2 tên trộm chó bị hàng trăm người dân vây đánh ngất xỉu

12/09/2013 07:56
Cát Dự
(GDVN) -khi thực hiện hành vi bắt trộm chó, hai cẩu tặc đã bị người dân phát hiện và đánh ngất xỉu.
Sự việc diễn ra vào khoảng 12h trưa ngày 11/9. Trong lúc đi làm về, nhiều người dân thôn Tường Lộc, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa)  phát hiện hai thanh niên dùng bả để bắt trộm chó. 

Hàng trăm người dân vây bắt "cẩu tặc"
Hàng trăm người dân vây bắt "cẩu tặc"

Khi đang thực hiện hành động thả bả chó, lập tức nhiều người dân trong làng phát hiện và  hô hoán nhau đuổi bắt hai “cẩu tặc”. Vì quá sợ hãi, hai cẩu tặc đã nhảy lên xe chạy trốn. Sau khi chạy được hơn 1km thì liền bị người dân vây kín và đánh trọng thương đến ngất xỉu.
Không lâu sau đó,  2 trộm chó được người dân đưa về nhà văn hoá thôn Tường Lộc, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng về vụ việc trên.
Tại hiện trường, Chiếc xe Dream của hai “cẩu tặc” đã bị người dân đốt cháy trơ phần khung xe và một con chó đã bị đối tượng dùng bả đánh chết. 

Tại hiện trường, chiếc xe Dream của đối tượng trộm chó đã bị đốt cháy, trơ phần khung xe
Tại hiện trường, chiếc xe Dream của đối tượng trộm chó đã bị đốt cháy, trơ phần khung xe

Được biết, hai đối tượng trên trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc.

Nhận được tin báo, công an huyện Hậu Lộc đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, hàng trăm người dân vẫn bao vây tại nhà văn hóa thôn Tường Lộc để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, đồng thời đưa ra yêu cẩu bù thỏa đáng về thiệt hại cho gia đình bị trộm chó dùng bả đánh chết.

Cát Dự

Cát Dự