Ảnh hiếm về mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

11/06/2012 12:00
Nguyễn Hường (tổng hợp)
(GDVN) - Bà Ko Yong-hui - mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sinh năm 1953 tại Osaka (Nhật Bản) và di cư về Triều Tiên vào đầu những năm 1960. Cố chủ tịch Kim Jong Il gặp bà Ko khi bà đang làm diễn viên múa trong Đoàn nghệ thuật Mansudae và bắt đầu sống với bà kể từ giữa những năm 1970. Bà qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2004 tại Paris.
Bà Ko Yong-hui và chủ tịch Kim Jong-il khi còn sống
Bà Ko Yong-hui và chủ tịch Kim Jong-il khi còn sống
Bà Ko Yong-hui trong bộ phim tư liệu “Người mẹ của lí tưởng quân đội là thứ nhất vĩ đại”
Bà Ko Yong-hui trong bộ phim tư liệu “Người mẹ của lí tưởng quân đội là thứ nhất vĩ đại”
Bà Ko Yong-hui khi còn trẻ.
Bà Ko Yong-hui khi còn trẻ.
Bà Ko Yong-hui khi còn trẻ.
Bà Ko Yong-hui khi còn trẻ.
Bà Ko Young-hui biểu diễn với Đoàn Nghệ thuật Mansudae trong những năm 1960.
Bà Ko Young-hui biểu diễn với Đoàn Nghệ thuật Mansudae trong những năm 1960.
Bà Ko Young-hui biểu diễn với Đoàn Nghệ thuật Mansudae
Bà Ko Young-hui biểu diễn với Đoàn Nghệ thuật Mansudae
Bà Ko Young-hui ngắm con trai vẽ tranh.
Bà Ko Young-hui ngắm con trai vẽ tranh.
Bà Ko cầm một khẩu súng.
Bà Ko cầm một khẩu súng.
Nguyễn Hường (tổng hợp)