Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Trường ĐH FPT tại Hoà Lạc

14/04/2023 20:15
Linh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Ngày 14/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Trường Đại học FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT tại Hòa Lạc.

Đoàn đại biểu tham dự buổi làm việc có: ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ; Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư; Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ông Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác có ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT và các lãnh đạo Tập đoàn FPT và công ty thành viên.

Ngày 14/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Trường Đại học FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT tại Hòa Lạc.

Ngày 14/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Trường Đại học FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT tại Hòa Lạc.

Trong buổi làm việc, đoàn đại biểu tham quan Trường Đại học FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT. Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt thể hiện sự quan tâm đến việc giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao tại Trường Đại học FPT…

Tại Trường Đại học FPT, hơn 1.000 học sinh sinh viên có mặt chào đón đoàn đại biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại đây, Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT đã chia sẻ thông tin về các ngành đào tạo, cũng như giới thiệu chi tiết với Thủ tướng về tổ hợp kiến trúc của Trường tại khu CNC Hoà Lạc, đảm bảo việc học tập tốt của người học, giúp sinh viên sinh hoạt và trải nghiệm, làm phong phú đời sống học đường của người học. Thủ tướng cũng đặc biệt quan tâm cho rằng Trường có thể có thêm nhiều khu kí túc xá để đáp ứng nhu cầu học tập sinh hoạt cho học sinh sinh viên.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, FPT là doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số tại Việt Nam từ những năm 2016. FPT cùng với các doanh nghiệp công nghệ khác của Việt Nam đã có bước phát triển ấn tượng, góp phần đưa Việt Nam vươn lên, trở thành điểm sáng về công nghệ thông tin trên một số lĩnh vực.

Tập đoàn còn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực công nghệ. Từ năm 2006, FPT đã mạnh dạn thành lập Trường Đại học FPT theo mô hình của một trường đại học thế hệ mới, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu - triển khai - ứng dụng; đào tạo nhiều chuyên ngành khác nhau, cung cấp nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin nói riêng và công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam nói chung. Sinh viên Trường Đại học FPT được tổ chức, các doanh nghiệp đánh giá cao, tỷ lệ có việc làm đạt 94,2%. Thủ tướng nhận định đây là hướng đi đúng, là những kết quả rất đáng ghi nhận của các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam nói chung, của Tập đoàn FPT nói riêng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, FPT là doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số tại Việt Nam từ những năm 2016

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, FPT là doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số tại Việt Nam từ những năm 2016

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: “Tập đoàn FPT đã đi đúng hướng, cần tiếp tục tập trung phát triển công nghệ thông tin, phát triển lên công nghệ số, thiết kế sản xuất chip và đi theo đó là đào tạo nguồn nhân lực.

Qua những bước thăng trầm và đột phá, con đường FPT đi theo phát triển công nghệ thông tin, thiết kế phát triển phần mềm, sản xuất chip là con đường đi đúng đắn nhất, phù hợp với FPT, phù hợp với xu thế của thế giới, hoàn cảnh của đất nước ta, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và gắn với sự hội nhập quốc tế sâu rộng...”.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội và các bộ ban ngành liên quan cùng nghiên cứu, đưa ra phương án để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngắn hạn và dài hạn để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và hạnh phúc.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho biết, FPT luôn coi trọng công tác giáo dục đào tạo. Từ năm 1999, FPT mở mạng lưới trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech. Năm 2006, FPT thành lập Trường Đại học FPT để dạy tiếng Nhật cho kỹ sư công nghệ thông tin. Năm 2010, FPT mở bậc giáo dục nghề nghiệp. Tính đến nay, đã có 18.241 sinh viên tốt nghiệp đại học, 3.114 học sinh tốt nghiệp phổ thông (tính từ 2018 đến nay) trên tổng số 150.000 học sinh sinh viên theo học tại FPT.

Theo ông Trương Gia Bình, FPT đang chiếm vị trí cao trong các lĩnh vực siêu nóng của thế giới, nhờ nguồn nhân lực từ các trường đại học Việt Nam, trường Đại học FPT và cả lưu học sinh Việt Nam. Năm 2022, lần đầu tiên Tập đoàn FPT đã ghi nhận 1 tỷ USD doanh số ký từ thị trường nước ngoài, tương đương doanh thu xuất khẩu hồ tiêu - mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, tăng trưởng cao ở tất cả các thị trường toàn cầu, đóng góp 7.112 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Trương Gia Bình kiến nghị, đây là thời điểm tạo ra sức hấp dẫn mới cho ngành công nghệ Việt Nam nói chung và thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nước ta nhờ nguồn lao động kỹ thuật có chứng chỉ, bằng cấp dồi dào. “Thậm chí nguồn nhân lực công nghệ cao và rất cao như AI, Chip, IoT, Big Data, kỹ thuật xe điện…Với 100 triệu dân số vàng, Việt Nam có thể trở thành trung tâm giáo dục đào tạo công nghệ của thế giới. Tiềm năng Việt Nam có thể đứng cao Top 5 - Top 10 thế giới về công nghệ thông tin, nông nghiệp và du lịch”.

Ông Trương Gia Bình hiến kế, Việt Nam cần ra quyết sách đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực 4.0 để đưa Việt Nam lên đài vinh quang sánh vai cường quốc năm châu.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Tập đoàn FPT chia sẻ về việc thành lập Công ty cổ phần bán dẫn FPT (FPT Semiconductor) vào tháng 3/2022. Đây là bước đi góp phần thực hiện giấc mơ bán dẫn của nhiều thế hệ từ 1979 đến nay.

Linh An