Sinh viên hóa thân vào các tiểu phẩm tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

26/11/2023 07:05
Thiên Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Thông qua Hội thi, những kiến thức về Luật Giao thông đường bộ đã được các đội thi tuyên truyền đến các bạn sinh viên bằng những tiểu phẩm sinh động, hấp dẫn.

Ngày 25/11, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Xuân Hòa, Vĩnh Phúc), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và Công ty Vinfast tổ chức “Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn khu vực phía Bắc năm 2023” cho sinh viên.

Trong những năm qua, có thể khẳng định Việt Nam đã kiềm chế được tai nạn giao thông, các tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương đều được kéo giảm qua từng năm; công tác phòng chống đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến rất phức tạp, chưa thật bền vững, đặc biệt, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, gây tổn thất rất lớn về người và tài sản.

Vấn đề trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong đó chủ yếu từ yếu tố con người. Vì vậy công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức cho người dân, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên là hết sức quan trọng và cần thiết.

“Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn khu vực phía Bắc năm 2023” cho sinh viên.

“Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn khu vực phía Bắc năm 2023” cho sinh viên.

Đưa giáo dục an toàn giao thông vào giảng dạy chính khóa tại các nhà trường

Phát biểu tại Hội thi, bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: “Vấn đề triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn là nhiệm vụ quan trọng và quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia, địa phương, nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hằng năm, tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện xe mô tô, xe gắn máy chiếm khoảng gần 70% trong tổng số các vụ tai nạn.

Trong thời gian qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông ở nước ta tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; tình trạng ùn tắc giao thông đã trở thành phổ biến ở các đô thị, tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ đã và đang trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội.

Theo số liệu 9 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 90 vụ (-1,07%), giảm 60 người chết (-1,24%), tăng 216 người bị thương (+3,87%).

Tuy số lượng người tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn ở mức cao. Đặc biệt, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng 9 tháng đầu năm tai nạn giao thông làm 329 học sinh tử vong. Một nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng đáng báo động trên là do ý thức tham gia giao thông chưa cao, mọi người chưa thực sự hiểu biết và triệt để tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, chưa nắm vững quy tắc, kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn…”.

Bên cạnh 3 phần thi, sinh viên còn được tham gia một khóa tập huấn về chủ đề an toàn giao thông.

Bên cạnh 3 phần thi, sinh viên còn được tham gia một khóa tập huấn về chủ đề an toàn giao thông.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên cũng thông tin thêm: “Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về pháp luật an toàn giao thông nói chung và bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên sử dụng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy nói riêng bằng nhiều hình thức phong phú.

Sinh viên được hướng dẫn các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Sinh viên được hướng dẫn các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Cụ thể, đưa giáo dục an toàn giao thông vào giảng dạy chính khóa của các cấp học, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông thông qua các hoạt động ngoại khóa, trong giờ chào cờ và sinh hoạt lớp; tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống pa nô, áp phích và qua hệ thống phát thanh, website của các nhà trường…; tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Với những hình thức phổ biến, tuyên truyền và giáo dục phong phú trên, cơ bản đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong học sinh, sinh viên và các cơ sở giáo dục đã có quyết tâm thực hiện và áp dụng những giải pháp cụ thể nhằm kiềm chế tai nạn khi tham gia giao thông trong học sinh, sinh viên”.

Phần thi thực hành lái xe an toàn.
Phần thi thực hành lái xe an toàn.

Sinh viên hóa thân vào các tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông

Hội thi đã thu hút hơn 500 sinh viên của 5 đội thi đến từ các trường đại học trong khu vực phía Bắc. Đây là 5 đội thi xuất sắc trải qua các cuộc thi vòng loại được tổ chức tại các trường trong toàn khu vực phía Bắc để tham gia thi cấp khu vực.

Các đội thi đã trải qua 2 buổi thi với các phần thi liên quan đến lý thuyết Luật Giao thông đường bộ, thi thực hành lái xe mô tô an toàn và biểu diễn tiểu phẩm.

Thông qua Hội thi, những kiến thức về Luật Giao thông đường bộ đã được các đội thi tuyên truyền đến các bạn sinh viên bằng những tiểu phẩm sinh động, hấp dẫn.

Phần thi lý thuyết Luật Giao thông đường bộ.

Phần thi lý thuyết Luật Giao thông đường bộ.

Với sự biến hóa tài tình trong từng vai diễn, các đội thi đã trình diễn 5 tiểu phẩm về an toàn giao thông. Mỗi tiểu phẩm là một câu chuyện với những tuyến nhân vật khác nhau, mỗi tiểu phẩm lại mang một màu sắc riêng và tạo nhiều cảm xúc cho khán giả.

Tiểu phẩm “Chấp hành luật giao thông là bảo vệ chính mình và những người xung quanh” của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tiểu phẩm “Chấp hành luật giao thông là bảo vệ chính mình và những người xung quanh” của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trường Đại học Thủy lợi mang đến tiểu phẩm “Anh hứa sẽ tuân thủ luật giao thông”.

Trường Đại học Thủy lợi mang đến tiểu phẩm “Anh hứa sẽ tuân thủ luật giao thông”.

Kết thúc độc đáo trong tiểu phẩm của Trường Đại học Thủy lợi.

Kết thúc độc đáo trong tiểu phẩm của Trường Đại học Thủy lợi.

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) với tiểu phẩm “Ước mơ sớm”.

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) với tiểu phẩm “Ước mơ sớm”.

Diễn xuất tự nhiên và câu chuyện đầy cảm động của đội thi Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Diễn xuất tự nhiên và câu chuyện đầy cảm động của đội thi Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dự thi với tiểu phẩm “Giao thông thời 4.0”.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dự thi với tiểu phẩm “Giao thông thời 4.0”.

Tiểu phẩm của đội thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sử dụng nghệ thuật diễn bóng.

Tiểu phẩm của đội thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sử dụng nghệ thuật diễn bóng.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất biểu diễn tiểu phẩm “Giao thông là phương tiện, an toàn là nòng cốt”, với câu chuyện thực tế gần gũi với sinh viên.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất biểu diễn tiểu phẩm “Giao thông là phương tiện, an toàn là nòng cốt”, với câu chuyện thực tế gần gũi với sinh viên.

Qua các tiểu phẩm, những thông điệp tuyên truyền về an toàn giao thông được truyền tải thật ý nghĩa, lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm luật giao thông. Đồng thời, gửi thông điệp cho các bạn trẻ và: Đã uống rượu, bia - không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu; đội mũ bảo hiểm khi điều khiển, ngồi trên mô tô, xe máy...

Không chỉ tham gia các phần thi, tham dự Hội thi các sinh viên còn được tìm hiểu kiến thức để để bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Cũng trong khuôn khổ Hội thi, đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng giới thiệu những quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông.

Sinh viên tham gia trả lời câu đố đuổi hình bắt chữ.
Sinh viên tham gia trả lời câu đố đuổi hình bắt chữ.

Kết thúc Hội thi, sau những phần thi kịch tính ở cả 3 nội dung (thi lý thuyết, thi thực hành và thi tiểu phẩm), Ban tổ chức chọn và trao tặng 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba cùng các giải thưởng cho tiểu phẩm hay nhất, thí sinh lái xe mô tô xuất sắc nhất.

Thí sinh tham gia phần thi thực hành lái xe an toàn - Bài 2 - Điều khiển xe thăng bằng trên đường ván hẹp.

Thí sinh tham gia phần thi thực hành lái xe an toàn - Bài 2 - Điều khiển xe thăng bằng trên đường ván hẹp.

Các thí sinh hồi hộp với phần thi đầy căng thẳng.

Các thí sinh hồi hộp với phần thi đầy căng thẳng.

Thông qua “Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn khu vực phía Bắc năm 2023”, Ban tổ chức hy vọng và mong muốn chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên được nâng cao, giúp các em có ý thức gương mẫu, tự giác chấp hành luật giao thông, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vi phạm giao thông trong học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông chung trên địa bàn và của toàn xã hội.

Thiên Hương