Thủ khoa Học viện Tòa án: Giá như tôi làm nghiên cứu khoa học sớm hơn

19/12/2023 06:48
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đó là chia sẻ của tân cử nhân Trần Thị Nhật Thanh tốt nghiệp loại xuất sắc của Học viện Toà án. 

Trong Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2023, Trần Thị Nhật Thanh (sinh năm 2001, sinh viên khóa 4, chuyên ngành Luật học của Học viện Tòa án) là sinh viên xuất sắc đầu tiên của Học viện Toà án kể từ khi thành lập với thành tích học tập toàn khoá 3.62/4.0.

Để có được thành tích trên, Trần Thị Nhật Thanh ngoài việc nỗ lực học tập, em còn tham gia nghiên cứu khoa học cùng nhóm bạn và giành được kết quả cao. Tuy nhiên, em thấy nuối tiếc vì bản thân tham gia khi học năm ba là hơi muộn, nếu sớm hơn, có lẽ em sẽ đạt được nhiều thành công hơn.

Trần Thị Nhật Thanh duyên dáng trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Trần Thị Nhật Thanh duyên dáng trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Khó trong tiếp cận tài liệu

Theo tân cử nhân Học viện Toà án, trong năm thứ ba học tập, em đã cùng nhóm bạn làm đề tài "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thực trạng và giải pháp". Đề tài được thực hiện trong hơn 1 năm.

Bắt tay vào thực hiện đề tài, những thành viên trong nhóm của đã đi khảo sát người dân về việc nhận biết hành vi lừa đảo, chiếm đoạt trên không gian mạng, hay đó là những thông tin trên mạng xã hội.

"Chúng tôi cũng phải xin số liệu về hành vi lừa đảo trên từ Cục an ninh mạng và chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an. Bên cạnh đó là xin thông tin từ Toà án về số vụ xét xử đến hành vi trên. Từ đó, nhóm đã lọc ra được các hành vi lừa đảo phổ biến hiện nay", Thanh chia sẻ và cho hay, có những tài liệu là mật nên cũng khó tiếp cận.

Số liệu thống kê về việc tiếp nhận trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của cơ quan chức năng trong năm 2021 là 3410 vụ, năm 2022 là 5188 vụ. Số tiền thu hồi từ trong các vụ việc còn rất hạn chế (Ảnh: NVCC)

Số liệu thống kê về việc tiếp nhận trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của cơ quan chức năng trong năm 2021 là 3410 vụ, năm 2022 là 5188 vụ. Số tiền thu hồi từ trong các vụ việc còn rất hạn chế (Ảnh: NVCC)

Tân cử nhân cho hay, tại thời điểm nhóm của em làm nghiên cứu đề tài, các hành vi lừa đảo phổ biến như giả danh cơ quan tố tụng để lừa tiền, hay lừa đảo thông qua các sàn thương mại điện tử... Đến nay, hình thức lừa đảo trên vẫn có nhiều người bị mắc bẫy.

Về mặt lí luận đề tài, hiện nay pháp luật xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, được điều chỉnh qua Nghị định 144/2021 của Chính phủ, Bộ luật hình sự và Luật an ninh mạng.

Mỗi bộ Luật trên đều có những ưu điểm riêng nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại chế tài xử lý còn nhẹ, để những kẻ tội phạm lợi dụng. Hoặc có những quy định chồng chéo dẫn đến việc cơ quan tiến hành tố tụng có quan điểm khác nhau trong cùng một vụ án.

"Việc xử phạt vi phạm hành chính với những người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt chưa đủ cấu thành tội phạm chỉ khoảng từ 2 -3 triệu đồng, chưa đủ tính răn đe", Thanh chia sẻ.

Đề tài nghiên cứu khoa học "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thực trạng và giải pháp" của Trần Thị Nhật Thanh cùng 4 người bạn đã đạt giải Nhất giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2023.

Đề tài nghiên cứu khoa học "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thực trạng và giải pháp" của Trần Thị Nhật Thanh cùng 4 người bạn đã đạt giải Nhất giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2023.

Trần Thị Nhật Thanh chia sẻ thêm, bên cạnh đó, việc chứng minh hành vi phạm tội của kẻ lừa đảo trên không gian mạng là rất khó, khi những kẻ xấu không chỉ ở trong nước mà còn ở cả nước ngoài. Đồng thời, khi những hành vi lừa đảo bị dư luận lên án, chúng đã chuyển sang thủ đoạn lừa đảo khác.

Giá như tôi làm nghiên cứu khoa học từ sớm

Cử nhân xuất sắc của trường Học viện Toà án chia sẻ, khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc dù hạnh phúc nhưng em vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc khi không làm nghiên cứu khoa học từ sớm.

"Khi làm nghiên cứu khoa học sẽ rất vất vả và mất thời gian, điều này khiến nhiều người ngại tham gia.

Tuy nhiên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học sẽ nhận được trái ngọt nhiều hơn là sự vất vả. Đó là, khi nghiên cứu sâu vào từng vấn đề sẽ rèn cho sinh viên cách tư duy. Và từ đó, sinh viên sẽ có kinh nghiệm để làm các bài tiểu luận, hay như làm khoá luận tốt nghiệp sẽ có tính khoa học hơn", Trần Thị Nhật Thanh chia sẻ.

Để có được những kết quả cao về đề tài nghiên cứu khoa học, Trần Thị Nhật Thanh cho hay, nhóm của em không thể nào quên sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô. Với những thắc mắc của sinh viên về đề tài, giảng viên sẽ là người tư vấn, hướng dẫn cách xử lý.

"Giảng viên cũng là người đồng hành cùng chúng tôi cho đến vòng chung kết nghiên cứu khoa học Euréka do Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ Thành đoàn Thành viên Hồ Chí Minh tổ chức", Thanh cho hay.

Chia sẻ về việc lựa chọn Học viện Toà án và bí quyết để có kết quả học tập cao, Trần Thị Nhật Thanh cho hay, em chọn theo ngành của anh trai học. Còn để có kết quả tốt trong học tập về lĩnh vực Toà án, sinh viên phải chịu khó tìm tòi các tài liệu, bởi chúng được thay đổi thường xuyên. Trong quá trình học, sinh viên không chỉ học luật của Việt Nam mà còn học cả luật của quốc tế để áp dụng vào thực tiễn.

Hiện tại, Trần Thị Nhật Thanh đang trong thời gian xét tuyển viên chức vào Toà án để thực có thể có cơ hội góp sức, cống hiến nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này.

Những thành tích của Thủ khoa Học viện Tòa án Trần Thị Nhật Thanh đạt được:

- Đạt học bổng khuyến khích học tập 6 kỳ học liên tiếp.

- Giấy khen của Giám đốc Học viện Tòa án đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc niên khóa 2019-2023.

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đạt danh hiệu Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

- Giải Nhất giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 25 năm 2023 do Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

- Đoạt giải Nhì cuộc thi “Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023” cấp Học viện.

- Đoạt giải Nhì cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật Spirit of Law năm 2021.

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Tòa án.

- Đồng tác giả bài viết tại hội thảo khoa học “Quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Nghị quyết 27/NQ-TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” do Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

- Đồng tác giả bài viết đạt chứng nhận “Là đề tài tiêu biểu” tại hội thảo khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ hai “Thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số” do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức.

Mạnh Đoàn