Sự lớn mạnh đáng nể cả về chất lượng và số lượng của hệ thống trường Newton

20/06/2023 14:58
Linh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bảng vàng thành tích ấn tượng của thầy và trò Hệ thống Trường liên cấp Newton khẳng định chất lượng đào tạo, giữ vững vị thế dẫn đầu.

Năm học 2022 - 2023 tiếp tục được đánh giá là một năm thành công của học sinh và giáo viên Hệ thống Trường liên cấp Newton. Học sinh nhà trường đã giành được 7289 giải thưởng ở các cuộc thi trong nước và quốc tế, tăng 12% so với năm học trước. Trong đó, có hơn 1500 giải quốc tế, 2400 giải quốc gia, 1330 giải Thành phố, 1969 giải cấp quận/huyện.

Hệ thống Trường liên cấp Newton luôn là cái tên nằm trong TOP đầu bảng vàng thành tích các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các quận tổ chức: Hệ thống Trường liên cấp Newton chiếm 41% tổng số giải Nhất, Nhì, Ba của quận Bắc Từ Liêm tại kỳ thi học sinh giỏi Thành phố khối 9. Đứng đầu 2 quận Nam Từ Liêm- Bắc Từ Liêm về thành tích kỳ thi học sinh giỏi khối 10 - 11 với 60 học sinh đạt giải (tỉ lệ đạt giải: 92,3%). Giải Nhất quốc gia cấp THPT (cả nước chỉ có 1 giải) cuộc thi Tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge….

Bảng so sánh số lượng giải thưởng của Trường Liên cấp Newton

Bảng so sánh số lượng giải thưởng của Trường Liên cấp Newton

Không chỉ trong nước, Hệ thống Trường liên cấp Newton còn để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế bởi đây là đại diện duy nhất, giành điểm số cao nhất tại các cuộc thi quốc tế uy tín: Hệ thống Trường liên cấp Newton giành 2/3 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO lần thứ XIX và trở thành Trường đóng góp thành tích xuất sắc nhất cho đoàn Việt Nam với giải quốc tế uy tín nhất của cấp trung học cơ sở.

Là đại diện duy nhất của Việt Nam dự vòng chung kết kỳ thi toán và khoa học quốc tế APMOPS 2023. Dẫn đầu số học sinh được chọn vào vòng chung kết Kỳ thi Toán quốc tế IMC 2023 (6/16 học sinh tham gia). Giành Huy chương Vàng tại Triển lãm Phát minh và Sáng chế khoa học châu Âu (Rumania 2023) với Phần mềm hỗ trợ cử động cho cánh tay và bàn tay – Học sinh Vũ Minh Quang 10A5 Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton thực hiện. Trường cũng giành giải Nhất vòng quốc gia cuộc thi THE ASEAN QUIZ lần thứ X và đại diện Việt Nam tham gia vòng quốc tế tại Myanmar….

Học sinh Trường liên cấp Newton thi đánh giá năng lực trên máy tính

Học sinh Trường liên cấp Newton thi đánh giá năng lực trên máy tính

Một lần nữa, chất lượng dạy và học ở Hệ thống Trường liên cấp Newton được khẳng định khi thực hiện xuất sắc sứ mệnh nâng cánh ước mơ, trao truyền khát vọng giúp các em khối 12 vượt qua rất nhiều hồ sơ dày thành tích của học sinh trên toàn thế giới để trở thành sự lựa chọn của những trường đại học danh giá với các mức học bổng đáng tự hào: Lê Huyền Thảo - 12G1: Học bổng toàn phần Đại học KAIST (Hàn Quốc) và 6 học bổng khác đến từ các trường danh tiếng trong và ngoài nước; Nguyễn Diệu Hương - 12G1: Học bổng 4,8 tỷ đồng tại Đại học Dickinson College,…

Đặc biệt, ngay trong những ngày cuối năm học 2022-2023, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton đã đón nhận tin mừng khi có 2 học sinh đại diện đoàn thí sinh Việt Nam tham gia vòng chung kết Kỳ thi Olympic Toán – châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2023 đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng trở về từ Singapore. Đặc biệt, học sinh Trần Hoàng Lâm là thí sinh có điểm cao thứ 2 thế giới, được xếp hạng Á quân và nhận được phần thưởng là 800 USD từ Ban tổ chức.

Lễ bế giảng và Trưởng thành của học sinh khối 5 Hệ thống Trường liên cấp Newton

Lễ bế giảng và Trưởng thành của học sinh khối 5 Hệ thống Trường liên cấp Newton

Phát biểu tại Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 9, bác Nguyễn Mậu Dũng, đại diện cho các bậc cha mẹ học sinh chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của nhà trường, kết quả đó thật đáng trân trọng. Đặc biệt là kết quả thi học sinh giỏi các cấp. Chúng tôi là người có con em đang theo học tại trường nên luôn theo sát những thành tích trong những năm vừa qua mà nhà trường đạt được. Những kết quả này thêm khẳng định bề dày truyền thống giảng dạy, sự nỗ lực của của các thầy cô, học sinh của trường. Cảm ơn các thầy cô giáo đã luôn tận tâm, yêu thương bồi dưỡng các con nên người như ngày hôm nay.”

Tự hào và xúc động đưa những chuyến đò sang sông

Chứng kiến sự trưởng thành của riêng 1.540 học sinh khối 5,9,12, nhà giáo Lê Thị Bích Dung - Phó Chủ tịch HĐQT Hệ thống Trường liên cấp Newton xúc động chia sẻ: “Đến giờ phút này, các con đã có cho mình một nền tảng vững chắc, hãy luôn tự tin đi tiếp con đường với hoài bão, đam mê và mơ ước của chính mình. Các con đã trở thành những lãnh đạo nhí, lãnh đạo trẻ, cô tin rằng các con sẽ gặt hái được những thành công trong tương lai.”

Nhà giáo Lê Thị Bích Dung - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Trường liên cấp Newton

Nhà giáo Lê Thị Bích Dung - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Trường liên cấp Newton

Năm học 2022 - 2023 đã chính thức khép lại với những kết quả đáng tự hào của thầy và trò Hệ thống Trường liên cấp Newton. Có được sự thành công của một năm học với rất nhiều thành tích xuất sắc vừa qua chính là nhờ sự quan tâm của Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu các Nhà trường, sự đồng hành của các bậc phụ huynh và hơn hết là những cố gắng, đồng lòng của thầy và trò Hệ thống Trường liên cấp Newton.

Nhà trường tin tưởng rằng với sự ủng hộ đó, cùng mô hình đào tạo theo định hướng: “Hội nhập quốc tế ở mức chất lượng cao” đội ngũ giáo viên được tập huấn phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin, tận tâm với học sinh thì chắc chắn những năm học tiếp theo Hệ thống Trường liên cấp Newton sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục của Thành phố Hà Nội cũng như trong cả nước.

Linh An