Sau phản ánh của Tạp chí, ĐH Sư phạm Huế đã công nhận tốt nghiệp, GV may kịp thi

09/09/2022 06:34
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học cho 147 sinh viên các ngành Sư phạm Tin học, Sinh học và Sư phạm Ngữ văn.

Ngày 25/8, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải bài viết: Mỏi mòn chờ bằng tốt nghiệp để thi viên chức, Đại học Sư phạm Huế nói gì?, ngay sau khi bài báo đăng tải, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) đã có động thái tích cực xét và công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên để giáo viên tại Thị xã Lagi kịp tham gia thi viên chức.

Theo đó, các giáo viên tham gia khóa học trên cho biết, đầu tháng 9 các thầy cô đã nhận được quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học (liên thông từ cao đẳng lên đại học) đặt tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận do Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) tổ chức.

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp. Ảnh: GVCC

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp. Ảnh: GVCC

Cô giáo Phan Anh Ngọc, giáo viên một trường trung học cơ sở tại thị xã La Gi cho biết: “Trường Đại học Sư phạm Huế đã thông báo xét tốt nghiệp xong rồi, trong tháng 9 này người học sẽ có bằng. Giáo viên chúng em vui quá không bị lỡ kỳ thi viên chức. Chúng em chân thành cảm ơn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rất nhiều”.

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết phản ánh bức xúc của một số giáo viên đang giảng dạy tại Thị xã La Gi đã đăng ký tham gia khóa học thuộc hệ đào tạo đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học thuộc ngành sư phạm Sinh học K7 (2020-2022) đặt tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận do Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức.

Lớp học được chính thức khai giảng vào ngày 15/7/2020. Đến tháng 12/2021, giáo viên đã hoàn thành chương trình khóa học và thi xong, đã được nhà trường báo kết quả là đỗ tốt nghiệp. Tuy nhiên đến 25/8, người học vẫn chờ mỏi mòn được nhà trường cấp bằng tốt nghiệp (hoặc ít ra là giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) để đủ điều kiện tham dự kỳ thi viên chức được tổ chức vào tháng 9/2022 tới đây. Một số giáo viên khác cũng cần bằng để tham dự kỳ thi chuyển xếp hạng giáo viên.

Phan Tuyết