"Sửa đổi Hiến pháp mà không hiến định về HĐND là thiếu sót"

"Sửa đổi Hiến pháp mà không hiến định về HĐND là thiếu sót"
(GDVN) - "Tại thời điểm sửa đổi Hiến pháp mà vẫn không hiến định về HĐND là thiếu sót lớn. Hơn nữa, sửa đổi Hiến pháp là việc hệ trọng, không phải lúc nào cũng đưa ra để sửa một cách dễ dàng..." ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh) phát biểu bày tỏ ý kiến thảo luận tại tổ.

Ông Vũ Mão: “Chuyện GS. Đặng Hùng Võ rất... không bình thường”

Ông Vũ Mão: “Chuyện GS. Đặng Hùng Võ rất... không bình thường”
(GDVN) - "Nhiều người ở vào vị trí như anh Võ sẽ phủi, né tránh khi bị quy trách nhiệm coi như không liên quan. Chính vì thế chuyện này trở nên không bình thường nữa. Cũng có thể có những trường hợp khác, việc khác nhưng theo tôi những người dũng cảm và chân thành như thế thì có thể đếm trên đầu ngón tay ở đất nước này”, ông Vũ Mão nói.

Chờ đợi vào quyết tâm của Thủ tướng

Chờ đợi vào quyết tâm của Thủ tướng
Bên hành lang kỳ họp chiều 23.10, một số ĐBQH đã bày tỏ kỳ vọng, chờ đợi những kết quả KT-XH tốt đẹp hơn sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ trong thực thi nhiệm vụ thời gian qua.

Đến lượt đại tá in tên cơ quan lên thiệp cưới

Đến lượt đại tá in tên cơ quan lên thiệp cưới

Nhiều cán bộ ở TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) đã bày tỏ không hài lòng khi nhận được thiệp báo hỉ của đại tá Võ Văn Út, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang vì ông này in tên cơ quan lên thiệp.

"Quan" miền Tây lại in tên cơ quan lên thiệp cưới

"Quan" miền Tây lại in tên cơ quan lên thiệp cưới
Mấy ngày nay nhiều người dân và cán bộ ở Vĩnh Long bất ngờ khi nhận được thiệp mời cưới con trai của ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long vì chủ hôn in tên cơ quan lên thiệp cưới.