Thầy cô trường Thực nghiệm dạy học sinh gói bánh chưng Tết

06/02/2013 14:55
Đỗ Quyên
(GDVN) - Mọi công đoạn từ rửa lá dong, gói bánh, nhóm củi, nấu bánh... đều do học sinh THPT Thực nghiệm tự tay thực hiện, dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo.
Ngày 5/2, tại Trường THPT Thực nghiệm, học sinh khối lớp 11 được thầy cô dạy gói bánh chưng ngay trong khuôn viên trường, trong chương trình hoạt động ngoài giờ.
Ngày 5/2, tại Trường THPT Thực nghiệm, học sinh khối lớp 11 được thầy cô dạy gói bánh chưng ngay trong khuôn viên trường, trong chương trình hoạt động ngoài giờ. 
Các hoạt động ngoài giờ thường xuyên được tổ chức ở Trường THPT Thực nghiệm Hà Nội. Hoạt động gói bánh chưng lần này với mục đích giúp các em tự tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.
Các hoạt động ngoài giờ thường xuyên được tổ chức ở Trường THPT Thực nghiệm Hà Nội. Hoạt động gói bánh chưng lần này với mục đích giúp các em tự tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.
Cô Nguyễn Thị Lê, Hiệu phó Trường THPT Thực nghiệm, cho biết: Với phương châm "Thầy là người thiết kế, trò là người thi công", Trường THPT thực nghiệm đã có nhiều hoạt động bổ ích ngoài giờ, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc theo nhóm, sự sáng tạo của học sinh.
Cô Nguyễn Thị Lê, Hiệu phó Trường THPT Thực nghiệm, cho biết: Với phương châm "Thầy là người thiết kế, trò là người thi công", Trường THPT thực nghiệm đã có nhiều hoạt động bổ ích ngoài giờ, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc theo nhóm, sự sáng tạo của học sinh.
Bên cạnh hoạt động gói bánh chưng, học sinh còn được tham gia các trò chơi dân gian khác như: làm cây nêu ngày tết, đi cà kheo, nấu cơm gánh...
Bên cạnh hoạt động gói bánh chưng, học sinh còn được tham gia các trò chơi dân gian khác như: làm cây nêu ngày tết, đi cà kheo, nấu cơm gánh...
Đỗ Quyên