6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông ở Sài Gòn giảm 94 vụ so cùng kỳ 2021

01/07/2022 17:03
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn đã giảm 94 vụ, nhưng tăng 16 người chết. Số người bị thương cũng giảm 52 người.

Theo báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xảy ra 1.045 vụ tại nạn giao thông làm 329 người chết và 670 người bị thương.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn đã giảm 94 vụ (tương đương với 8,3%), nhưng tăng 16 người chết (tương đương 5.1%). Số người bị thương cũng giảm 52 người (tương đương 7,2%).

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh trong một buổi tuần tra sau Lễ ra quân triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Báo Nhân dân

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh trong một buổi tuần tra sau Lễ ra quân triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ảnh: Báo Nhân dân

Một số nguyên nhân nhân chính gây tai nạn giao thông được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra như: Người và phương tiện lưu thông không đúng phần đường (chiếm 24,2%), không chú ý quan sát (chiếm 22,1%).

Ngoài ra, có một số nguyên nhân gây tai nạn khác như: Chuyển hướng không đúng quy định (chiếm 12,9%), do người đi bộ (chiếm 7,7%), do sử dụng rượu bia, không giữ khoảng cách an toàn (chiếm 3,4%), vi phạm tốc độ (chiếm 2,8%).

Trong đó, có 3 quận, huyện tăng cả về 3 mặt: Số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, tại quận 1: Tăng 27% số vụ, tăng 175% số người chết và tăng 33% số người bị thương.

Tại quận Bình Thạnh: Tăng 70% số vụ, tăng 60% số người chết, tăng 100% số người bị thương.

Tại quận Tân Phú: tăng 30% số vụ, tăng 34% số người chết, tăng 200% số người bị thương.

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định, trong 6 tháng đầu năm 2022, có 17 tuyến đường xảy ra từ 3 vụ tai nạn giao thông trở lên, gồm có: Quốc lộ 1, Tỉnh lộ 8, Quốc lộ 22, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Rừng Sác, Nguyễn Duy Trinh, Tỉnh lộ 15, Quốc lộ 50, đường CN1, Hà Huy Giáp, Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Bứa, Ngô Chí Quốc, Hoàng Sa, Bình Quới, Quốc lộ 13.

Đồng thời, qua theo dõi, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận thấy trong 18 điểm giao thông có nguy cơ ùn tắc cao, tính đến tháng 6/2022 đã có 02 điểm chuyển biến tốt, 09 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 07 điểm không chuyển biến.

Ngoài ra, trong biểu đồ so sánh mức độ ùn tắc trong 6 tháng đầu năm 2022 với cùng kỳ năm 2021, số vụ ùn tắc cũng đã có nhiều biến chuyển tốt.

Cụ thể, tháng 1 năm 2021 có 248 vụ ùn tắc, số lượng này trong tháng 1/ 2022 chỉ là 41 vụ. Trong tháng có số vụ ùn tắc cao nhất của năm 2021 là tháng 5 với 288 vụ, trong tháng 5/2022, số vụ này chỉ là 49 vụ.

Trung Dũng