Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Thủ đô Hà Nội"

17/08/2024 14:37
Minh Chi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Sáng nay (17/8), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về phía đại biểu trung ương, tham gia buổi làm việc sáng nay có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy tiếp đón và làm việc cùng đoàn công tác.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã đánh giá việc triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực từ đầu năm 2024 tới nay của Hà Nội, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ; trao đổi, xử lý kiến nghị của thành phố nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy Hà Nội phát triển nhanh, bền vững thời gian tới.

Trong đó, các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc thống nhất đánh giá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực vượt qua thách thức, đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong 7 tháng đầu năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cơ bản không còn hộ nghèo

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thời gian qua, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, thành phố đã tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, trong đó có 3 nội dung quan trọng là: Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Bộ Chính trị, Quốc hội cho ý kiến, hiện nay đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các cân đối lớn được đảm bảo, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. GRDP bình quân 3 năm 2021-2023 tăng 6,04% - cao hơn khoảng 1,16 lần mức tăng của cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm đạt gần 324 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán; tổng chi ngân sách gần 53 nghìn tỷ đồng, đạt 36% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển hơn 23 nghìn tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích trước 2 năm so với kế hoạch. Về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thành phố đã cơ bản hoàn thành 32/35 chỉ tiêu theo Nghị quyết 88 của Quốc hội. Tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,03%; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo với đoàn công tác Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo với đoàn công tác Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, Hà Nội vẫn đang đối mặt với một số thách thức. Nhận thức được những thách thức và cơ hội trong thời gian tới, để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và cả nhiệm kỳ, Thành phố tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành với tinh thần "5 rõ trong phân công thực hiện" (rõ việc – rõ người – rõ trách nhiệm – rõ quy trình – rõ kết quả cuối cùng) và "3 rõ trong kiểm tra giám sát" (rõ thẩm quyền và trách nhiệm - rõ quy trình, tiến độ và kết quả – rõ kết quả kiểm tra xử lý) gắn với việc quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần "năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung". Hà Nội sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô; tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển hạ tầng.

Đề xuất có cơ chế, chính sách đặc thù để di dời trường đại học, bệnh viện ra khỏi nội đô

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu một số đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, như xem xét, sớm phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 để tạo không gian phát triển mới cho Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; có các cơ chế, chính sách đặc thù, thực hiện hiệu quả việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội đô...

Thành phố Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ, tháo gỡ một số dự án đường sắt đô thị, dự án giao thông, quy hoạch, nhà ở, xử lý vướng mắc cho các dự án chậm triển khai và một số vấn đề cụ thể khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội về mọi mặt.

“Thành phố Hà Nội cam kết tiếp tục nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương, để cùng chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại," xứng tầm với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu rõ.

10 điểm sáng ấn tượng của Thủ đô Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị tin tưởng phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đây vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm nặng nề. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo thành phố, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cho biết "rất ấn tượng" 10 điểm sáng, là kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội, triển khai các nhiệm vụ chính trị của Hà Nội những tháng đầu năm.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ ấn tượng về sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, thực sự theo đúng tinh thần chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt” đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Kinh tế phục hồi, tăng trưởng được thúc đẩy, thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Chú trọng xây dựng và hoàn thiện thể chế, đặc biệt là Luật Thủ đô (sửa đổi). Thu hút các nguồn lực xã hội, đặc biệt là FDI đạt kết quả tích cực; đầu tư công cơ bản khắc phục được tình trạng dàn trải; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm).

Việc phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội được chú trọng, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của nhân dân Thủ đô. Hà Nội tiếp tục là lá cờ đầu toàn quốc về các tiêu chí: Quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục mũi nhọn, số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. An sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển thiết thực và hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đạt kết quả tích cực.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu đạt những thành tựu quan trọng, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất cơ bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý một số điểm tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức của Hà Nội.

Theo đó, GRDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6%, thấp hơn mức tăng của cả nước. Tiềm năng huy động nguồn lực xã hội rất lớn nhưng cơ chế, chính sách, cách làm chưa tương xứng tiềm năng. Ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập úng vẫn là vấn đề cần khắc phục. Tỉ lệ hộ dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch mới đạt 90%.

Một số dự án hạ tầng chiến lược chưa bảo đảm tiến độ. Thiếu các sự kiện, chuỗi các sự kiện văn hóa thể thao mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Nhiều làng nghề truyền thống và các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống có dấu hiệu mai một. Tỉ trọng kinh tế số còn thấp, chuyển đổi số còn chậm. Xếp hạng Chỉ số PCI năm 2023 giảm bậc so với năm 2022. Tình hình tội phạm, cháy nổ diễn biến phức tạp...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ một số điểm hạn chế, khó khăn, thách thức của Hà Nội, trong đó có vấn đề ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ một số điểm hạn chế, khó khăn, thách thức của Hà Nội, trong đó có vấn đề ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước

Theo Thủ tướng, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, ảnh hưởng không nhỏ tới nước ta.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, Thủ tướng nêu rõ quan điểm: Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội. Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Thủ đô Hà Nội".

Khẳng định Thủ đô Hà Nội có vinh dự lớn, đồng thời có trách nhiệm hết sức nặng nề, Thủ tướng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khoẻ cả về vật chất và tinh thần".

Chỉ rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát lại các mục tiêu của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp thành phố Hà Nội, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, 10 năm, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ đó xác định những gì đã làm được rồi thì phấn đấu tốt hơn, những gì chưa làm được phải phấn đấu nhiều hơn, những gì khó thực hiện thì phải có giải pháp đột phá.

Trên cơ sở đó, những mục tiêu chưa đạt, mục tiêu cần phải đột phá thì cần phải thể hiện với quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; phân công công việc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả).

Nhiệm vụ thứ hai là thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thứ ba là tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, hành chính, ý thức của cán bộ, công chức để huy động mọi nguồn lực phát triển Thủ đô.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, giảm phiền hà, bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ năm, tiếp tục chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường, phát triển văn hóa xứng tầm Thủ đô văn minh, văn hiến, anh hùng mà chúng ta luôn tự hào.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là quan tâm hoàn thành đường Vành đai 4 và các công trình trọng điểm.

“Vừa qua, Hà Nội đã làm tốt, cần làm tốt hơn nữa, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100% vào cuối năm; trong đó các cấp ủy, chính quyền phải vào cuộc quyết liệt trong giải phóng mặt bằng”, Thủ tướng nêu rõ.

Thứ hai, tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Thứ ba, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng Thủ đô thông minh.

Thứ tư, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, sự hài lòng của người dân, chỉ số cải cách hành chính, phấn đấu nằm trong nhóm 5-10 địa phương tốt nhất về các chỉ số này.

Thứ năm, từng bước giải quyết các vấn đề về hạ tầng đô thị liên quan tới giao thông, giáo dục, y tế, môi trường, xã hội…

Thứ sáu, về y tế, giáo dục, dứt khoát không để thiếu thuốc, nhân lực y tế và chuẩn bị tốt cho năm học mới; làm tốt công tác cải cách tiền lương gắn với kiểm soát tốt giá cả thị trường, nhất là bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, không để thiếu hụt lương thực, thực phẩm và xăng dầu.

Thứ bảy, rà soát các nhiệm vụ về văn hóa, thể thao, phát huy mạnh mẽ truyền thống nghìn năm văn hiến, biến di sản thành tài sản, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thứ tám, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế xã hội.

Thứ chín, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân, để người dân và du khách tới Hà Nội luôn cảm thấy yên tâm tại "thành phố vì hòa bình".

Thứ mười, đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về các đề xuất của thành phố Hà Nội, Thủ tướng cơ bản nhất trí, đề nghị Hà Nội đáp ứng các yêu cầu của các bộ, ngành, cần cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi) có nhiều điểm mới, cơ chế, chính sách. Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ tập hợp, báo cáo các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách các lĩnh vực phân công cho các bộ, ngành phụ trách với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm”.

Tiếp tục phát huy và đóng góp nhiều hơn nữa với vai trò, vị thế của Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc rằng, những kết quả đạt được trong thời gian qua, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội, sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã thường xuyên dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với Thủ đô, đặc biệt là trong chỉ đạo xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại; cũng như trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ bám sát các nghị quyết, chỉ thị, các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc hôm nay để triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa; tiếp tục triển khai có hiệu quả, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đề ra; tiếp tục phát huy và đóng góp nhiều hơn nữa với vai trò, vị thế của Thủ đô - trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, thành phố kết nối toàn cầu, qua đó góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng, phát triển.

Minh Chi