cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Ảnh: AN

Hơn 77% ý kiến phụ huynh không đồng tình với việc cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Ảnh: AN

Nguyên nhân chính là do biến động về cấp độ, mức độ dịch ở các địa phương nên nhiều giáo viên ở tại địa phương cấp độ 3 không đến trường dạy trực tiếp dẫn đến thiếu hoặc không có giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy nhiều lớp và giáo viên lớp 1.

Bên cạnh đó thì số ca dương tính tăng nên nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên thuộc F0, F1, F2, F liên quan ảnh hưởng nhiều đến việc tổ chức dạy học tại trường, nhất là khó khăn trong việc vừa dạy học trực tiếp, vừa dạy học trực tiếp.

“Với những khó khăn nêu trên cũng như trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, số ca mắc ngày càng tăng nhanh, nhất là số ca cộng đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thăm dò ý kiến của phụ huynh học sinh lớp 1 về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1”, bà Thuận cho hay.

Theo kết quả khảo sát của Sở Giáo dục Đà Nẵng từ 10h ngày 9/12 đến 16h ngày 10/12 thì có 77,13% phụ huynh đề nghị không tiếp tục dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 1, chỉ có 13,44% phụ huynh đồng ý cho con đến trường, còn lại là không ý kiến.

Sở cũng đã ghi nhận hơn 10.700 ý kiến góp ý của phụ huynh đối với việc tổ chức dạy học trực tiếp. Trong đó chủ yếu các ý kiến đề nghị tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1.

Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp khi tình hình dịch được kiểm soát hoặc chờ sang học kì 2, qua Tết Nguyên đán sẽ tính phương án. Một số ý kiến muốn tổ chức dạy học trực tiếp nhưng yêu cầu chia lớp nhỏ 10-15 học sinh, tăng cường công tác phòng, chống dịch.

Tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường

Theo Giám đốc sở Giáo dục Đà Nẵng thì căn cứ tình hình thực tế và kết quả khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh lớp 1 thì Sở đã có ý kiến đề xuất thành phố cho tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13/12/2021.

Các trường tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 theo phương án đã thực hiện từ đầu năm học, đảm bảo các yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn của Sở. Riêng đối với học sinh trên địa bàn xã Hòa Bắc, tiếp tục học trực tiếp.

“Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiên cứu, sớm bổ sung, điều chỉnh hình thức dạy học cho học sinh lớp 1 nói riêng, học sinh các cấp học, bậc học nói chung nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng dạy học trong tình hình mới.

Các trường chủ động tổ chức dạy học trực tuyến nếu không bố trí được giáo viên và phương án tổ chức dạy học trực tiếp khi nhiều giáo viên, học sinh liên quan đến các ca F và đang ở trong khu vực dịch Covid-19 thuộc cấp độ 3”, bà Thuận cho hay.

Tính đến ngày 10/12, Đà Nẵng có 29 trường tiểu học (29%) chưa thể tiến hành dạy học trực tiếp hoặc chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến vì trường ở vùng dịch Covid-19 có cấp độ 3, mức độ 3.

Có 18 trường tiểu học (18%) phải kết hợp vừa tổ chức dạy học trực tiếp, vừa dạy học trực tuyến đối với những lớp phát sinh các trường hợp F liên quan trong giáo viên, học sinh hoặc giáo viên, học sinh đang ở vùng dịch Covid-19 có cấp độ 3, mức độ 3.

Số trường tổ chức dạy học trực tiếp giảm nên số lượng học sinh, học viên học trực tiếp cũng giảm qua từng ngày, nhất là học sinh lớp 1.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng, trong ngày 10/12, địa phương này ghi nhận 198 ca mắc Covid-19, trong đó có 81 ca cách ly tạm thời tại nhà, 28 ca trong khu phong tỏa và 89 ca chưa cách ly.

AN NGUYÊN