2 ngư dân Việt Nam bị bắn

19/05/2011 06:43
(GDVN) - Trưa nay 19/5, ông Phạm Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi, kiểm tra thông tin và xác nhận vụ tàu lạ bắn bị thương 2 ngư dân.

(GDVN) - Trưa nay 19/5, ông Phạm Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi, kiểm tra thông tin và xác nhận vụ tàu lạ bắn bị thương 2 ngư dân quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Hùng, PCT UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cho biết: chính quyền địa phương đã tiếp nhận và báo cáo lên trên về việc 2 ngư dân đi trên tàu mang số hiệu QNg 90360 TS, là: Nguyễn Tấn Luận (thuyền trưởng) và Nguyễn Tư, ở thôn Châu Thuận bị hải quân một nước bắn trọng thương.

Trước đó, chiều ngày 18/5, chị Nguyễn Thị Sáu (sinh 1989) vợ anh Nguyễn Tấn Luận, được ngư dân cùng đi với chồng gọi Icom về cho biết thông tin trên. Theo người này, vụ việc xảy ra lúc 18 giờ ngày 16/5 tại vùng biển giáp ranh thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tuy nhiên, theo lời ông Hùng, tính đến thời điểm này chưa thể xác định là người bắn, chỉ biết rằng hung thủ là một nhóm người có vũ trang (chưa xác định người nước nào).

Dự kiến khoảng 4 ngày đến, chiếc tàu trên sẽ trở về đến Bình Châu.

C.T