Tạm hoãn hợp đồng làm việc của tiến sĩ luật vì bị bắt tạm giam

28/02/2023 08:47
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, Tiến sĩ Đặng Anh Quân vừa bị tạm hoãn hợp đồng làm việc vì bị bắt tạm giam.

Ngày 27/2, Phó Giáo sư Trần Hoàng Hải – Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về phương án xử lý vụ việc của Tiến sĩ Đặng Anh Quân vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam.

Theo đó, căn cứ vào văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Đặng Anh Quân - giảng viên của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 của Bộ Luật hình sự.

Ngay sau khi nhận được văn bản này, cùng ngày, lãnh đạo nhà trường đã họp, đánh giá và phân tích vụ việc. Dựa trên các cơ sở của pháp luật hiện hành, nhà trường đã áp dụng biện pháp tạm hoãn hợp đồng làm việc đối với ông Đặng Anh Quân, căn cứ vào các quy định của Luật viên chức năm 2010 và Bộ Luật lao động năm 2019.

Nhà trường quyết định điều chuyển toàn bộ các nhiệm vụ chuyên môn mà ông Đặng Anh Quân đang thực hiện, sang cho các giảng viên khác làm với yêu cầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhà trường, nhằm đảm bảo các quyền lợi của người học, hoạt động bình thường của nhà trường.

Ông Đặng Anh Quân trong một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng (ảnh chụp màn hình)

Ông Đặng Anh Quân trong một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng (ảnh chụp màn hình)

Khi nào có kết luận chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền, nhà trường sẽ xem xét, xử lý cán bộ đúng theo các quy định của pháp luật.

Trong thời gian ông Đặng Anh Quân bị tạm giam, nhà trường sẽ phối hợp với thân nhân của ông Quân để thực hiện một số các biện pháp cần thiết để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Ông Đặng Anh Quân có học vị tiến sĩ, hiện đang giảng dạy tại Khoa Luật Thương Mại, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Đặng Anh Quân được biết đến như là vai trò cố vấn pháp lý của bà Nguyễn Phương Hằng trong suốt thời gian bà Hằng có các buổi livestream gây bão mạng trong thời gian dài vừa qua.

Bước đầu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định, ông Quân xuất hiện trong 11 buổi livestream gây bão mạng trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các biện pháp giám định lời nói của ông Quân trong những buổi livestream này. Cụ thể, trong 23 trang tài liệu cho thấy các phát ngôn của ông Quân đã đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Ngày 26/10/2021, trường đã từng triệu tập ông Quân để họp, trao đổi và nhắc nhở ông Quân cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo liên quan đến việc ông tham gia vào các buổi livestream của bà Phương Hằng.

Lãnh đạo trường cảnh báo về những hậu quả pháp lý bất lợi, nếu ông Quân có những hành vi không chuẩn mực trong quá trình tham gia vào các hoạt động trên mạng xã hội, hay bên ngoài nhà trường.

Trường cũng đã yêu cầu ông Đặng Anh Quân tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của nhà trường.

Ngày 8/2/2023, Quyền Hiệu trưởng nhà trường thành lập tổ công tác, xem xét và đánh giá các hoạt động của giảng viên Đặng Anh Quân.

Nhà trường yêu cầu tất cả các thành viên trong tổ công tác này cần nhanh chóng sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan, các quy định của pháp luật có thể áp dụng trong trường hợp này, để đảm bảo việc đánh giá khách quan, cẩn trọng, chính xác nhất các biện pháp xử lý phải phù hợp, đúng theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng