Những căn bệnh chỉ nghe tên đã "ớn lạnh" ở Việt Nam

08/09/2012 06:29
Anh Đào (TH)
(GDVN) - Thời gian gần đây ở Việt Nam liên tục xảy ra nhiều căn bệnh “lạ” ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như đời sống người dân. Trong đó có những căn bệnh lần đầu tiên xuất hiện khiến giới y học lúng túng.
Hai bàn chân người sống bỗng nhiên "chết khô" Căn bệnh lạ này khiến anh Cil Ha Toàn (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đau đơn, nhức buốt nhiều năm liền. Các ngón chân và hai bàn chân từ thâm tím sau đó chuyển qua lở loét, chảy nước và bốc mùi hôi. Ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh này vào ngày 10/7/2012, khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP HCM để được chữa trị tốt hơn.

Hai bàn chân người sống bỗng nhiên "chết khô"

Căn bệnh lạ này khiến anh Cil Ha Toàn (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đau đơn, nhức buốt nhiều năm liền. Các ngón chân và hai bàn chân từ thâm tím sau đó chuyển qua lở loét, chảy nước và bốc mùi hôi. Ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh này vào ngày 10/7/2012, khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP HCM để được chữa trị tốt hơn.

Sau khi được Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM phẫu thuật cắt bỏ hai bàn chân chết khô, ngày 22/7, bệnh nhân Cil Ha Toàn đã được xuất viện trở về quê nhà.
Sau khi được Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM phẫu thuật cắt bỏ hai bàn chân chết khô, ngày 22/7, bệnh nhân Cil Ha Toàn đã được xuất viện trở về quê nhà.
'Amip ăn não người' cướp mạng sống một thanh niên Ngày 31/7 vừa qua, anh Hữu, 25 tuổi, ngụ Phú Yên, tạm trú tại Bình Thạnh, TP HCM, tử vong sau một ngày nhập viện. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho thấy anh mắc phải loại “amip ăn não người”. Đây là trường hợp đầu tiên được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới phát hiện bị nhiễm “amip ăn não người”.

'Amip ăn não người' cướp mạng sống một thanh niên
Ngày 31/7 vừa qua, anh Hữu, 25 tuổi, ngụ Phú Yên, tạm trú tại Bình Thạnh, TP HCM, tử vong sau một ngày nhập viện. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho thấy anh mắc phải loại “amip ăn não người”. Đây là trường hợp đầu tiên được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới phát hiện bị nhiễm “amip ăn não người”.

Khẳng định Amip Nagleria fowleri chỉ xâm nhập qua niêm mạc mũi, Tiến sĩ Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM khuyên người dân không nên lo nhiễm ký sinh trùng này khi ăn rau hoặc tắm hồ bơi.
Khẳng định Amip Nagleria fowleri chỉ xâm nhập qua niêm mạc mũi, Tiến sĩ Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM khuyên người dân không nên lo nhiễm ký sinh trùng này khi ăn rau hoặc tắm hồ bơi.
“Amip ăn não người” hay còn gọi là bệnh viêm não-màng não do đơn bào Naegleria fowleri gây ra, đây là một bệnh rất hiếm gặp, nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao lên đến 98%.
“Amip ăn não người” hay còn gọi là bệnh viêm não-màng não do đơn bào Naegleria fowleri gây ra, đây là một bệnh rất hiếm gặp, nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao lên đến 98%.
"Sán lên não làm tổ" vì ăn phở bò tái: Trường hợp này xảy ra ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Theo các chuyên gia y tế và chuyên gia nghiên cứu về ký sinh trùng thì việc ăn đồ tái, đặc biệt biệt là phở bò thì việc sán lên não là hoàn toàn có thể sảy ra. Vì thực phẩm tái không đủ để giết chết vi khuẩn, đặc biệt là sán.
"Sán lên não làm tổ" vì ăn phở bò tái: Trường hợp này xảy ra ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Theo các chuyên gia y tế và chuyên gia nghiên cứu về ký sinh trùng thì việc ăn đồ tái, đặc biệt biệt là phở bò thì việc sán lên não là hoàn toàn có thể sảy ra. Vì thực phẩm tái không đủ để giết chết vi khuẩn, đặc biệt là sán.
"Viêm da dày sừng" gây chết người ở Quảng Ngãi: Căn bệnh này lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở Việt Nam và gây nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu y học. Theo các nhà nghiên cứu, đây là Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết nguyên nhân gây Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân là do nhiễm độc mãn tính, nhưng chưa xác định được độc tố cụ thể. Hiện căn bệnh này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.
"Viêm da dày sừng" gây chết người  ở Quảng Ngãi: Căn bệnh này lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở Việt Nam và gây nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu y học. Theo các nhà nghiên cứu, đây là Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết nguyên nhân gây Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân là do nhiễm độc mãn tính, nhưng chưa xác định được độc tố cụ thể. Hiện căn bệnh này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.
Biến thành "quái nhân" vì viêm dây thần kinh ở Hòa Bình: Theo các chuyên gia thì đây là “Hội chứng viêm nhiều dây thần kinh có liên quan đến vitatmin B1”, Bộ y tế cũng khẳng định đây là căn bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh khác, nên trong quá trình điều trị đạt kết quả chưa cao và cần được tiếp tục nghiên cứu để đưa ra biện pháp khắc phục hiệu quả nhất.
Biến thành "quái nhân" vì viêm dây thần kinh ở Hòa Bình: Theo các chuyên gia thì đây là “Hội chứng viêm nhiều dây thần kinh có liên quan đến vitatmin B1”, Bộ y tế cũng khẳng định đây là căn bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh khác, nên trong quá trình điều trị đạt kết quả chưa cao và cần được tiếp tục nghiên cứu để đưa ra biện pháp khắc phục hiệu quả nhất.
Người đàn bà đẻ ra “đỉa” khổng lồ: Sự việc xảy vào vào những ngày đầu tháng 7/2012 tại Diễn Châu, Nghệ An. Theo các chuyên gia để phát hiện đỉa xâm nhập vào cơ thể có thể chụp X-quang để phát hiện và dùng dụng cụ chuyên dụng gắp ra. Nếu phát hiện chúng xâm nhập vào khoang mũi, miệng hay bộ phận sinh dục có thể súc bằng nước muối mặn và hít chất cay để chúng tự chui ra.
Người đàn bà đẻ ra “đỉa” khổng lồ:  Sự việc xảy vào vào những ngày đầu tháng 7/2012 tại Diễn Châu, Nghệ An. Theo các chuyên gia để phát hiện đỉa xâm nhập vào cơ thể có thể chụp X-quang để phát hiện và dùng dụng cụ chuyên dụng gắp ra. Nếu phát hiện chúng xâm nhập vào khoang mũi, miệng hay bộ phận sinh dục có thể súc bằng nước muối mặn và hít chất cay để chúng tự chui ra.
Bệnh lạ giống HIV: Căn bệnh này không chỉ gây hoang mang trong người dân người dân mà cộng đồng các chuyên gia y tế Việt Nam cũng xôn xao trước kết luận chính thức của các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) về việc xác định căn bệnh lạ giống HIV/AIDS mới tại châu Á, Đông Nam Á gây ra triệu chứng suy giảm miễn dịch như bệnh AIDS nhưng không liên quan đến HIV.
Bệnh lạ giống HIV: Căn bệnh này không chỉ gây hoang mang trong người dân người dân mà cộng đồng các chuyên gia y tế Việt Nam cũng xôn xao trước kết luận chính thức của các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) về việc xác định căn bệnh lạ giống HIV/AIDS mới tại châu Á, Đông Nam Á gây ra triệu chứng suy giảm miễn dịch như bệnh AIDS nhưng không liên quan đến HIV.
Người đàn ông gần 40 năm không ngủ: Căn bệnh này xảy ra đối với ông Thái Ngọc (69 tuổi, trú thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam). Đây là một hội chứng hiếm trên thế giới và ông Thái Ngọc cũng là người VN duy nhất trong số 10 dị nhân có khả năng đặc biệt trên thế giới được các tạp chí nước ngoài bình chọn năm 2010.
Người đàn ông gần 40 năm không ngủ: Căn bệnh này xảy ra đối với ông Thái Ngọc (69 tuổi, trú thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam). Đây là một hội chứng hiếm trên thế giới và ông Thái Ngọc cũng là người VN duy nhất trong số 10 dị nhân có khả năng đặc biệt trên thế giới được các tạp chí nước ngoài bình chọn năm 2010.
Người đàn bà mọc “sung” khắp người: Căn bệnh này xuất hiện trên người phụ nữ 53 tuổi bà Nguyễn Thị Đáng ở Bình Lục, Hà Nam. Theo Y học hiện đại thì bệnh này được gọi là u thần kinh da. Đây cũng là căn bệnh rất hiếm gặp trên thế giới.
Người đàn bà mọc “sung” khắp người: Căn bệnh này xuất hiện trên người phụ nữ 53 tuổi bà Nguyễn Thị Đáng ở Bình Lục, Hà Nam. Theo Y học hiện đại thì bệnh này được gọi là u thần kinh da. Đây cũng là căn bệnh rất hiếm gặp trên thế giới.
Tử vong vì liên cầu lợn: Đây là căn bệnh thường gặp do thói quen ăn uống của người dân. Bệnh liên cầu lợn phát bệnh rất nhanh và có nguy cơ tử vong cao. Theo các chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm, người bị nhiễm liên cầu lợn gây ra hai thể bệnh chính: viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết.
Tử vong vì liên cầu lợn: Đây là căn bệnh thường gặp do thói quen ăn uống của người dân. Bệnh liên cầu lợn phát bệnh rất nhanh và có nguy cơ tử vong cao. Theo các chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm, người bị nhiễm liên cầu lợn gây ra hai thể bệnh chính: viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết.
Anh Đào (TH)