Ảnh: Nổ đường ống dẫn dầu kinh hoàng ở Trung Quốc, 35 người thiệt mạng

23/11/2013 07:18
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một vụ nổ đường ống dẫn dầu của công ty Sinopec tại Thanh Đảo, Trung Quốc hôm 22.11 đã khiến 35 người thiệt mạng và gây ra đám cháy mất vài giờ mới kiểm soát được.
Vụ nổ hôm 22.11 liên quan tới một đường ống lớn cung cấp dầu cho một số nhà máy lọc dầu của công ty Sinopec tại Thanh Đảo và làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu thô cho nhiều nhà máy tại đây.
Hiện trường vụ nổ đường ống dẫn dầu tại Thanh Đảo.
Hiện trường vụ nổ đường ống dẫn dầu tại Thanh Đảo.
Vụ nổ đã gây ra đám cháy lớn, cày xới mặt đất hàng km và phá hủy nhiều xe cộ, nhà cửa. Nó đã giết chết 35 người, làm ít nhất 166 người khác bị thương và nguy cơ ô nhiễm môi trường do dầu rò rỉ ra biển.
Vụ nổ xảy ra vào lúc 10 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương khi các công nhân Sinopec đang cố gắng sửa chữa một đường ống bị rò rỉ. Sau đó, dầu đã tràn vào một cảng tại Thanh Đảo và bùng cháy.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi chính quyền địa phương nỗ lực hết sức để cứu chữa những người bị thương, tăng cường an ninh để tránh các sự cố tương tự, tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan.
Theo Reuters, Thanh Đảo là một trong những địa điểm đầu cuối nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Trung Quốc với hai nhà máy lọc dầu cỡ lớn của Sinopec gồm Sinopec Thanh Đảo và Sinopec Qilu Petrochemical Corp, cùng một loạt các nhà máy lớn nhỏ khác. Tân Hoa Xã cho biết, các nhà chức trách nước này đã loại trừ khả năng vụ nổ là một vụ tấn công khủng bố.

Cả đoạn đường bị cày xới sau vụ nổ lớn
Cả đoạn đường bị cày xới sau vụ nổ lớn 
Khói bốc lên từ đường ống dẫn dầu chạy dọc qua các con phố sau vụ nổ.
Khói bốc lên từ đường ống dẫn dầu chạy dọc qua các con phố sau vụ nổ.
Vụ nổ còn gây cháy tại cảng
Vụ nổ còn gây cháy tại cảng
Lượng dầu không xác định đã tràn ra biển sau sự cố.
Lượng dầu không xác định đã tràn ra biển sau sự cố.
Những khối bê tông đường dày hàng bị lật và vỡ thành từng mảnh sau vụ nổ đường ống.
Những khối bê tông đường dày hàng bị lật và vỡ thành từng mảnh sau vụ nổ đường ống.
Mức độ thiệt hại chưa được thống kê.
Mức độ thiệt hại chưa được thống kê.
Một chiếc xe hơi bị lật trong vụ nổ.
Một chiếc xe hơi bị lật trong vụ nổ.
Ít nhất 35 người đã thiệt mạng vì sự cố.
Ít nhất 35 người đã thiệt mạng vì sự cố.
Khoảng 166 người bị thương.
Khoảng 166 người bị thương.
Khói đen bốc ngùn ngụt lên trời, đường bị cày xới diện rộng.
Khói đen bốc ngùn ngụt lên trời, đường bị cày xới diện rộng.
Vụ nổ còn gây thiệt hại cho cả nhà cửa.
Vụ nổ còn gây thiệt hại cho cả nhà cửa.
Sức công phá của vụ nổ đường ống dẫn dầu trên Thanh Đảo.
Sức công phá của vụ nổ đường ống dẫn dầu trên Thanh Đảo.
Cả một đọa bê tông dài bị lật xới
Cả một đọa bê tông dài bị lật xới
Phải mất hàng giờ mới có thể khống chế được lửa.
Phải mất hàng giờ mới có thể khống chế được lửa.
Vụ nổ đã gây gián đoạn hoạt động cung cấp dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong vùng
Vụ nổ đã gây gián đoạn hoạt động cung cấp dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong vùng
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa
Mặt đất ngổn ngang đất, bê tông
Mặt đất ngổn ngang đất, bê tông
Nhiều xe hơi bị phá hủy trong vụ nổ
Nhiều xe hơi bị phá hủy trong vụ nổ
Một đoạn phố bị ảnh hưởng sau vụ nổ.
Một đoạn phố bị ảnh hưởng sau vụ nổ.
Nguyễn Hường