THPT Lê Minh Xuân: Quỹ Ban đại diện cha mẹ HS lại chi nhiều cho GV, nhân viên

24/08/2022 06:36
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh chi rất nhiều khoản dành cho giáo viên.

Một giáo viên của Trường trung học phổ thông Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam bảng tổng hợp chi tiền đóng góp tự nguyện của quỹ này trong khoảng thời gian từ năm 2020 cho đến ngày 7/6/2022.

Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh nhưng chi nhiều tiền cho giáo viên

Theo đó, bảng tổng hợp chi này có rất nhiều khoản chi dành cho giáo viên, nhân viên bên trong và ngoài trường.

Cụ thể: Ngày 8/5/2022 có chi một khoản “Bồi dưỡng công tác – Chủ nhiệm” với số tiền 2,3 triệu đồng.

Ngày 24/5/2022 có chi một khoản “Bồi dưỡng công tác – Họp Phụ huynh học sinh cuối năm” với số tiền 6,7 triệu đồng.

Ngày 4/10/2020 có chi một khoản “Bồi dưỡng công tác – Họp phụ huynh học sinh lần 1” với số tiền 3,3 triệu đồng.

Ngày 27/10/2020 có chi một khoản “Quản lý học sinh tháng 9,10/2020” với số tiền 600 nghìn đồng.

Ngày 30/10/2020 có chi một khoản “Quà tặng ban đại diện cũ (Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2020 – 2021) với số tiền hơn 6,3 triệu đồng.

Ngày 26/11/2020 và 23/12/2020 chi khoản tiền quản lý học sinh các tháng 11,12/2020 với số tiền 300 nghìn đồng/tháng.

Trích tổng hợp thu chi của Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Lê Minh Xuân (ảnh: P.L)

Trích tổng hợp thu chi của Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Lê Minh Xuân (ảnh: P.L)

Ngày 5/1/2021 có chi một khoản “Ban tổ chức – Ban giám khảo hội thi Sản phẩm tái chế” với số tiền 1,3 triệu đồng.

Ngày 29/1/2021 có chi một khoản “Bồi dưỡng công tác – Họp Phụ huynh học sinh cuối học kỳ 1” với số tiền 6,4 triệu đồng.

Ngày 28/1/2021 và 29/3/2021 chi khoản “Quản lý học sinh tháng 1,3/2021” với số tiền 300 nghìn đồng/tháng.

Ngày 29/3/2021 có chi một khoản “Bồi dưỡng công tác ban tổ chức, ban giám khảo tháng thanh niên năm 2021” với số tiền 2,9 triệu đồng.

Ngày 15/4/2021 có chi một khoản “Bồi dưỡng công tác – Nhân viên trạm y tế phun khử diệt muỗi” với số tiền chi 200 nghìn đồng.

Ngày 19 và 26/4/2021, 27/5/2021 có chi khoản tiền “Bồi dưỡng công tác – Quản lý học sinh các tháng 3,4,5/2021” với số tiền 300 nghìn đồng/tháng.

Giáo viên nhà trường thắc mắc, việc lấy tiền của phụ huynh học sinh trong trường đóng góp để chi cho giáo viên, nhân viên bên trong và ngoài nhà trường như vậy không biết là có đúng với quy định hay không?

Nhà trường nói gì về việc này?

Ngày 19/8/2022, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Hồ Xuân Phúc – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lê Minh Xuân và cô Nguyễn Thị Hồng Quế - thủ quỹ của trường (người giữ Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh trường từ năm 2015 đến nay) đã có những giải thích liên quan đến các thắc mắc của giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Hồng Quế cho biết, Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường có chi ra một số khoản tiền hỗ trợ cho các giáo viên chủ nhiệm, bộ phận văn phòng trường, giám thị, cán bộ hỗ trợ cho ngày hội phụ huynh học sinh, thường và vào học kỳ 1 và cuối năm học.

Những khoản này đã được Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất, trường chỉ là đại diện đứng ra chi.

Trường trung học phổ thông Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học phổ thông Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Các khoản chi 300 nghìn đồng/tháng, gọi là “BDCT – Quản lý học sinh” được chi theo từng tháng, là chi cho một nhân viên hợp đồng của trường làm công tác giám thị, mức lương không đủ sống, nên trường mới chi thêm khoản tiền này.

Cũng theo cô Nguyễn Thị Hồng Quế, những khoản chi mà giáo viên thắc mắc đều là chi cho con người, mà cụ thể là giáo viên, nhân viên của trường hay nhân viên y tế địa phương đến phun thuốc diệt muỗi (ngày 15/4/2021, chi 200 nghìn đồng bồi dưỡng).

Ngày 30/10/2020 là chi khoản quà tặng cho Ban đại diện cha mẹ học sinh cũ (năm học 2020 – 2021) với số tiền là 6.306.000 đồng.

Các khoản chi ngày 5/1/2021 và 29/3/2021 là chi bồi dưỡng ban tổ chức – ban giám khảo tháng thanh niên năm 2021, hội thi “Sản phẩm tái chế”.

Cô Nguyễn Thị Hồng Quế thừa nhận rằng, việc sử dụng tiền của Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh không chi cho các hoạt động của học sinh là sai, không đúng với quy định về việc chi các khoản tiền từ quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), do chủ quan nên mới để xảy ra như vậy. Nhà trường sẽ có hướng khắc phục để sửa sai.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của Trường Lê Minh Xuân (tên Đại) cho hay, những khoản tiền trong quỹ là nhà trường tự thu, tự chi, còn người nằm trong Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường chỉ là để giám sát, coi lại sổ sách.

Việc nhà trường chi những khoản nào cho giáo viên, nhân viên là không đúng, vì đây là quỹ để hỗ trợ cho các hoạt động của học sinh.

Việt Dũng