112 sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh bị buộc thôi học

03/11/2017 06:56
Phương Linh
(GDVN) - 112 sinh viên của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ bị buộc thôi học, do 2 lần nhận cảnh cáo học vụ.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 230 sinh viên văn bằng 1 và văn bằng 2 của nhà trường, dự kiến sẽ bị cảnh cáo học vụ, đình chỉ học 1 năm và buộc thôi học do bị điểm kém.

Cụ thể, có 66 sinh viên (hệ chính quy, văn bằng 1) bị cảnh cáo học vụ, do kết quả học tập của học kỳ 2 (năm học 2016 – 2017) đạt dưới 1 điểm (trong tổng số thang điểm 4).

Cũng hệ này, 44 sinh viên bị buộc thôi học, do nhận 2 lần cảnh cáo học vụ (cả 2 học kỳ trong năm học 2016 – 2017 đều có điểm dưới 1 (trong tổng số thang điểm 4).

Hệ chính quy, văn bằng 2, 52 sinh viên sẽ bị đình chỉ học 1 năm, do kết quả trung bình học tập năm học 2016 – 2017 dưới 5 điểm, và 71 sinh viên bị buộc thôi học do có điểm dưới 3,5.

112 sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có thể bị buộc thôi học (ảnh: kenhtuyensinh24h.vn)
112 sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có thể bị buộc thôi học (ảnh: kenhtuyensinh24h.vn)

Như vậy, với kết quả học tập kém, nhận 2 lần cảnh cáo học vụ, 112 sinh viên sẽ bị buộc thôi học ngay từ học kỳ 1 của năm học 2017 – 2018.

Trong mùa tuyển sinh vừa qua, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là một trong số ít trường đại học có quy trình tuyển sinh viên rất khắt khe, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Theo đó, các tân sinh viên cần phải đáp ứng đủ cả 3 tiêu chí, bao gồm: Điểm học bạ, điểm thi trung học phổ thông quốc gia và điểm thi năng lực.

Điểm chuẩn cao nhất của trường vừa lấy là 24,7 điểm, thuộc về ngành Luật thương mại quốc tế.

Phương Linh