Ấn Độ sẽ bắt kịp được Trung Quốc trong thời gian không xa

17/03/2012 16:56
My Thái (theo Thời báo Hoàn Cầu)
(GDVN) -Tờ Bloomberg cho biết, theo kế hoạch này quân đội Ấn Độ sẽ bắt kịp được Trung Quốc trong thời gian không xa.

Thời báo Hoàn Cầu mới đây cho hay, ngày 16/3 Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee đã trình lên Quốc hội kế hoạch tài khóa năm 2012-2013. Theo đó, ngân sách quốc phóng sẽ tăng 17% so với năm tài khóa trước.

Quân nhân quân đội Ấn Độ (ảnh minh hoạ)
Quân nhân quân đội Ấn Độ (ảnh minh hoạ)

Tờ Bloomberg cho biết, theo kế hoạch này quân đội Ấn Độ sẽ bắt kịp được Trung Quốc trong thời gian không xa.
Tờ Dân tộc của Pakistan thì bình luận, Ấn Độ đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành một cường quốc quân sự thế giới.
Theo kế hoạch ngân sách mới của Ấn Độ thì chi tiêu quốc phòng của nước này sẽ tăng lên 1.930 tỷ rupee (tương đương với gần 40 tỷ USD).
New Delhi đang muốn nhanh chóng hiện đại hóa quân đội để bắt kịp được với tốc độ tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc, đồng thời có  thể ứng phó với những thách thức truyền thống mà quốc gia láng giềng này đang ngày càng gia tăng.

Tờ Times của Ấn Độ dẫn lời Bộ trưởng Tài chính  cho biết, việc gia tăng chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ dựa trên nhu cầu hiện tại nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.
Trong số đó, 795 tỷ rupee sẽ được sử dụng cho việc mua sắm thêm vũ khí và hiện đại hóa các vũ khí hiện có.
 
Hợp đồng với 126 máy bay chiến đấu đa năng, 145 khẩu pháo hạng nặng, 197 máy bay trực thăng chiến đấu và các loại vũ khí trang bị khác có thể được ký kết trong năm nay.
Trong 10 năm tới, Ấn Độ có kế hoạch chi tiêu hơn 100 tỷ USD cho việc mua sắm quốc phòng.
 

So sánh chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ với Trung Quốc, tờ Bloomberg có bài bình luận, tháng trước Trung Quốc công bố tăng 11,2% chi tiêu quốc phòng,

gần như ngay lập tức Ấn Độ cũng tuyên bố tăng 17% ngân sách cho quân đội để bảo đảm an ninh trong nước, cũng như có thể đối đầu với những  thách thức từ Trung Quốc và Pakistan. Trong 10 trở lại đây, ngân sách quốc phòng của Ấn Độ đã tăng gấp 3 lần.
Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Ấn Độ hiện đang là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.
Ấn Độ cũng đang đàm phán với Tập đoàn Dassault Aviation của Pháp mua 126 máy bay Rafale, đây là bản hợp đồng mua sắm vũ khí lớn nhất của nước này trong vòng 15 năm qua.
My Thái (theo Thời báo Hoàn Cầu)