Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo

11/08/2017 16:00
Như Hải
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những cống hiến của Đại sứ Thomas Loidl cho sự nghiệp phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Ngày 11/8/2017, tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tiếp ngài Thomas Loidl, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam tới chào từ biệt trước khi ông hết nhiệm kỳ công tác.

Cùng dự buổi tiếp có đại diện Lãnh đạo các Vụ/Cục/Văn phòng Bộ của Bộ Y tế.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng và đánh giá cao những cống hiến của Đại sứ Thomas Loidl  cho sự nghiệp phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng quà lưu niệm cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng quà lưu niệm cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam

Bộ trưởng hy vọng, thời gian tới Ngài Thomas Loidl sẽ vẫn tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị ngoại giao giữa hai đất nước và chính phủ Áo sẽ tiếp tục hỗ trợ, đẩy nhanh các dự án y tế đã và đang triển khai tại Việt Nam.

Trân trọng trước những chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Ngài Thomas Loidl bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, lãnh đạo Bộ Y tế, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan đã tạo điều kiện và giúp đỡ ông trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ cho biết, khi  về nước, ông sẽ tiếp tục ủng hộ cũng như tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành Y tế Việt Nam.

Như Hải