Sở Giáo dục Hải Dương chỉ đạo “nóng” về việc tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

25/04/2023 06:32
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các trường THPT tư thục tại Hải Dương chỉ được thu các khoản tiền công khai trong phương án tuyển sinh và hoàn trả tiền nếu học sinh rút hồ sơ nhập học.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, toàn tỉnh hiện có 15 trường Trung học phổ thông tư thục, tập trung nhiều nhất ở thành phố Hải Dương.

Theo ông Đỗ Duy Hưng – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, năm nay, Sở có nhiều giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ hơn công tác tuyển sinh tại các trường Trung học phổ thông tư thục.

Theo đó, các trường tư thục sẽ phải xây dựng phương án tuyển sinh cụ thể, chi tiết trình Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt thay vì chỉ đề xuất phương án như trước.

Sau khi được phê duyệt, trường Trung học phổ thông tư thục phải công khai phương án tuyển sinh trên website của sở hoặc các phương tiện thông tin đại chúng thay vì chỉ niêm yết tại trường hoặc website của đơn vị.

Năm nay, phụ huynh tại Hải Dương không phải lo lắng khi phải đặt cọc giữ chỗ cho con vào Trường THPT tư thục (Ảnh: LT)

Năm nay, phụ huynh tại Hải Dương không phải lo lắng khi phải đặt cọc giữ chỗ cho con vào Trường THPT tư thục (Ảnh: LT)

Ngoài phương thức tuyển sinh bằng kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, kết quả rèn luyện cấp Trung học cơ sở hoặc kết hợp cả 2 phương thức này thì sở hướng dẫn cụ thể thêm về phương thức tổ chức thi hoặc khảo sát, đánh giá năng lực (gọi chung là thi tuyển).

Nếu tổ chức thi tuyển, các trường tư thục sẽ phải xây dựng phương án cụ thể trình sở thẩm định, phê duyệt.

Trong đó quy định rõ thời gian đăng ký dự tuyển, lệ phí, thành lập hội đồng thi, các ban đề thi, coi thi, chấm thi, giám sát; quy trình ra đề, coi thi, chấm thi, phúc khảo; môn thi, cấu trúc đề thi, phạm vi kiến thức; công bố kết quả...

Sở cũng quy định tỷ lệ tuyển sinh dành cho phương thức thi tuyển đối với Trường THCS - THPT Marie Curie không quá 30% chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024, các trường tư thục còn lại mỗi trường không quá 45 em.

Ông Đỗ Duy Hưng- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho rằng, việc xây dựng cụ thể và công khai rộng rãi phương án tuyển sinh sẽ tạo thuận lợi hơn cho học sinh, phụ huynh nắm bắt thông tin, chọn trường phù hợp.

Riêng các khoản thu, các trường chỉ được thu các khoản tiền đã công khai trong phương án tuyển sinh và hoàn trả tiền nếu học sinh rút hồ sơ nhập học khi năm học chưa chính thức bắt đầu. Nhà trường thu khoản gì phải giải thích cụ thể kế hoạch sử dụng thế nào để phụ huynh nắm rõ.

Việc tổ chức tuyển sinh chỉ được các trường Trung học phổ thông tư thục thực hiện sau khi sở phê duyệt phương án tuyển sinh.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn, khách quan trong tổ chức công tác tuyển sinh.

Như vậy, căn cứ vào phương án tuyển sinh đã được phê duyệt, sở sẽ thuận lợi hơn trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý các trường tổ chức không đúng.

Những nét mới trong công tác tuyển sinh đối với các trường Trung học phổ thông tư thục trong năm học 2023-2024 được các bậc phụ huynh đồng tình ủng hộ.

Theo chị N.T.H (có con học lớp 9 Trường Trung học cơ sở Ngọc Châu, thành phố Hải Dương), chị đang tìm hiểu một số trường Trung học phổ thông tư thục vì lo con khó trúng tuyển vào trường công lập.

Chị H. cho biết, những năm trước, nhiều phụ huynh nháo nhào nộp tiền “giữ chỗ” cho con ở một số trường trung học phổ thông tư thục, nếu không theo học sẽ không được hoàn trả tiền “đặt cọc”.

“Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã can thiệp trực tiếp và sâu hơn vào công tác tuyển sinh các trường Trung học phổ thông tư thục khiến tôi và nhiều phụ huynh yên tâm hơn.

Thông tin tuyển sinh công khai rộng rãi, nhất là các khoản thu chi tiết sẽ giúp chúng tôi thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu với nhà trường, tránh trường hợp không theo học nhưng không được hoàn trả tiền đã đóng trước đó”, chị H. bày tỏ.

Đại diện Trường Trung học phổ thông Thành Đông đánh giá: năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý chặt chẽ hơn.

Một điểm mới là ngoài việc sở thẩm định cơ sở vật chất, đội ngũ… thì còn thẩm định thêm chất lượng giáo dục và kết quả tuyển sinh những năm gần đây của mỗi trường để làm căn cứ giao chỉ tiêu tuyển sinh.

Biện pháp này nhằm tăng chất lượng đầu vào giữa các trường và tạo sự cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, vấn đề hoàn trả lại tiền thu tạm của học sinh nếu không theo học sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

Năm nay quy định mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 trường Trung học phổ thông tư thục và được thay đổi nguyện vọng sau khi công bố điểm chuẩn vào trường Trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024.

Như vậy, trước khi năm học chính thức bắt đầu sẽ xảy ra trường hợp thí sinh thay đổi nguyện vọng sang trường Trung học phổ thông tư thục khác và trường sẽ phải hoàn trả tiền “đặt cọc”.

LÃ TIẾN