(GDVN) - Do là năm đầu tiên thực hiện đổi mới thi, các khâu đều có sự thay đổi so với trước. Ý kiến giáo viên bày tỏ sự lo lắng trong quá trình hướng dẫn học sinh ĐKDT.
(GDVN) - Quan điểm của ông Trần Đức Cảnh, chuyên gia đào tạo nguồn nhân lực lâu năm ở Hoa Kỳ, thường xuyên theo dõi hoạt giáo dục nước nhà và có những góp ý thiết thực.
(GDVN) - Cụm thi nội tỉnh sẽ dành cho những thí sinh có nguyện vọng chỉ để công nhận kết quả tốt nghiệp và được xét tuyển vào các trường có Đề án tuyển sinh riêng.
(GDVN) - Chiều nay (18/3), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã có cuộc trao đổi với học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo về những băn khoăn còn lại trong Kỳ thi
(GDVN) - Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, khu vực làm việc nhà nước hiện nay ngày một đắt giá hơn, nhất là khu vực hành chính ban phát, cung cấp tiền, lương...
(GDVN) - Theo hiệu trường Trường ĐH Thăng Long, tính đến sáng ngày 18/7, trường đã hoàn thành xong công tác chấm thi, thủ khoa của trường là thí sinh dự thi khối D1.
(GDVN) - Ỏ hầu hết các trường Đại học có thi khối C, sáng nay các thí sinh dự thi cho biết đề Địa lý ra theo hướng mở, khơi dạy lòng yêu nước và quan điểm cá nhân.
(GDVN) - Trong ngày làm thủ tục dự thi đại học đợt 2, thí sinh nhận phòng thi, nhận thẻ dự thi, sửa chữa sai sót trong đăng kí dự thi và nghe phổ biến Quy chế thi.
(GDVN) - Vượt quãng đường hơn 150 km từ Thanh Hóa ra Hà Nội bằng xe đạp, cực lính Điện Biên tiếp sức, động viên các cháu nội, ngoại trong kỳ thi đại học 2014.
(GDVN) - Tận dụng mọi vị trí có thể đứng được, từ vỉa hè, lòng đường cho đến dải phân cách giữa đường, phụ huynh hội hộp đứng chờ con thi vào lớp 10 THPT.
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có trách nhiệm chính trong các yếu kém nói trên, và Bộ sẽ phải có thay đổi...
(GDVN) - "Thi, kiểm tra (T-KT) là việc làm thường xuyên, bắt buộc ở tất cả các cấp học và các cơ sở giáo dục. Việc thi cử nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của người học, giúp người dạy kịp thời điều chỉnh phương pháp, nội dung lên lớp để kết quả học tập của học sinh ngày càng tiến bộ". Giảng viên Đỗ Thành Dương, Trường Dự bị Đại học dân tộc trung ương Nha Trang đánh giá.
(GDVN) - “Việc kiểm tra đánh giá định kì thường xuyên cũng như thi (thi hết môn, thi hết năm học, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh) đều phải thay đổi chứ không như bây giờ. Giữa bậc phổ thông và ĐH phải gắn với nhau thì việc sử dụng kết quả thi đánh giá ở phổ thông phải là một căn cứ cho các trường ĐH để xem xét và tuyển chọn”.
(GDVN) - "Bước vào trận đánh, từ tướng lĩnh đến binh lính phải quyết tâm, tin vào chiến thắng, sẵn sàng trả giá. Tôi coi thực hiện để án đổi mới giáo dục lần này là một trận đánh lớn", Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cho biết.
(GDVN) - Theo Bộ GD&ĐT, việc thi tốt nghiệp THPT trong thời gian tới sẽ không có gì thay đổi, mặc dù trong dư luận có nhiều ý kiến nên bỏ thi. GS Ngô Bảo Châu cho biết ông đồng tình với việc nếu tổ chức cuộc thi mà không có khả năng bảo đảm sự nghiêm túc thì tốt nhất là không nên thi. Việc tuyển sinh ĐH nên bỏ thi chung.
(GDVN) - Chia sẻ với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về quan điểm bỏ thi hay không nên bỏ thi tốt nghiệp THPT, GS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, thi hay không thi không quan trọng, quan trọng là cách đánh giá học sinh như thế nào cho chính xác sau 12 năm học.
(GDVN) - Có một cách nhìn khác về phương án bỏ thi tốt nghiệp THPT, thầy Đỗ Việt Khoa cho biết, ngoài nguyên nhân kỳ thi gây tốn kém ra thì Bộ GD&ĐT hoàn toàn không có "thực quyền" xử lý các vấn đề của kỳ thi này. Quyền thuộc về các Sở GD& ĐT và lãnh đạo các tỉnh thành. Có thể nói, Bộ bất lực vì cơ chế phân quyền đó?
(GDVN) - Trao đổi với PV Infonet, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người chống tiêu cực trong thi cử, nêu quan điểm: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua chỉ làm đẹp báo cáo của các địa phương!