3 tàu Hải giám TQ bủa vây 1 tàu cá Nhật Bản trên Biển Hoa Đông

21/02/2013 18:53
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Thuyền trưởng tàu cá Nhật Bản cho biết, 3 tàu Hải giám Trung Quốc rượt đuổi tàu cá này khoảng 1,5 giờ liên tục, có lúc tàu Hải giám bám theo tàu cá Nhật Bản chỉ cách khoảng 60 mét.
Trung Quốc sẽ bắt chước các biện pháp kiểm soát khu vực Senkaku của Nhật Bản ngoài Biển Hoa Đông. Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản phải dùng vòi rồng ngăn chặn tàu cá Đài Loan tìm cách đổ bộ lên đảo Senkaku
Trung Quốc sẽ bắt chước các biện pháp kiểm soát khu vực Senkaku của Nhật Bản ngoài Biển Hoa Đông. Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản phải dùng vòi rồng ngăn chặn tàu cá Đài Loan tìm cách đổ bộ lên đảo Senkaku

Thời báo Hoàn Cầu ngày 21/2 dẫn nguồn tin báo Asahi Nhật Bản cùng ngày cho biết, 3 tàu Hải giám Trung Quốc số hiệu 46, 66 và 50 trong quá trình "tuần tra" gần khu vực nhóm đảo Senkaku đã bủa vây và đuổi theo 1 tàu cá Nhật Bản trong hơn 1,5 giờ liên tục.
Cảnh sát biển Nhật Bản xác nhận, 3 tàu Hải giám này có "lởn vởn" quanh khu vực nhóm đảo Senkaku nhưng không nắm được thông tin 1 tàu cá Nhật Bản bị 3 tàu Hải giám bủa vây và rượt đuổi ngay trên vùng biển chủ quyền của Nhật Bản. Tuy nhiên thuyền trưởng tàu cá Nhật Bản nói với tờ Asahi, 3 tàu Hải giám chia thành 2 cánh áp sát hai bên mạn tàu cá Nhật Bản buộc tàu Nhật phải tìm cách thoát thân trên Biển Hoa Đông. Theo nguồn tin của tờ Asahi, đêm 17/2 ba chiếc tàu Hải giám Trung Quốc đã đột nhập vào khu vực phía Bắc đảo Senkaku và khoảng 10 giờ sáng ngày 18/2 giờ Bắc Kinh, 3 tàu Hải giám này tiếp tục xâm nhập phạm vi 12 hải lý quanh đảo Senkaku từ hướng Đông Bắc. Tại đây, 1 tàu cá Nhật Bản đang đánh bắt cá, 3 tàu Hải giám đã chia thành 2 cánh lao về phía tàu cá Nhật Bản buộc tàu này phải bỏ chạy. Tờ Asahi cho rằng nhiều khả năng Bắc Kinh đang bắt chước các biện pháp kiểm soát của Nhật Bản ngoài Senkaku mà họ gọi là đảo Điếu Ngư. Ngày 20/1, thuyền trưởng tàu cá Nhật Bản cho biết, 3 tàu Hải giám Trung Quốc rượt đuổi tàu cá này khoảng 1,5 giờ liên tục, có lúc tàu Hải giám bám theo tàu cá Nhật Bản chỉ cách khoảng 60 mét. Sau khi tàu cá Nhật Bản rời khỏi vùng biển phụ cận Senkaku, 3 tàu Hải giám mới ngừng rượt đuổi. "Anh em chúng tôi thường xuyên đánh bắt cá trên vùng biển này bao nhiêu năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên bị tàu Hải giám Trung Quốc rượt đuổi như vậy", thuyền trưởng tàu cá Nhật Bản cho biết.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)