Anh em kết nghĩa với ông Kim Jong-il cũng bị mất chức

19/10/2012 06:00
Bảo Thành (Nguồn: Chosun Ilbo)
(GDVN) - Một số quan chức cao cấp thân cận với cố Chủ tịch Kim Jong-il vừa bị mất chức trong những ngày gần đây, anh em kết nghĩa với ông Kim Jong-il cũng không ngoại lệ.
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 18/10 đưa tin, một số quan chức cao cấp thân cận với cố Chủ tịch Kim Jong-il vừa bị mất chức trong những ngày gần đây, anh em kết nghĩa với ông Kim Jong-il cũng không ngoại lệ.

Bộ trưởng Thể thao Pak Myong-chol (phải) khi còn đương chức
Bộ trưởng Thể thao Pak Myong-chol (phải) khi còn đương chức

Đài phát thanh quốc gia Triều Tiên hôm thứ Tư đã giới thiệu Chủ tịch liên đoàn bóng đá quốc gia Ri Jong-mu lên nắm chức vụ Bộ trưởng Thể thao.

Bố của cựu Bộ trưởng Pak là điệp viên Pak Jong-ho, người thân tín của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ông Pak Jong-ho bị phía Hàn Quốc bắt giữ và tử hình vào năm 1959. Ông Pak cũng là con rể của tay vật huyền thoại mang hai dòng máu Triều-Nhật là Rikidozan hay còn gọi là Yok Do-san.

Sau khi điệp viên Pak Jong-ho bị xử tử, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã hứa sẽ chăm sóc cho anh em nhà Pak, dọn đường cho ông khi đó đang là một vận động viên vật trở thành một quan chức có ảnh hưởng trong Bộ Thể thao.

Cố Chủ tịch Kim Jong-il đã coi Pak như anh em ruột. Sau cơn đột quỵ hồi tháng 8/2008, Kim Jong-il đã bổ nhiệm Pak làm cố vấn Ủy ban Quốc phòng, rồi đến Bộ trưởng Thể thao vào tháng 6/2010, ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 9/2010, và Chủ tịch ủy ban Olympic Triều Tiên vào tháng 11/2010.

Một nguồn tin từ Triều Tiên cho hay, việc thay thế Bộ trưởng Thể thao lần này là một dấu mốc quan trọng vì nó liên quan đến việc gạt bỏ một quan chức chủ chốt. Động thái này được coi là một nỗ lực của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un nhằm thoát khỏi cái bóng của cha mình.

Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Yong-ho mất chức hồi tháng 7
Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Yong-ho mất chức hồi tháng 7

Ngoài ra, ông Jon Il-chun, bạn học và là một nhân vật thân tín của Kim Jong-il cũng đã không thấy xuất hiện trong thời gian qua. Người ta tin rằng ông Jon đã bị loại bỏ sau khi Kim Jong-un lên nắm quyền.

Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Yong-ho, một trong những trợ thủ thân tín nhất của cố Chủ tịch Kim Jong-il cũng đã mất chức hồi tháng 7. Một quan chức chính phủ Triều Tiên cho biết: “Ri được coi như người hướng dẫn về quân sự mà Kim Jong-il ủy thác để giúp Kim Jong-un. Việc ông Ri bị loại bỏ sớm như vậy chứng tỏ Kim Jong-un rất muốn thoát khỏi cái bóng của cha mình.”
Bảo Thành (Nguồn: Chosun Ilbo)