Ả rập Xê út chi 850 triệu USD bảo đảm cho các đơn vị chiến đấu cơ

09/08/2012 07:09
Theo QĐND
Chính phủ Ả rập Xê út đã đề nghị Mỹ bảo dưỡng các đơn vị chiến đấu cơ hiện có của không quân nước này. 
Chính phủ Ả rập Xê út đã đề nghị Mỹ bảo dưỡng các đơn vị chiến đấu cơ hiện có của không quân nước này.

Theo Defense Aerospace, Cơ quan hợp tác quốc phòng Mỹ (DSCA) đã vừa đệ trình lên Quốc hội Mỹ hợp đồng trị giá 850 triệu USD liên quan tới để nghị của phía Ả rập Xê út.
Nếu được thông qua, các công ty Mỹ sẽ tham gia vào quá trình nâng cấp, bảo dưỡng động cơ, trang thiết bị và vũ khí của không quân Ả rập Xê út.

Ngoài ra, các chuyên gia quân sự quốc gia Cận Đông này còn được cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan. Trong trường hợp máy bay không thể bảo trì được tại Ả rập Xê út, chúng sẽ được chuyển tới bảo dưỡng tại Mỹ rồi mới chuyển giao lại cho nước này.
F-15SA.
F-15SA.

Hiện tại, không quân Ả rập Xê út đang sở hữu 150 chiến đấu cơ F-15C/D/S/SA, 6 máy bay đối kháng điện tử RE/E-3A, 7 máy bay vận tải KC-130H, 7 máy bay tiếp dầu KE-3A và 30 chiếc C-130H. Tháng 12-2011, quốc gia Cận Đông này đã đặt mua thêm 84 chiến đấu cơ F-15SA mới.
Tới cuối tháng 6-2012, Ả rập Xê út và hãng Boeing (Mỹ) vừa đạt được thỏa thuận mua thêm 68 máy bay F-15SA mới với Mỹ và nâng cấp toàn bộ các đơn vị chiến đấu cơ F-15 hiện có lên chuẩn F-15SA.
Theo QĐND