Ảnh hiếm: Hiện thực trong cuộc chiến tranh liên Triều 1950-1953 (P1)

23/03/2012 06:18
Nguyễn Hường (theo Chinas)
(GDVN) - Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống 2012 đang tới gần, chính quyền Hàn Quốc gần đây đã cho công bố một loạt ảnh hiếm được chụp trong thời gian diễn ra chiến tranh liên Triều 1950-1953 nhằm mục đích khích lệ tinh thần giới trẻ, đặc biệt là những người sắp đến tuổi thực hiện 2 năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
XEM TIẾP PHẦN 2
Hình ảnh từng được coi là biểu tượng của cuộc chiến tranh liên Triều. Một bé gái Triều Tiên cõng em trai đứng phía trước chiếc xe tăng M-26trong tháng 9/1951.
Hình ảnh từng được coi là biểu tượng của cuộc chiến tranh liên Triều. Một bé gái Triều Tiên cõng em trai đứng phía trước chiếc xe tăng M-26trong tháng 9/1951.
Thi thể của một lính Mỹ ngày 10/7/1950.
Thi thể của một lính Mỹ ngày 10/7/1950.
Ảnh chụp gần Incheon ngày 26/9/1950 cảnh lính thủy quân lục chiến Mỹ với sự hỗ trợ của xe tăng đang dẫn một nhóm tù binh Triều Tiên.
Ảnh chụp gần Incheon ngày 26/9/1950 cảnh lính thủy quân lục chiến Mỹ với sự hỗ trợ của xe tăng đang dẫn một nhóm tù binh Triều Tiên.
Tân binh Hàn Quốc chuẩn bị được chuyển tới trại huấn luyện tháng 7/1950.
Tân binh Hàn Quốc chuẩn bị được chuyển tới trại huấn luyện tháng 7/1950.
Trực thăng đang chuẩn bị di chuyển thương binh ở phía sau doanh trại ở Hàn Quốc.
Trực thăng đang chuẩn bị di chuyển thương binh ở phía sau doanh trại ở Hàn Quốc.
Thi thể một người lính Triều Tiên nằm gần chiếc xe tăng Liên Xô bị phá hủy sau một chiến khốc liệt ven sông Nakdong ngày 13/8/1950.
Thi thể một người lính Triều Tiên nằm gần chiếc xe tăng Liên Xô bị phá hủy sau một chiến khốc liệt ven sông Nakdong ngày 13/8/1950.
Máy bay ném bom AD-3 của Hải quân Mỹ đang rải quả bom nặng 900 kg tại Shinwooju và cây cầu đường bắc qua sông Yalu tháng 11/1950. Phía Bắc của cây cầu này là lãnh thổ do Triều Tiên kiểm soát.
Máy bay ném bom AD-3 của Hải quân Mỹ đang rải quả bom nặng 900 kg tại Shinwooju và cây cầu đường bắc qua sông Yalu tháng 11/1950. Phía Bắc của cây cầu này là lãnh thổ do Triều Tiên kiểm soát.
Xe quân sự của Mỹ được ngụy trạng bằng rơm trong quá trình rút lui về phía nam tháng 7/1950.
Xe quân sự của Mỹ được ngụy trạng bằng rơm trong quá trình rút lui về phía nam tháng 7/1950.
Bức ảnh được các máy bay trinh sát trên không của Mỹ chụp và dánh dấu vị trí tên là Agok, nhưng không rõ tên thực tế của địa điểm này là gì.
Bức ảnh được các máy bay trinh sát trên không của Mỹ chụp và dánh dấu vị trí tên là Agok, nhưng không rõ tên thực tế của địa điểm này là gì.
Hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt sau một trận chiến gần sông Nakdong tháng 9/1950.
Hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt sau một trận chiến gần sông Nakdong tháng 9/1950.
Một bức ảnh tư liệu của quân đội Mỹ mới được giải mật gần đây. Theo tài liệu kèm theo, tại khu vực Danjeon có hơn 1.800 tù nhân chính trị đã bị lính thuỷ đánh bộ Hàn Quốc giết hại trong hơn 3 ngày. Họ bị tình nghi là những người có cảm tình hoặc là điệp viên cho Triều Tiên. Những người may mắn sống sót đến ngày nay tuyên bố họ chỉ là thường dân vô tội.
Một bức ảnh tư liệu của quân đội Mỹ mới được giải mật gần đây. Theo tài liệu kèm theo, tại khu vực Danjeon có hơn 1.800 tù nhân chính trị đã bị lính thuỷ đánh bộ Hàn Quốc giết hại trong hơn 3 ngày. Họ bị tình nghi là những người có cảm tình hoặc là điệp viên cho Triều Tiên. Những người may mắn sống sót đến ngày nay tuyên bố họ chỉ là thường dân vô tội.
Sau khi giành chiến thắng trong trận chiến tại Incheon, các thiết bị quân sự của quân đội Mỹ-Hàn được dỡ xuống bờ biển ngày 15/9/1950.
Sau khi giành chiến thắng trong trận chiến tại Incheon, các thiết bị quân sự của quân đội Mỹ-Hàn được dỡ xuống bờ biển ngày 15/9/1950.
Tướng MacArthur ngày 15/9/1950. Ông là chỉ huy Tổng lực lượng quân sự do Liên hiệp quốc lãnh đạo để bảo vệ Nam Triều Tiên trước sự tấn công của Bắc Triều Tiên từ 1950–1951.
Tướng MacArthur ngày 15/9/1950. Ông là chỉ huy Tổng lực lượng quân sự do Liên hiệp quốc lãnh đạo để bảo vệ Nam Triều Tiên trước sự tấn công của Bắc Triều Tiên từ 1950–1951.
Một đô thị đổ nát ở Dajeon 60 năm trước.
Một đô thị đổ nát ở Dajeon 60 năm trước.
Các binh sĩ Triều Tiên bị bắt ngày 16/11/1950 tại Triều Tiên.
Các binh sĩ Triều Tiên bị bắt ngày 16/11/1950 tại Triều Tiên.
Lính Mỹ và ROK truy kích tại một nơi ẩn náu của quân đội Triều Tiên do người dân trình báo.
Lính Mỹ và ROK truy kích tại một nơi ẩn náu của quân đội Triều Tiên do người dân trình báo.
Thi thể của khoảng 400 tù nhân bị sát hại tại nhà tù Dajeon tháng 9/1950.
Thi thể của khoảng 400 tù nhân bị sát hại tại nhà tù Dajeon tháng 9/1950.
Người dân Seoul trong chiến tranh
Người dân Seoul trong chiến tranh
C-119 của Mỹ tiến hành không kích sau khi tiến sâu vào lãnh thổ của Triều Tiên tháng 10/1950.
C-119 của Mỹ tiến hành không kích sau khi tiến sâu vào lãnh thổ của Triều Tiên tháng 10/1950.
Cảnh một trận không kích lớn của Không quân Mỹ tại khu vực Sukchon và Sunchon, Triều Tiên.
Cảnh một trận không kích lớn của Không quân Mỹ tại khu vực Sukchon và Sunchon, Triều Tiên.
Ngoại ô Seoul, quân đội Mỹ dùng xe tăng phá hủy công sự của quân đội Triều Tiên tháng 10/1950.
Ngoại ô Seoul, quân đội Mỹ dùng xe tăng phá hủy công sự của quân đội Triều Tiên tháng 10/1950.
Ngọn đồi xơ xác này là kết quả của các trận không kích dữ dội.
Ngọn đồi xơ xác này là kết quả của các trận không kích dữ dội.
Nguyễn Hường (theo Chinas)