3 ôtô tông nhau liên hoàn, 4 người thương vong

11/12/2011 07:13
T.B
(GDVN) -Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ôtô du lịch giữa trung tâm Sai Gòn khiến một người chết, 3 người bị thương.
Vào lúc 22h40 ngày 10/12 chiếc xe ôtô loại 4 chỗ mang biển số 56N – 6545 đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) theo hướng từ quận Bình Thạnh về quận 1. Khi vừa đi qua cầu Nguyễn Hữu Cảnh thì ôtô này bất ngờ lao thẳng qua dải phân cách, sang phía đường ngược chiều. Theo đà, chiếc xe này tiếp tục đâm vào ôtô mang biển số 30P – 4818 do tài xế  Trần Văn Phần điều khiển.

Những chiếc xe biến dạng sau cú tông mạnh
Những chiếc xe biến dạng sau cú tông mạnh

Đúng lúc này xe du lịch loại 7 chỗ mang biển số 56P – 5793 do tài xế Đặng Lê Minh (ngụ quận 3, TP HCM) lao tới tông thẳng vào đầu xe 56P – 6545. Vụ tai nạn khiến cho ông Phân tử vong trên đường đi cấp cứu; 3 người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu.
Tại hiện trường 3 xe ôtô đều bị hư hỏng nặng. Đặc biệt hai chiếc xe hiệu Hyundai mang biển số 30P – 4818 và một chiếc hiệu Toyota mang biển số 56N – 6545 bị biến dạng hoàn toàn. Nhiều bộ phần của xe bị vỡ rơi xuống đường. 
Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ quận 1 đi ra bị phong tỏa. Đến 24h cùng ngày thì hiện trường được giải phóng. 
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra rõ nguyên nhân. 
T.B